Trang chủ Việt Nam hôm nay
08:24 | 15/05/2025 GMT+7

Việt Nam tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng và minh bạch để doanh nghiệp đầu tư ổn định, lâu dài

aa
Chiều 14/5, tại Hưng Yên, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc, tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc". Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự và phát biểu tại hội nghị. Cùng dự có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; lãnh đạo 21 tỉnh, thành phố phía bắc và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.
Chính phủ và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đồng hành và phát triển
Đồng bằng sông Cửu Long sắp có Viện Khoa học sức khỏe đầu tiên do doanh nghiệp đầu tư

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, sự kiện "Gặp gỡ Hàn Quốc" có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu 10 năm ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA), 10 năm tổ chức chuỗi sự kiện "Gặp gỡ Hàn Quốc tại Việt Nam".

Đây cũng là năm Việt Nam hướng đến mục tiêu tăng trưởng bứt phá, khát vọng chuyển mình để bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Việt Nam tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng và minh bạch để doanh nghiệp đầu tư ổn định, lâu dài
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc". (Ảnh: Báo Nhân dân)

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, mục tiêu chiến lược, năm 2025, tăng trưởng đạt 8%, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo nhịp để đạt tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo; đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Việt Nam đang tràn đầy khát vọng và quyết tâm bước vào một Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Việt Nam đang tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, trên tinh thần "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh” để giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Lễ ký kết hợp tác đầu tư doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Báo Nhân dân)
Lễ ký kết hợp tác đầu tư doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Chính phủ Việt Nam cam kết tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng và minh bạch, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quản trị thông minh, tiến hành cách mạng về tổ chức bộ máy, giảm khâu trung gian, xóa bỏ cơ chế xin cho, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi, tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư ổn định và lâu dài tại Việt Nam.

Đến nay, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc hiện đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với 10.128 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 92 tỷ USD; đứng thứ hai về hợp tác phát triển (ODA), lao động và du lịch; và đứng thứ ba về hợp tác thương mại.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc tại ASEAN, chiếm 30% đầu tư và 50% tổng kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và ASEAN.

Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2025 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam mong muốn các địa phương của Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và có nhiều chính sách ưu đãi với các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại sứ cam kết sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại Việt Nam, đưa Hàn Quốc trở thành một trong những đối tác lớn nhất của Hưng Yên.

Thảo luận thúc đẩy thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: Báo Nhân dân)
Thảo luận thúc đẩy thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Tại hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi thảo luận các nội dung về thúc đẩy thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc; đẩy mạnh hợp tác phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa chia sẻ, tỉnh Hưng Yên có vị trí thuận lợi, nằm sát thủ đô Hà Nội, ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và trong tam giác tăng trưởng Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh nên có nhiều tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh hiệu quả.

Phát huy tiềm năng và lợi thế, những năm qua, tỉnh Hưng Yên không ngừng nỗ lực đổi mới toàn diện, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nâng cao tiềm lực của địa phương.

Đến nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Hưng Yên với Hàn Quốc năm 2024 đạt 1,945 tỷ USD, chiếm 14,45% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh. Tỉnh Hưng Yên hiện có 560 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 8,7 tỷ USD, trong đó các nhà đầu tư Hàn Quốc đứng thứ 2 về số dự án với 162 dự án và vốn đầu tư với 1,46 tỷ USD.

Ông Han Jongdeok, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp VTK Hưng Yên cho biết: Trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh, công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, nhất là của Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh. Họ luôn lắng nghe, tạo điều kiện giải quyết vướng mắc, tháo gỡ khó khăn, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh.

Theo Báo Nhân dân
https://nhandan.vn/viet-nam-tao-lap-moi-truong-dau-tu-thong-thoang-va-minh-bach-de-doanh-nghiep-dau-tu-on-dinh-lau-dai-post879654.html

Đề xuất áp dụng thuế suất ưu đãi 10% với tất cả loại hình báo chí Đề xuất áp dụng thuế suất ưu đãi 10% với tất cả loại hình báo chí
Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đã chỉnh lý theo hướng áp dụng thống nhất mức thuế suất ưu đãi 10% đối với tất cả các loại hình báo chí.
Thủ tướng chỉ đạo tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp Thủ tướng chỉ đạo tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp
Thủ tướng ký Công điện về việc chấn chỉnh kỷ cương trog bối cảnh chỉ số PCI 2024 cho thấy xu hướng chi phí không chính thức có dấu hiệu quay trở lại, tính năng động của chính quyền địa phương suy giảm.
Theo Báo Nhân dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hà Nội tái cơ cấu ngân sách, phân định lại thẩm quyền cho mô hình chính quyền hai cấp

Hà Nội tái cơ cấu ngân sách, phân định lại thẩm quyền cho mô hình chính quyền hai cấp

Ngày 27/6, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua các nghị quyết quan trọng, tái cơ cấu việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và phân định lại thẩm quyền quản lý. Những điều chỉnh này nhằm chuẩn bị cho mô hình chính quyền hai cấp từ 1/7/2025.
Bộ Công Thương: Kịch bản tăng trưởng 8% cả năm vẫn khả thi

Bộ Công Thương: Kịch bản tăng trưởng 8% cả năm vẫn khả thi

Thương mại điện tử tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng 5 tháng đầu năm của ngành Công Thương, với doanh thu tăng trên 19%, vượt nhẹ kịch bản đề ra. Bộ Công Thương đánh giá mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên năm 2025 vẫn khả thi.
Đại biểu Quốc hội hiến kế nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 8%

Đại biểu Quốc hội hiến kế nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 8%

Tiếp tục Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, tại phiên thảo luận chiều 17/6, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về kinh tế - xã hội. Nhiều ý kiến đồng tình mục tiêu tăng trưởng 8% của Chính phủ, đồng thời hiến kế các giải pháp then chốt để chính sách sớm phát huy hiệu quả.

Các tin bài khác

Kinh tế Việt Nam: Tăng trưởng ấn tượng giữa thách thức toàn cầu

Kinh tế Việt Nam: Tăng trưởng ấn tượng giữa thách thức toàn cầu

Theo đánh giá của IMF, OECD và WEF, kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng, thu hút mạnh mẽ đầu tư. Nhưng các rủi ro từ bên ngoài vẫn hiện hữu, đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục chủ động cải cách để duy trì đà phát triển bền vững.
Giữ vững đà tăng trưởng, chủ động vận hành bộ máy mới

Giữ vững đà tăng trưởng, chủ động vận hành bộ máy mới

6 tháng đầu năm 2025, Long An đã quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép” quan trọng: vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, vừa chuẩn bị sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị. Nhờ đó, tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng GRDP ước 8,34%, thu ngân sách tăng mạnh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện ấn tượng. Những kết quả nổi bật đó tạo nền tảng quan trọng để Long An tự tin bước vào giai đoạn mới, bảo đảm thông suốt, hiệu quả.
19 ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bắt đầu vận hành theo mô hình mới

19 ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bắt đầu vận hành theo mô hình mới

Ngày 30/6 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tổng cộng 19 ban, đơn vị trực thuộc, chính thức vận hành theo mô hình mới từ ngày 01/7/2025.
Công bố quyết định của Ban Bí thư về nhân sự Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Công bố quyết định của Ban Bí thư về nhân sự Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Ngày 30/6 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quyết định của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về công tác cán bộ. Nhiều nhân sự chủ chốt được điều động, bổ nhiệm, nhằm kiện toàn tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Ngày 01/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, điều tạo nên sự đặc biệt trong quan hệ hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ mà còn là những liên kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Các hội hữu nghị đóng vai trò “trái tim” của mối liên kết này - nơi thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi ý nghĩa.
Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.
Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Ngày 27/6 tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (1950 - 2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí sở tại đã chia sẻ những đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.
Bơi ngược sóng

Bơi ngược sóng

Phải ngót chục năm, hôm rồi tôi mới cầm đến một cuốn tiểu thuyết. Cuốn này tên Giữa những con sóng”. Tác giả Nguyễn Tuấn Thành, Nhà xuất bản Văn học in năm 2025. Truyện chưa đọc nên chưa bàn. Tôi muốn nói một câu chuyện khác. Chuyện gọi bơi ngược sóng”.
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Tại phiên khai mạc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) lần thứ 35 (SPLOS 35) ngày 23/6 tại New York (Mỹ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng đoàn Việt Nam - đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại cơ chế thường niên quan trọng nhất về thực thi UNCLOS, thể hiện uy tín và đóng góp ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong quản trị đại dương toàn cầu.
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
infographic sua phap lenh dan so vo chong tu quyet dinh so con va thoi gian sinh con
infographics quan he doi tac toan dien giua viet nam va hungary
infographic quan he doi tac chien luoc toan dien viet nam phap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 01/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to và dông. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025, một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực như: bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh; thay mã số thuế bằng số định danh; mở rộng đối tượng được tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) bắt buộc; 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền có hiệu lực...
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Vingroup bàn giao mặt bằng triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Kỉ niệm 80 năm ngày Quốc khánh

Vingroup bàn giao mặt bằng triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Kỉ niệm 80 năm ngày Quốc khánh

Ngày 27/06, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam – thành viên Tập đoàn Vingroup đã bàn giao mặt bằng Trung tâm Triển lãm Việt Nam với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau gần 10 tháng thi công thần tốc, công trình đã xác lập vị thế top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á, sẵn sàng cho Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.
35 suất học bổng Chính phủ du học tại Vương quốc Campuchia năm 2025

35 suất học bổng Chính phủ du học tại Vương quốc Campuchia năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về 20 suất học bổng học đại học và sau đại học và 15 suất học bổng học tiếng Khmer tại Campuchia.
Phiên bản di động