Đề xuất tăng 8% trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7/2026
Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 55/2023/NĐ-CP và Nghị định số 77/2024/NĐ-CP.
Theo Bộ Nội vụ, năm 2024 Chính phủ đã điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng, tăng 35,7% - mức tăng cao nhất từ trước tới nay và cao hơn mức tăng lương cơ sở cùng thời điểm. Năm 2026, việc điều chỉnh tiếp tục được đặt trong tổng thể lộ trình cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.
Tại Tờ trình số 4221/TTr-BNV ngày 5/5/2026, Bộ Nội vụ đề xuất nâng mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng, tương ứng tăng khoảng 8%. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ cho rằng cần thiết điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công theo hướng đồng bộ với chính sách tiền lương và an sinh xã hội, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và mặt bằng giá cả sinh hoạt hiện nay.
![]() |
| Đề xuất tăng 8% trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7/2026. (Ảnh minh họa: KT) |
Bộ cũng nhận định việc xây dựng Nghị định mới nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm lo đời sống người có công với cách mạng và thân nhân theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 16 điều và 6 phụ lục. Trong đó, nội dung trọng tâm là điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng kể từ ngày 1/7/2026.
Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh được thực hiện trên nguyên tắc giữ nguyên tương quan giữa các mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hiện hành so với mức chuẩn. Vì vậy, các khoản trợ cấp, phụ cấp tính theo số tiền tuyệt đối cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng 8%. Các khoản trợ cấp ưu đãi hằng tháng, hằng năm, trợ cấp một lần và chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tiếp tục được xác định trên cơ sở mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công như hiện hành.
Đối với chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, Bộ Nội vụ đề xuất lùi thời điểm áp dụng mức chuẩn mới sang ngày 1/1/2027 thay vì từ 1/7/2026. Nguyên nhân là do chế độ điều dưỡng được triển khai xuyên suốt trong năm, danh sách đối tượng được lập ngay từ quý I. Nếu áp dụng mức chuẩn mới từ giữa năm 2026 sẽ dẫn đến tình trạng người điều dưỡng trong 6 tháng đầu năm hưởng mức thấp hơn người thực hiện chế độ trong 6 tháng cuối năm. Do đó, để bảo đảm thống nhất quyền lợi giữa các đối tượng trong cùng năm, Bộ Nội vụ đề xuất toàn bộ chế độ điều dưỡng năm 2026 tiếp tục tính theo mức chuẩn 2.789.000 đồng, còn mức chuẩn 3.012.000 đồng sẽ áp dụng từ đầu năm 2027.
Ngoài điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi, dự thảo Nghị định còn đề xuất nâng một số chế độ hỗ trợ khác. Cụ thể, mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được đề xuất tăng từ 1,4 triệu đồng/liệt sĩ/năm lên 1,6 triệu đồng/liệt sĩ/năm kể từ ngày 1/1/2027. Theo Bộ Nội vụ, mức hiện hành đã được áp dụng từ đầu năm 2022 và cần điều chỉnh sau 5 năm thực hiện để phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội mới.
Mức hỗ trợ ăn thêm ngày lễ, Tết được đề nghị điều chỉnh tăng mức hỗ trợ ăn thêm ngày lễ, tết từ 200.000 đồng/người/ngày lên 300.000 đồng/người/ngày, thực hiện kể từ ngày 1/1/2027. Theo quy định hiện hành, mức hỗ trợ này được thực hiện kể từ ngày 1/1/2019, sau thời gian dài thực hiện cần phải điều chỉnh tăng cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.
Theo tính toán của Bộ Nội vụ, với mức chuẩn hiện hành 2.789.000 đồng, tổng kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công năm 2026 khoảng 39.263 tỷ đồng. Nếu nâng mức chuẩn lên 3.012.000 đồng từ ngày 1/7/2026, tổng kinh phí năm 2026 sẽ tăng lên khoảng 40.992 tỷ đồng, tức tăng thêm 1.729 tỷ đồng. Từ năm 2027, ngân sách dự kiến tăng thêm khoảng 3.458 tỷ đồng mỗi năm. Riêng kinh phí thực hiện chế độ điều dưỡng theo mức chuẩn mới từ năm 2027 được ước tính khoảng 1.312 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 97 tỷ đồng so với năm 2026.
Dự thảo Nghị định hiện đang được lấy ý kiến và dự kiến trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý II/2026.
| Sáng 8/2 tại tỉnh Thái Nguyên, Đoàn công tác Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và trao quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. |
| Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngày 27/4, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại Ninh Bình và Thanh Hóa. |
Tin bài liên quan
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Ninh Bình, Thanh Hóa
Đại tướng Phan Văn Giang chúc Tết các gia đình chính sách tại Thái Nguyên
Bổ sung 2.513 tỷ đồng tặng quà người có công, đối tượng yếu thế
Các tin bài khác
‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’
Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh
Tổng Thư ký ASEAN: Việt Nam mạnh, thịnh vượng sẽ đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng Cộng đồng
Đại biểu cao tuổi nhất và trẻ tuổi nhất gửi gắm kỳ vọng tới Đại hội MTTQ Việt Nam
Đọc nhiều
‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’
Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh
"Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va 2026": Gắn kết từ tình yêu văn hoá Nga
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





