Đẩy mạnh phát triển làng nghề tham gia mạng lưới thủ công sáng tạo thế giới
Khẳng định vị thế làng nghề Hà Nội
Trung tuần tháng 9/2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&MT) phối hợp với Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề TP Hà Nội, UBND xã Bát Tràng và UBND xã Chuyên Mỹ đã phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng làng nghề tham gia thành viên mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.
Tại đây, Trưởng phòng Phát triển nông thôn, Sở NN&MT Hà Nội Hoàng Thị Hòa nhấn mạnh, thành công của làng nghề gốm sứ Bát Tràng và làng lụa Vạn Phúc trở thành thành viên mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới đã khẳng định thế mạnh, tiềm năng của làng nghề Hà Nội trong thời gian qua, đồng thời là niềm tự hào của Thủ đô.
![]() |
| Đoàn công tác làm việc với xã Sơn Đồng (Ảnh: T.L) |
Theo bà Hòa, việc tham gia mạng lưới này mở ra cơ hội để các làng nghề Hà Nội nói chung và làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ nói riêng khẳng định vị thế, mở rộng hợp tác phát triển, đưa sản phẩm thủ công Thủ đô đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.
Qua nhiều buổi kiểm tra, khảo sát và học tập kinh nghiệm tại các địa phương, các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, chia sẻ nhiều thông tin có giá trị trong việc xây dựng và phát triển làng nghề theo hướng hội nhập quốc tế.
Còn theo đại diện lãnh đạo UBND xã Bát Tràng, làng nghề gốm sứ Bát Tràng hiện vừa bảo tồn kỹ thuật truyền thống, vừa ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh thương mại điện tử, đồng thời phát triển mô hình gắn với du lịch trải nghiệm, thu hút du khách trong và ngoài nước. Hoạt động này góp phần khơi dậy tình yêu nghề cho thế hệ trẻ, nối tiếp truyền thống của cha ông.
Đánh giá cao những kinh nghiệm từ các làng nghề bạn, Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Nguyễn Hữu Chi chia sẻ, việc học hỏi kinh nghiệm từ Bát Tràng, Vạn Phúc và Sơn Đồng sẽ giúp địa phương tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, hướng tới mục tiêu được công nhận là thành viên mạng lưới thủ công sáng tạo thế giới. Ông cho biết, Chuyên Mỹ có nghề khảm trai, sơn mài với lịch sử lâu đời, hàng trăm hộ dân đang miệt mài gìn giữ nghề và hàng chục nghệ nhân đã được công nhận cấp thành phố, cấp quốc gia. Đây là cơ hội để địa phương vinh danh di sản văn hóa nghề truyền thống, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và quảng bá sản phẩm ra thế giới.
Sáng tạo gắn với bảo tồn, phát triển bền vững
Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội Hà Thị Vinh cho rằng, xây dựng làng nghề sáng tạo phải gắn với bảo tồn, phát triển bền vững và mở rộng thị trường quốc tế. Để tham gia mạng lưới thành phố thủ công sáng tạo thế giới, các làng nghề cần chiến lược bài bản, kế hoạch rõ ràng cho từng giai đoạn.
Theo bà Vinh, từ mô hình điểm thành công, Hà Nội có thể nhân rộng ra các địa phương khác để khai thác hết thế mạnh của vùng đất trăm nghề, đưa nét đẹp và giá trị văn hóa Thủ đô đến với bạn bè quốc tế. Các làng nghề không chỉ tập trung vào sản xuất mà cần trở thành “bảo tàng sống”, kể chuyện về lịch sử, văn hóa qua từng sản phẩm. Sáng tạo chính là chìa khóa để nâng tầm thương hiệu làng nghề.
![]() |
| Bát Tràng là một trong những làng nghề gốm sứ nổi tiếng của Hà Nội. (Ảnh: T.L) |
Đồng quan điểm trên, ông Cao Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng, nhận định việc tham gia mạng lưới thủ công sáng tạo thế giới còn là một cơ hội lớn để làng nghề quảng bá sâu rộng giá trị truyền thống điêu khắc gỗ. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng nghệ nhân trong đổi mới mẫu mã, kết hợp công nghệ mới nhưng vẫn giữ gìn tinh hoa truyền thống, đưa Sơn Đồng trở thành điểm sáng trong tiến trình hội nhập.
Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước, Phó Trưởng phòng Phát triển nông thôn Hà Nội Hà Tiến Nghi đã đánh giá cao nỗ lực và tinh thần học hỏi của các làng nghề. Ngành nông nghiệp Thủ đô sẽ tiếp tục phối hợp cùng Hiệp hội làng nghề và các địa phương chuẩn bị hồ sơ, tạo nền tảng vững chắc để đưa các làng nghề gia nhập mạng lưới thủ công thế giới, góp phần nâng cao vị thế Hà Nội trên bản đồ văn hóa - kinh tế toàn cầu.
Đại diện Sở NN&MT Hà Nội khẳng định, việc chủ động kết nối các làng nghề tiêu biểu là bước đi quan trọng, góp phần khẳng định vị thế “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo” của Thủ đô trong khu vực và thế giới.
Tin bài liên quan
Hà Nội đón hơn 21 triệu lượt khách trong 7 tháng
Hà Nội có thêm chương trình nghệ thuật phục vụ du lịch về đêm
Khơi dậy nguồn lực tri thức cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô
Các tin bài khác
Khơi dậy nguồn lực tri thức cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô
Bồi đắp sức mạnh con người Việt Nam từ văn hóa cơ sở, gia đình và tri thức số
Hội nghị Trung ương 3: Hiện thực hóa quyết sách của Trung ương bằng hành động và hiệu quả thực thi
"Nét duyên Chèo Hà thành": Từ làn điệu chèo đến thương hiệu nghệ thuật của Hà Nội
Đọc nhiều
Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo
Người Việt tại Nhật Bản cứu người, tiếp tế sau động đất tại tỉnh Kumamoto
Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






