Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:16 | 08/08/2023 GMT+7

Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ số giữa Việt Nam - Australia

aa
Đoàn công tác Bộ TT&TT đã có buổi thăm, làm việc và trao đổi hợp tác với trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS) của Australia tại UTS Techlab.
Việt Nam và Italy thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ Việt Nam và Italy thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ
Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Thái Lan Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Thái Lan
Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ số giữa Việt Nam - Australia
Đoàn công tác thăm Phòng thí nghiệm tương lai 5G của Nokia. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 7/8, đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có buổi thăm, làm việc và trao đổi hợp tác với trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS) của Australia tại UTS Techlab - một cơ sở nghiên cứu đa ngành nhằm hỗ trợ các mối quan hệ đối tác hàng đầu trong ngành, được thiết kế để thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong kỹ thuật và công nghệ thông tin. Đây là một trong những hoạt động của chuyến công tác tại Australia của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - nhằm đẩy mạnh hợp tác song phương về công nghệ số và kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước thiết lập, mở rộng hợp tác.

Cùng tham gia với đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông có ông Nguyễn Đăng Thắng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia; một số lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Tổng công ty viễn thông Mobifone (MOBIFONE), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), Công ty TNHH KMS Technology chuyên về phần mềm... Đón tiếp đoàn có ông Iain Watt, Hiệu phó trường Đại học Công nghệ Sydney, cùng nhiều giáo sư, nhà khoa học và các doanh nghiệp đang hoạt động nghiên cứu tại Techlab.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và đoàn công tác của Bộ Thông tin Truyền thông đã thăm các hệ thống thí nghiệm công nghệ số và thiết bị nghiên cứu tiên tiến có tính đặc thù cao, ví dụ như Phòng thí nghiệm tương lai 5G của Nokia, Phòng thí nghiệm công nghệ 4.0 nuôi tảo, sản xuất bia, bàn rung mô phỏng động đất, buồng kín chống dội âm và điện từ.

Giới thiệu về Phòng thí nghiệm tương lai 5G của Nokia tại UTS Techlab, ông Tristan Lee - đại diện của Nokia tại UTS Techlab - cho biết đây là sự hội tụ của công nghệ 5G đẳng cấp thế giới của Nokia với chuyên môn nghiên cứu đa ngành của UTS Techlab. Phòng thí nghiệm tương lai 5G của Nokia là nơi trình diễn và thử nghiệm sử dụng tiềm năng biến đổi của 5G trong các ngành công nghiệp khác nhau. Các nghiên cứu đều có tính ứng dụng thực tiễn trên thị trường ngay khi hoàn thành.

Trao đổi với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và đoàn công tác, ông Iain Watt cho biết UTS đã chọn Việt Nam là đối tác chiến lược để hợp tác về nghiên cứu chuyển giao công nghệ, mang các sản phẩm nghiên cứu đến xã hội. UTS Techlab là một hướng đi mới, nơi có cơ sở hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn với các phòng thí nghiệm chuyên môn dành riêng cho các doanh nghiệp. Các đối tác có thể tiếp cận các chuyên gia, phòng thí nghiệm và thiết bị chuyên dụng, cơ hội tài trợ và những sinh viên tài năng.

Điều này hỗ trợ một hệ sinh thái đổi mới hợp tác với các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức đa quốc gia lớn với các nhóm học thuật và kỹ thuật. Ông Iain Watt đã nêu ra một số ví dụ về các dự án mà UTS đã hoàn thành gần đây tại Việt Nam có ứng dụng kỹ thuật. UTS lắp đặt và triển khai hệ thống quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại Vịnh Xuân Đài Phú Yên để người nuôi trồng thủy sản có số liệu thời gian thực. Phối hợp với Ủy ban cứu hộ cứu nạn Việt Nam, UTS cũng đã xây dựng một hệ thống mô phỏng dùng máy bay không người lái để đánh giá rủi ro và đưa ra các kế hoạt tiếp cận hiện trường an toàn, nhanh và hiệu quả nhất.

Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ số giữa Việt Nam - Australia
Đoàn công tác Bộ Thông Tin và Truyền thông chụp ảnh lưu niệm cùng các đại diện trường Đại học Công nghệ Sydney Ảnh: TTXVN phát

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng hoan nghênh sự hợp tác giữa UTS và Việt Nam, đồng thời gợi ý các bước đi tiếp theo, đặc biệt là hợp tác giáo dục. Bộ trưởng cho biết, theo dự toán, Việt Nam sẽ thiếu 60% nguồn nhân lực về công nghệ số. Là một quốc gia có hệ thống giao dục đào tạo tốt, Australia có khả năng đáp ứng một phần nhu cầu đào tạo về công nghệ số cho Việt Nam cũng như các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh sự phát triển của các doanh nghiệp số Việt Nam hiện cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho nhiều nước trên thế giới. Đây cũng là cơ hội để UTS có thể hợp tác với Việt Nam nhiều hơn nữa.

Theo Thanh Tú (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/day-manh-hop-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-cong-nghe-so-giua-viet-nam-australia-20230808061627206.htm

TP.HCM và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác công nghiệp xanh, nhân lực chất lượng cao TP.HCM và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác công nghiệp xanh, nhân lực chất lượng cao
Đà Nẵng và vùng Kansai, Nhật Bản hợp tác trao đổi nguồn nhân lực Đà Nẵng và vùng Kansai, Nhật Bản hợp tác trao đổi nguồn nhân lực

Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, ASEAN và UNESCO do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 25/4 tại Hà Nội.
Ngành nào sẽ tạo nên sự tăng trưởng vượt trội trong 2024?

Ngành nào sẽ tạo nên sự tăng trưởng vượt trội trong 2024?

Theo chuyên gia VinaCapital, hai ngành gồm tiêu dùng và bất động sản có biên độ dao động lớn hơn nhiều so với biên độ dao động thị trường chung, từ không tăng trưởng trong 2023 lên mức tăng 10-15% trong 2024.
Hệ thống KRX chưa thể vận hành đúng hẹn

Hệ thống KRX chưa thể vận hành đúng hẹn

Hệ thống giao dịch mới KRX trị giá 900 tỷ chưa thể vận hành từ ngày 25/12 do các công ty chứng khoán chưa hoàn tất giai đoạn kiểm thử.

Các tin bài khác

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động