Để Di chúc của Bác tiếp tục sống trong hành động tuổi trẻ
| 60 năm trước, Bác Hồ bắt đầu viết Di chúc Người cận vệ trung thành của Bác Hồ trao tặng hiện vật quý cho Khu di tích Phủ Chủ tịch |
Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; các chuyên gia, cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh viên tại điểm cầu trung tâm và 14 điểm cầu trực tuyến của các cơ sở Đoàn trực thuộc.
![]() |
| Tọa đàm Khát vọng cống hiến theo Di chúc của Bác - Thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. (Ảnh: Mai Anh) |
Những người kế thừa “vừa hồng vừa chuyên”
Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho biết, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ dành lời khen mà còn gửi gắm niềm tin sâu sắc đối với thanh niên. Người căn dặn phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, đào tạo thanh niên trở thành những người kế thừa xây dựng đất nước.
Trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên có nhiều cơ hội để học tập, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, thế hệ trẻ cũng phải đối mặt với những thách thức từ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh nguồn nhân lực và những tác động về tư tưởng, văn hóa trên không gian mạng.
Bởi vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là thanh niên có khát vọng hay không, mà quan trọng hơn là làm thế nào để khát vọng trở thành năng lực, năng lực chuyển hóa thành hành động và hành động tạo ra những giá trị thiết thực cho đất nước.
Để biến khát vọng thành sức mạnh, anh Nguyễn Nhất Linh đề nghị tập trung xây dựng thế hệ thanh niên có lý tưởng, bản lĩnh và niềm tin; tạo môi trường để thanh niên dấn thân, cống hiến; phát huy sức sáng tạo và xây dựng văn hóa cống hiến trong mỗi người trẻ.
![]() |
| Anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. (Ảnh: Mai Anh) |
Trình bày chuyên đề về giá trị trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Thị Thu Huyền, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giới thiệu quá trình Người viết, sửa chữa và hoàn thiện Di chúc từ năm 1965 đến năm 1969; đồng thời phân tích những lời căn dặn lịch sử dành cho thế hệ sau.
Theo TS. Nguyễn Thị Thu Huyền, Di chúc không chỉ là sự tổng kết cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn chứa đựng những định hướng về tương lai, về công cuộc xây dựng xã hội mới. “Tài sản” được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao truyền cho các thế hệ sau chính là sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người được giao trọng trách kế thừa là thế hệ trẻ, nhưng phải là những thanh niên được giáo dục, rèn luyện để trở thành người “vừa hồng vừa chuyên”.
Theo TS Nguyễn Thị Thu Huyền, cách tốt nhất để Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục sống trong đời sống hôm nay không chỉ là đọc lại những lời Người căn dặn, mà phải biến những lời căn dặn ấy thành lựa chọn sống, phương pháp làm việc và hành động cụ thể của mỗi người trẻ.
Chuyển từ “làm theo” sang “thực hành”
Tại tọa đàm, TS. Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, trình bày những nội dung cốt lõi và điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.
Theo ông, quá trình học tập và làm theo Bác được xây dựng trên ba trụ cột gồm nhận thức, làm theo và nêu gương. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, công tác này đã đạt nhiều kết quả tích cực, song ở một số nơi vẫn chưa thực sự trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng.
![]() |
| TS. Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Mai Anh) |
Một trong những điểm mới quan trọng của Chỉ thị số 07-CT/TW là chuyển mạnh từ “làm theo” sang “thực hành”, đồng thời bổ sung, nhấn mạnh nội dung phương pháp Hồ Chí Minh. TS Đoàn Văn Báu cho rằng thực hành không chỉ là nhận thức đúng mà phải biến nhận thức thành công việc, chương trình và sản phẩm cụ thể. Việc học tập và thực hành phải hướng vào tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc trong đời sống; giải quyết các vấn đề người dân quan tâm; tạo ra kết quả có thể nhìn thấy, đánh giá và đo đếm được.
Cùng với thực hành, nêu gương tiếp tục là yêu cầu quan trọng. Nêu gương phải được thể hiện bằng nói đi đôi với làm, đồng thời gắn với sự khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe và rèn luyện suốt đời. Một người chỉ có thể thực sự nêu gương khi thực hiện tốt các chuẩn mực về lòng yêu nước, tinh thần trọng dân, sự kiên định, đổi mới, sáng tạo, cần, kiệm, liêm, chính, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm.
Đối với thanh niên, TS. Đoàn Văn Báu nhấn mạnh yêu cầu chủ động tiếp cận khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng suất, chất lượng công việc. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế con người, nhất là trái tim, nhân cách, trách nhiệm và khả năng đưa ra quyết định.
TS. Đoàn Văn Báu đề nghị mỗi đoàn viên, thanh niên không ngừng tích lũy tri thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn và tạo ra những kết quả cụ thể trên từng vị trí công tác.
![]() |
| Các bạn Đoàn viên, thanh niên chia sẻ tại Tọa đàm. (Ảnh: Mai Anh) |
Thông qua các chuyên đề và hoạt động trao đổi, tọa đàm góp phần giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những giá trị trường tồn trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời xác định rõ trách nhiệm biến khát vọng cống hiến thành hành động thiết thực, bắt đầu từ việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nhận việc khó, đổi mới cách làm và đặt lợi ích của tập thể, cộng đồng, đất nước lên trên lợi ích cá nhân.
Nhân kỷ niệm 55 ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2024), báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Công sản Cuba - đã đăng bài viết với tiêu đề “Hồ Chí Minh với tấm lòng rộng mở” để ca ngợi vị lãnh tụ sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). |
Chiều 19/8, Khu Di tích Phủ Chủ tịch đã tiếp nhận những hiện vật có giá trị đặc biệt từ người cận vệ năm xưa của Bác Hồ trao tặng. Đây là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. |
Tin bài khác
Việt Nam - Áo thúc đẩy phát triển du lịch
Việt Nam - Cộng hòa Séc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật








