Đề xuất nhiều giải pháp xúc tiến thương mại giữa tỉnh Bắc Kạn và Hy Lạp

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến trao đổi, chia sẻ thông tin với Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Hy Lạp về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, hợp tác nguồn nhân lực.
aa
Tăng cường tình hữu nghị, sự quý mến và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản Tăng cường tình hữu nghị, sự quý mến và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục phối hợp đón đồng bào sơ tán từ Ukraine Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục phối hợp đón đồng bào sơ tán từ Ukraine
Đề xuất nhiều giải pháp xúc tiến thương mại giữa tỉnh Bắc Kạn và Hy Lạp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa giới thiệu tổng quan về kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa giới thiệu chung về tỉnh Bắc Kạn, tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, công nghiệp, du lịch và nguồn nhân lực. Hai bên cùng trao đổi chia sẻ cơ hội hợp tác, đầu tư, xuất khẩu sản phẩm tiềm năng, chủ lực của tỉnh sang thị trường Hy Lạp; trao đổi cơ hội hợp tác các lĩnh vực du lịch, nguồn nhân lực tỉnh Bắc Kạn với Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu về điều kiện, tiêu chuẩn đối với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hy Lạp.

Phát biểu tại hội nghị, người sáng lập Chương trình Đại sứ, Thương vụ với Lãnh đạo ông Nguyễn Văn Biên đề xuất: Nên có khu trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Kạn tại các địa điểm xúc tiến hợp tác đầu tư; đề xuất có hoạt động thăm Bắc Kạn sớm (trong khoảng tháng 4/2022) để các tổ chức, doanh nghiệp có cơ hội xem xét, lựa chọn hàng hóa xuất khẩu; tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng, ưu tiên đối với dự án các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn như đồ gỗ, nội thất, du lịch; cho phép Bắc Kạn được tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hy Lạp. Đề xuất tổ chức Chương trình Café doanh nhân với Đại sứ và Thương vụ của Hy Lạp, trong đó các doanh nhân của tỉnh Bắc Kạn tham gia Chương trình này.

Lồng ghép chương trình xuất khẩu nông sản của Bắc Kạn thông qua chương trình xuất khẩu lao động, có thể tổ chức làng Việt Nam (VietNam village) để bán và tiêu dùng sản phẩm của Việt Nam, trong đó có sản phẩm của tỉnh Bắc Kạn.

Xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Bắc Kạn và Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp
Người sáng lập Chương trình Đại sứ ông Nguyễn Văn Biên phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Báo Bắc Kạn)

Về du lịch, mong muốn kêu gọi khách du lịch Hy Lạp đến với Bắc Kạn, có thể xem xét xây dựng tour du lịch liên thông thẳng từ Hy Lạp - Bắc Kạn. Đề xuất xây dựng du lịch kích hoạt tình nghĩa. Xem xét lựa chọn một địa phương cụ thể để kết nối, hợp tác, trao đổi sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bắc Kạn.

Đại sứ Lê Hồng Trường ghi nhận các đề xuất hợp tác đầu tư với tỉnh Bắc Kạn và sẽ xem xét lựa chọn để có thể trao đổi cụ thể hình thức đầu tư trong tương lai. Thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp sẽ quan tâm xúc tiến các hoạt động cụ thể với tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa chia sẻ: Trong lần đầu tiên chia sẻ, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư với Hy Lạp, Bắc Kạn mong muốn và đề nghị trước mắt xúc tiến sớm một số nội dung như: mời đại sứ và phu nhân, ngài lãnh sứ quán danh dự của Hy Lạp tại Việt Nam và phu nhân cùng các cán bộ tại Đại sứ đến thăm tỉnh Bắc Kạn; tạo điều kiện giúp tỉnh Bắc Kạn kết nối với một địa phương của Hy Lạp có sự phát triển tương đồng với Bắc Kạn để ngoại giao cấp địa phương nhằm trao đổi, hợp tác, phát triển.

Đồng tình với chương trình giới thiệu sản phẩm tại VietNam House, Bắc Kạn sẽ lựa chọn sản phẩm phù hợp để có thể giới thiệu tại đây. Mong muốn các doanh nghiệp tại Hy Lạp đến với Bắc Kạn để có cơ hội cho 2 bên được trao đổi về các tiêu chuẩn, tiêu chí, tiến tới hợp tác đầu tư, đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm để Bắc Kạn có thể sản xuất các sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường Hy Lạp.

Bình Định mong muốn doanh nghiệp Israel xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bình Định mong muốn doanh nghiệp Israel xúc tiến đầu tư tại tỉnh
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tích cực hỗ trợ 4 thuyền viên Việt Nam gặp nạn Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tích cực hỗ trợ 4 thuyền viên Việt Nam gặp nạn
Sơn Lâm (T/h)
Nguồn:

Tin bài khác

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Côn Minh vừa phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc.
Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Điều gì tạo nên sức hút của một địa phương trong mắt bạn bè quốc tế? Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đó không chỉ là các chương trình giao lưu mà còn là khả năng kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bằng những trải nghiệm chân thực, từ đó biến bản sắc địa phương thành lợi thế trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Những “ngày hội se duyên”

Những “ngày hội se duyên”

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giờ đây đã trở thành những “ngày hội” để “se duyên” cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, dự án… của Việt Nam ký kết, hợp tác với các đối tác quốc tế tạo nên những hiệu quả thiết thực và cụ thể cho từng nhiệm vụ của mình.
Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc ngày càng sâu sắc

Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc ngày càng sâu sắc

Đây là chia sẻ của Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh Quảng Đông Trương Thiếu Khang tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu vừa tổ chức.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...