Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:25 | 28/10/2022 GMT+7

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác thư viện giữa Việt Nam - Lào

aa
Ngày 27/10, tại Hà Nội Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Trịnh Thị Thủy đã có buổi làm việc với Đoàn cán bộ Cục Văn học và Xuất bản - Phát hành (Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào) do Cục trưởng, bà Chăm Phệt Khăm Phong làm trưởng đoàn.
Kon Tum (Việt Nam) và Attapư (Lào) ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực Kon Tum (Việt Nam) và Attapư (Lào) ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh Attapeu (Lào) và Gia Lai (Việt Nam) Tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh Attapeu (Lào) và Gia Lai (Việt Nam)

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đánh giá cao sự hợp tác trong lĩnh vực thư viện giữa Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) và Cục Văn học và Xuất bản - Phát hành (Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào). “Chương trình hợp tác trong lĩnh vực thư viện giữa Vụ Thư viện( Bộ VHTTDL) và Cục Văn học và Xuất bản - Phát hành (Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào). Các hoạt động hợp tác được tổ chức từ nhiều năm, duy trì thường niên, thường xuyên. Cụ thể như việc duy trì tổ chức đoàn cán bộ quản lý nhà nước về thư viện sang trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức và quản lý thư viện theo cơ chế thường niên và luân phiên.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác thư viện giữa Việt Nam - Lào
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Lào trong lĩnh vực thư viện (Ảnh: Báo Văn hóa).

Đặc biệt, hai bên chú trọng đến việc trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước, định hướng và hoạch định chính sách phát triển sự nghiệp thư viện; việc xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án toàn ngành thư viện và phát triển văn hóa đọc. Qua đó, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị của quốc gia thông qua một số hoạt động: hỗ trợ, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và phát triển văn hóa đọc cho cán bộ thư viện của Lào (Trung ương và địa phương); hỗ trợ xây dựng và phát triển thư viện/phòng đọc tại các tỉnh vùng biên giữa hai nước).

Đáp lời, Cục trưởng Cục Văn học và Xuất bản - Phát hành (Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào) bà Chăm Phệt Khăm Phong cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm, thân tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam của Bộ VHTTD.

Bà khẳng định: "Chúng tôi đã có cơ hội trao đổi kinh nghiệm với các bạn về mặt quản lý nhà nước trong lĩnh vực thư viện, việc khuyến khích văn hóa đọc và công tác nghiệp vụ thư viện. Qua đây, chúng tôi cũng mong muốn được học hỏi kinh nghiệm phát triển mạng lưới thư viện trên cả nước của Việt Nam. Bởi, ở Lào hiện nay mới 10 tỉnh có thư viện; 2 huyện có Trung tâm Thư viện còn chủ yếu là các thư viện thuộc các Bộ, ngành, các cơ sở giáo dục. Sau buổi làm việc với Vụ Thư Viện (Bộ VHTTDL Việt Nam), chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tạo mọi điều kiên thuận lợi cho việc ký kết hợp tác và phát triển trong lĩnh vực thư viện trong thời gian tới giữa hai Bộ".

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác thư viện giữa Việt Nam - Lào
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện (Ảnh: Báo Văn hóa).

Từ năm 2015, Bộ VHTTDL Việt Nam đã hoàn thành việc biên soạn, in ấn, phát hành và chuyển giao 05 tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thư viện để dịch sang tiếng Lào làm tài liệu nghiệp vụ cho cán bộ thư viện Lào; năm 2019, Vụ Thư viện đã phối hợp với Cục Xuất bản và Phát hành Lào và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức tập huấn nghiệp vụ thư viện cho cán bộ của Thư viện Quốc gia, các thư viện tỉnh, thành phố, thư viện các trường đại học và thư viện của các cơ quan nhà nước Lào; thành lập Góc đọc Lào thuộc Góc ASEAN tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (năm 2015); phòng đọc tiếng Việt tại Thư viện Quốc gia Lào (năm 2010).

Giai đoạn 2015-2019, Thư viện Quân đội (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) giúp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ chiến sĩ Thư viện Quân đội nhân dân Lào; tăng cường quan hệ hợp tác trao đổi về mặt dữ liệu thông tin, các loại sách để đáp ứng cho cán bộ chiến sĩ và xã hội toàn dân; tổ chức triển lãm các loại sách nhân dịp các ngày lễ lịch sử quan trọng của hai nước; giúp xây dựng mạng lưới giữa các thư viện quân đội…

Bên cạnh đó, một số địa phương của Việt Nam đã ký giao ước kết nghĩa với tỉnh bạn Lào và triển khai có hiệu quả trong thời gian qua, như: thư viện tỉnh Điện Biên đón cán bộ thư viện tỉnh Oudomxay và tỉnh Luang Prabang sang tập huấn nghiệp vụ thư viện trong thời gian một tháng; thư viện tỉnh Nghệ An kết nghĩa với thư viện tỉnh Xiêng Khoảng và đã ký chương trình phối hợp hoạt động thư viện (2015). thư viện tỉnh Nghệ An đã trao tặng tư viện Xiêng Khoảng tủ sách (trị giá khoảng 150 triệu đồng) (năm 2017), hiện đang chuẩn bị trao tặng tiếp sách và thiết bị trị giá 230 triệu (cuối 2022 hoặc đầu 2023); thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thư viện Xiêng Khoảng thành lập phòng đọc thiếu nhi và dự án hỗ trợ sách nói phục vụ người khiếm thị tại thư viện tỉnh Xiêng Khoảng và thư viện Quốc gia Lào (2017); hỗ trợ thiết lập phòng đọc Đa phương tiện, phòng đọc tổng hợp mở, phòng đọc cho người khiếm thị, trao tặng máy đọc sách nói kỹ thuật số, vốn tài liệu cho người khiếm thị bao gồm sách nói, sách chữ nổi; tập huấn kiến thức và kỹ năng phục vụ cho cán bộ (2019-2020)...

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Porto (Bồ Đào Nha) Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Porto (Bồ Đào Nha)
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam - Phần Lan trên lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam - Phần Lan trên lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp
Sơn Lâm (T/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Truyền tải tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào đến thế hệ trẻ

Truyền tải tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào đến thế hệ trẻ

Đây là tinh thần chung của các phát biểu tại buổi gặp gỡ, giao lưu đầu Xuân Giáp do Ban Liên lạc toàn quốc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào phối hợp với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức ngày 3/3 tại Hà Nội.
Nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt - Lào

Nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt - Lào

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Eunthavanh và một số cán bộ Đại sứ quán Lào vừa thăm và tặng quà Chi hội hữu nghị Việt - Lào khu dân cư 79 - 81 Lý Nam Đế, Hà Nội nhân dịp chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn 2024.
Trao Huân chương của Đảng và Nhà nước Lào cho cán bộ Ủy ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ

Trao Huân chương của Đảng và Nhà nước Lào cho cán bộ Ủy ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ

Sáng 18/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Huân chương, Huy chương của Đảng, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào.

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động