Đẩy mạnh tiêu dùng nội địa để đạt mục tiêu tăng trưởng 8%
Tiêu dùng trong nước đang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đà phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Trong quý I/2025, lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng tới 7,7%, đóng góp hơn 53% vào tăng trưởng GDP – mức cao nhất kể từ năm 2020 trở lại đây. Điều này phản ánh sức cầu nội địa đang dần khởi sắc trở lại.
Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, nhu cầu tiêu dùng tăng lên rõ rệt trong các dịp lễ, Tết cùng với lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh đã hỗ trợ tích cực cho ngành thương mại và dịch vụ. Tuy vậy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng vẫn thẳng thắn đánh giá rằng mức cải thiện này vẫn còn chậm so với kỳ vọng.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet) |
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2025 tăng 11,1% so với cùng kỳ, nâng mức tăng trong 4 tháng đầu năm lên 9,9%. Đây là con số khả quan, nhưng chưa đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 12% mà Chính phủ đặt ra. Nếu không đạt được ngưỡng này, khả năng hoàn thành các kịch bản tăng trưởng trên 8% sẽ đối mặt nhiều thách thức.
Trong các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính đề xuất tập trung phát triển thị trường trong nước, hoàn thiện chính sách về thuế và tín dụng để nâng cao sức mua, khuyến khích tiêu dùng và kích cầu du lịch nội địa. Đồng thời, cần đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu và xúc tiến thương mại để hướng tới mục tiêu tăng trưởng bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt tối thiểu 12% trong năm nay.
Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ông Nguyễn Bá Hùng cho rằng việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa là hợp lý trong bối cảnh thương mại quốc tế còn nhiều bất ổn. Theo ông, đầu tư vào hạ tầng, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng tiêu dùng trong nước sẽ tạo động lực tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế Việt Nam.
Một trong những giải pháp trọng tâm đang được Chính phủ đề xuất là tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% và mở rộng đối tượng áp dụng. Theo tờ trình được Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày tại Quốc hội, mức giảm sẽ áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến hết 31/12/2026.
Chính sách này áp dụng cho các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất 10%, ngoại trừ những lĩnh vực như viễn thông, tài chính – ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, kim loại, khai khoáng (trừ than) và những mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như xăng dầu.
Theo phân tích của Bộ Tài chính, trong ba năm từ 2022 đến 2024, chính sách giảm thuế VAT đã mang lại lợi ích đáng kể với tổng giá trị hỗ trợ lên tới khoảng 123.800 tỷ đồng. Nhờ đó, tiêu dùng nội địa phục hồi rõ rệt: năm 2022 tăng 19,8%, năm 2023 tăng 9,6% và năm 2024 tăng 9%. Tăng trưởng kinh tế năm 2024 cũng đạt hơn 7%, với toàn bộ 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều hoàn thành hoặc vượt kế hoạch.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, chính sách giảm thuế VAT đã giúp doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm, gián tiếp thúc đẩy tiêu dùng của người dân, từ đó tạo thêm việc làm và hỗ trợ tăng trưởng. Ông nhấn mạnh việc tiếp tục chính sách này là cần thiết để duy trì động lực phục hồi kinh tế.
Tờ trình của Chính phủ đã nhận được sự đồng thuận từ Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban, ông Phan Văn Mãi khẳng định, trong bối cảnh kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn và thị trường quốc tế diễn biến khó lường, thì chính sách giảm thuế VAT là biện pháp hữu hiệu để kích thích sức mua và hỗ trợ doanh nghiệp.
Đồng tình với quan điểm trên, các chuyên gia trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á 2025 của ADB cũng cho rằng việc kéo dài chính sách giảm VAT tới cuối năm 2026 là bước đi tích cực. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam còn khuyến nghị, ngoài giảm VAT, cần xem xét đến việc cắt giảm các loại thuế thu nhập, chi phí doanh nghiệp và mở rộng chi tiêu xã hội để tạo thêm lực đẩy cho nền kinh tế.
Tiêu dùng nội địa đang và sẽ tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa ổn định, việc phát huy sức mua trong nước thông qua các chính sách hỗ trợ thuế như giảm VAT, cùng với các biện pháp mở rộng thị trường và đầu tư vào hạ tầng, sẽ giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng bền vững và đạt mục tiêu 8% trong năm 2025.
Theo Tạp chí Kinh tế Môi trường
https://kinhtemoitruong.vn/day-manh-tieu-dung-noi-dia-de-dat-muc-tieu-tang-truong-8-99017.html
| Thu nhập giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đa phần người tiêu dùng phải cắt giảm chi tiêu. Trong khi đó, muốn phục hồi kinh tế thì một trong những việc cần làm là kích cầu sức mua ở thị trường nội địa. Đây cũng là một trong những giải pháp giúp nhiều ngành kinh tế “bật dậy” nhanh nhất. |
| Theo các chuyên gia kinh tế, để tiếp sức cho tiêu dùng nội địa, trước tiên cần cải thiện niềm tin, thu nhập cho người tiêu dùng và nâng cao “sức khỏe” cho doanh nghiệp từ các chính sách hỗ trợ vốn và thuế. |
Tin cùng chủ đề: Vì mục tiêu tăng trưởng 8%
Tin bài liên quan
Định vị xuất bản là trụ cột trên mặt trận tư tưởng, động lực phát triển kinh tế số
Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10% năm 2026
Tổ chức lại Phố đi bộ Ninh Kiều: Động lực mới cho kinh tế đêm và du lịch Cần Thơ
Các tin bài khác
Bản quyền và công nghiệp văn hóa: “Chìa khóa mềm” để Việt Nam vươn ra thế giới
Khai mạc giải pickleball quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 683 vận động viên
Cuba luôn coi Việt Nam là hình mẫu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước
Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng New Zealand
Đọc nhiều
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
Việt Nam mong muốn phát triển sâu sắc tình hữu nghị với châu Phi
Việt Nam – Bulgaria vun đắp tình hữu nghị qua văn hóa và giáo dục
Doanh nhân kiều bào góp sức mở rộng "sức mạnh mềm" kinh tế Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025





