Dấu ấn bác sĩ Alexandre Yersin qua những con tem
Triển lãm được Hội Tem tỉnh Khánh Hòa khai mạc tại địa chỉ số 26 - 28 đường Trần Hữu Duyệt, Thành phố Nha Trang vào ngày 31/5. Triển lãm thu hút sự tham gia của 15 tác giả với 32 khung tem, trong đó có 8 tác giả là thiếu nhi.
Bên cạnh chủ đề về bác sĩ Alexandre Yersin, triển lãm còn trưng bày các bộ sưu tập tem về thắng cảnh Nha Trang, cá rạn san hô, những con tem lạ và độc đáo, ốc biển, cá vàng... với chủ đề “Nha Trang biển gọi”.
![]() |
Các đại biểu tham quan triển lãm tem (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa). |
Đặc biệt, triển lãm lần này trưng bày một số bộ tem đoạt giải tại các cuộc thi triển lãm tem quốc gia và quốc tế năm 2022 như bộ sưu tập tem “Thủ môn” của em Trương Cao Phong (lớp 6/3 Trường Trung học cơ sở Thái Nguyên); bộ tem “Bác sĩ Yersin - vị cứu tinh của nhân loại” của tác giả Nguyễn Thị Minh Kim, “Câu chuyện nghề nghiệp” của tác giả Đống Lương Sơn, “Hải đăng” của tác giả Thái Trọng Trì....
Triển lãm mở cửa tự do cho du khách tham quan và kết thúc vào ngày 6/6.
Bác sĩ Alexandre Yersin là người Pháp (gốc Thụy Sĩ). Ông là người đầu tiên tìm ra vi trùng dịch hạch – Yersinia Pestis và phát minh ra vắc xin chống lại căn bệnh này, đồng thời là người đầu tiên cứu sống bệnh nhân bị bệnh dịch hạch.
Năm 1902, Alexandre Yersin làm hiệu trưởng đầu tiên của trường thuốc Hà Nội, nay là Đại học Y khoa Hà Nội. Ông là Giám đốc viện Pasteur Đông Dương, gồm cả Viện Pasteur Nha Trang và viện Pasteur Sài Gòn.
Bên cạnh niềm đam mê nghiên cứu khoa học, Alexandre Yersin có sở thích khám phá những miền đất lạ. Năm 1890, ông đến Đông Dương và chuyến đi định mệnh này đã đưa ông đến Việt Nam để viết ra những trang sử mới trong cuộc đời mình ở hai vùng đất Nha Trang và Đà Lạt.
Tại Nha Trang, Alexandre Yersin đã xây dựng Viện Pasteur mang tên người thầy của ông. Phần lớn thời gian ông ở trong phòng thí nghiệm Viện Pasteur, xóm Cồn, Suối Dầu. Ông có nhiều thời gian gần gũi với người xung quanh mình. Ông yêu mến trẻ con, giúp đỡ người già đau yếu, hướng dẫn cho mọi người ăn ở vệ sinh. Ông còn quan tâm đến đời sống sinh hoạt tinh thần của người dân địa phương. Thỉnh thoảng ông chiếu phim tại sân nhà cho nhân dân xem những phim tài liệu về thế giới, khoa học…
Người dân thường gọi ông bằng tên gọi thân mật là ông Năm, xem ông là ân nhân, là vị thần hộ mệnh qua các công việc ông làm cho mọi người như: Bác sĩ chẩn trị, dược sĩ bán thuốc, nhà từ thiện, nhà giáo dục, người chở che…
Tin bài liên quan
Các tin bài khác

Thác Bản Giốc nhìn từ bên kia biên giới

Mù Cang Chải: Khai mạc Festival Dù lượn “Bay trên mùa vàng 2023”

Việt Nam - Cuba kỉ niệm 50 năm chuyến thăm Quảng Trị của lãnh tụ Fidel Castro

Độc đáo con đường nghệ thuật gốm đỏ ở Vĩnh Long
Đọc nhiều

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (23-24/9/2023): Tý tài vận thăng tiến, Dần lao đao

GS.Bùi Minh Phong: tôi luôn quan tâm, dõi theo tình hình đất nước với tình cảm đặc biệt

Khám chữa bệnh và tặng quà người gốc Việt và người dân khó khăn tại Campuchia

"Chất Cuba, chất Fidel trong tình cảm đoàn kết, ủng hộ vô điều kiện đối với Việt Nam"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam lên đường giao lưu với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản

Hai tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand thăm Việt Nam

Bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trên đảo Phú Quý là nghĩa vụ thiêng liêng
Multimedia

Những người bạn Ukraine, Sri Lanka hát Quốc ca Việt Nam

Infographic: 10 điểm đến du khách Việt yêu thích nhất dịp Quốc khánh 2/9

Các cửa khẩu cho phép người nước ngoài xuất-nhập cảnh với e-visa

Infographic: Việt Nam là điểm đến thân thiện với trẻ em

[Infographics] Tìm hiểu thông tin về bốn cây cầu kính ở Việt Nam

[Infographic] Hà Nội lọt tốp 21 điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ mùa đông

[Ảnh] Những công trình nổi bật của Hà Nội sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính
Cửa Lò trong mắt một "cư dân ngoại quốc"

Thủy thủ New Zealand nhảy điệu Haka cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của Việt Nam

Cửa Lò trong mắt một "cư dân ngoại quốc"

Nghệ nhân cuối cùng ở làng đồ chơi dân gian Hậu Ái

Tổng thống Joe Biden: Chuyến thăm Việt Nam là thời khắc lịch sử

Trường chuyên biệt Tương Lai

Những người bạn Ukraine hát accapella quốc ca Việt Nam

Gần 200 bạn nhỏ dự Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ bảy

Trẻ em tham gia thúc đẩy an toàn giao thông
