Danny Võ: Việt Nam là môi trường khởi nghiệp có sức hút đặc biệt với kiều bào

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Từng có nhiều năm học tập và làm việc tại nước ngoài, Danny Võ Thành Đăng (kiều bào Singapore), Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, đã chia sẻ với Thời Đại những suy nghĩ về sức hút của Việt Nam đối với doanh nghiệp của kiều bào cũng như những ý tưởng để khiến sức hút này trở nên hấp dẫn hơn.
aa
Kiều bào tại Thái Lan đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn bao giờ hết 150 thanh niên kiều bào cùng "lên rừng, xuống biển" Trại hè 2019, người Việt trẻ 5 châu cùng khám phá đảo ngọc Phú Quốc
danny vo viet nam la moi truong khoi nghiep co suc hut dac biet voi kieu bao
Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân VN ở nước ngoài Danny Võ Thành Đăng

Là người có hơn 10 năm trở về lập nghiệp tại quê hương, theo ông, sức hút của Việt Nam với kiều bào trẻ khởi nghiệp là gì?

Một yếu tố hết sức tự nhiên làm nên sức hút riêng của Việt Nam đối với kiều bào chính là mối liên hệ máu mủ với Tổ quốc. Chính dòng chảy trong huyết quản là động lực thôi thúc mỗi người con Việt Nam trở về quê hương. Tiếp xúc với nhiều bạn trẻ kiều bào, tôi nhận thấy họ đều khát khao tìm về và gắn kết với cội rễ của mình.

Bên cạnh đó, với nhiều bạn trẻ đang khởi nghiệp, Việt Nam là nơi để thử nghiệm bài toán kinh doanh theo mô hình Khởi nghiệp Tinh gọn (Lean Start-up). Sức hút của Việt Nam nằm ở dân số đông đảo (gần 90 triệu) và thị trường năng động, rộng lớn trải dài khắp 63 tỉnh thành. So sánh với nhiều nước trên thế giới, ví dụ như Singapore, thị trường Việt Nam thú vị hơn rất nhiều. Đây là nơi dồi dào những tiềm năng để các nhà khởi nghiệp trẻ thử sức.

Về môi trường kinh doanh Việt Nam, tuy có những khó khăn nhất định, nhưng đó lại chính là sức hút với kiều bào trẻ, bởi càng trẻ, người ta càng thích thử thách. Đặc biệt với những người Việt ở nước ngoài, tư duy của họ rất mở, ở đâu có thách thức, ở đó có cơ hội. Bởi vậy, trở về Việt Nam chính là lựa chọn để kiều bào trẻ nới rộng “vùng an toàn” của bản thân.

Hơn nữa, khởi nghiệp ở những quốc gia đang phát triển, khả năng thành công có thể sẽ nhanh hơn nhiều so với những nước đã phát triển. Doanh nghiệp sẽ dễ tìm chỗ đứng cho mình hơn là thử sức ở một “sân chơi” đã hoàn thiện, quy củ và được chiếm hữu bởi nhiều tập đoàn lớn.

Có thể nói, lựa chọn trở về Việt Nam có ưu thế “2 trong 1”, vừa mở ra cơ hội để chinh phục một môi trường mới, đồng thời là con đường để có thể trực tiếp đóng góp cho quê hương.

Với vai trò là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), ông có thể chia sẻ đôi nét về những hoạt động của Hiệp hội để kết nối kiều bào với quê hương?

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài hiện nay có khoảng 200 hội viên chính thức và hơn 1.000 hội viên liên kết, đến từ 38 quốc gia, tập trung chủ yếu ở khu vực các nước phát triển thuộc châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Á. Hội viên BAOOV đều là các doanh nhân thành đạt, có uy tín trong cộng đồng và có tấm lòng hướng về quê hương.

BAOOV hoạt động nhằm phát huy sức mạnh của mạng lưới doanh nhân, doanh nghiệp người Việt Nam toàn cầu, với ba nhiệm vụ chính là: tạo môi trường hợp tác kinh doanh (tổ chức các sự kiện kết nối, huy động nguồn lực từ các doanh nhân, doanh nghiệp); cung cấp thông tin (về các dự án tiềm năng, thông tin thị trường, chính sách, chủ trương liên quan); tư vấn cho Hội viên về luật pháp, thủ tục hành chính, các chính sách của Nhà nước, gửi đề xuất, kiến nghị tới các cơ quan Nhà nước có liên quan.

Hiện tại, BAOOV đang tăng cường liên kết, hợp tác với các Hiệp hội doanh nhân người Việt tại các quốc gia. Tháng 6 vừa qua, BAOOV đã phối hợp với Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức thành công Diễn đàn kinh tế kiều bào toàn cầu lần I, với sự ra mắt của Quỹ Kiều bào Khởi nghiệp (OVSF) với số vốn 20 tỷ đồng dành cho các dự án khởi nghiệp (start-up) của kiều bào tại Việt Nam.

Đồng thời, chúng tôi cũng lập kế hoạch tổ chức các diễn đàn tương tự tại Malaysia vào tháng 7, Thái Lan vào tháng 9, Singapore vào tháng 11 và Đài Loan vào tháng 12/2019.

danny vo viet nam la moi truong khoi nghiep co suc hut dac biet voi kieu bao
Nhiều hợp đồng được ký kết tại Diễn đàn kinh tế kiều bào toàn cầu lần thứ nhất. Ảnh: VOV

BAOOV cũng đóng vai trò là cầu nối giữa quê hương và kiều bào, thông qua việc đưa các đoàn công tác từ Việt Nam sang các nước để tìm hiểu về đời sống, công việc, nguyện vọng của kiều bào. Mới đây, tôi có dịp dẫn đoàn Doanh nhân Việt tháp tùng chuyến công tác của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM thăm Singapore (từ 20-23/6).

danny vo viet nam la moi truong khoi nghiep co suc hut dac biet voi kieu bao
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các đại biểu, kiều bào về quê đón Tết Nguyên đán, dự chương trình Xuân Quê hương 2019. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ông cảm nhận như thế nào về những chuyển biến trong chính sách của Nhà nước dành cho doanh nghiệp kiều bào?

Về điều này, tôi nhận thấy rõ những tiến bộ, thay đổi, thể hiện qua các quy định thông thoáng hơn về các thủ tục hành chính kinh doanh như thành lập công ty, đặt trụ sở doanh nghiệp, tăng thời hạn lưu trú dành cho kiều bào…

Sự quan tâm dành cho kiều bào còn được thể hiện qua những chương trình kết nối người Việt năm châu với Tổ quốc được tổ chức hàng năm như Xuân Quê hương, Trại hè thanh thiếu niên kiều bào; những diễn đàn, đối thoại để kiều bào được bộc lộ tâm tư, quan điểm của mình và được lắng nghe. Những hoạt động này là minh chứng cho những nỗ lực và thiện chí của Nhà nước và các Bộ, ngành liên quan trong việc tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào về quê hương lập nghiệp.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất mong muốn Nhà nước sẽ có những điều chỉnh phù hợp để tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh có sức hút mạnh mẽ hơn, thuận lợi hơn dành cho kiều bào.

Trước hết, là cải thiện niềm tin ở kiều bào. Kiều bào ở nước ngoài tiếp xúc với nhiều luồng thông tin khác nhau, và thậm chí, nhiều khi thông tin tiêu cực, sai lệch còn tới trước cả thông tin đúng đắn. Chúng ta đã làm được nhiều điều tích cực, và quan trọng là làm sao để những thông tin đó chạm tới được với người Việt xa Tổ quốc. Để có lòng tin tưởng, mong muốn trở về quê hương, họ cần được “mắt thấy, tai nghe” những câu chuyện “người thật, việc thật” của kiều bào đã thành công tại quê hương cũng như sự ghi nhận của Nhà nước dành cho họ.

Hiên tại tôi và các đồng sự cũng đang triển khai một dự án cộng đồng mang tên “GoodVietnam”, để lan tỏa những điều tích cực như thế.

Ngoài ra, mỗi tỉnh thành có những đặc thù, nếu có thể tạo điều kiện cho từng địa phương có những chính sách riêng dựa trên thế mạnh của mình thì cơ chế làm việc sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Đặc biệt, mỗi địa phương nên tạo cho mình một “thương hiệu điểm đến” riêng, như một công cụ thu hút kiều bào nói riêng và các nhà đầu tư, du khách quốc tế nói chung. Ví dụ như gần đây, tôi có đóng góp ý tưởng về việc xây dựng hình ảnh thương hiệu của TP.HCM với 3T giá trị cốt lõi: Tử tế - Tích cực - Thân thiện.

Tạo môi trường thuận lợi cho kiều bào là trách nhiệm chung của Nhà nước, các cơ quan chính quyền, và của mỗi người dân trong nước, cũng như bản thân mỗi kiều bào. Sự tham gia của họ có ý nghĩa quan trọng để tạo ra chuyển biến. Ví dụ như, người Việt có thói quen, khi chưa hài lòng với một việc gì đó, sẽ thường than phiền, chê bai, phàn nàn, hoặc chỉ trích. Thay vào đó, chúng ta nên bắt tay vào việc cùng nhau thay đổi bằng cách đưa ra ý kiến, đề xuất hướng giải quyết những vấn đề bất cập.

Điều này có thể được áp dụng trong nhiều hoàn cảnh. Ví dụ như, khi tới làm thủ tục ở một cơ quan hành chính, góp ý nhẹ nhàng, chân thành, lịch sự, với thái độ xây dựng cũng sẽ tác động tích cực hơn đến cảm xúc của người nghe, làm giảm áp lực cho các cán bộ thực thi công việc.

Xin chân thành cảm ơn ông!

danny vo viet nam la moi truong khoi nghiep co suc hut dac biet voi kieu bao GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành: người Việt ở Hội đồng thẩm định khoa học Ba Lan

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học (GS.TSKH) Nguyễn Ngọc Thành, người nước ngoài đầu tiên được bầu vào Hội đồng thẩm định chất lượng khoa ...

danny vo viet nam la moi truong khoi nghiep co suc hut dac biet voi kieu bao Nhìn lại 1 thế kỷ phong trào Việt kiều tại Pháp

Lễ kỷ niệm 100 năm phong trào Việt kiều và Hội người Việt Nam tại Pháp đã diễn ra chiều tối 15/6 tại Hội trường ...

danny vo viet nam la moi truong khoi nghiep co suc hut dac biet voi kieu bao Doanh nghiệp Việt kiều tìm lối xuất ngoại cho nông sản Gia Lai

Nông nghiệp công nghệ cao là một trong những trọng tâm ưu tiên của Hiệp hội Doanh nhân Việt ở nước ngoài (BAOOV) trong chuyến ...

Phi Yến
Nguồn:

Tin bài khác

Phát huy nguồn lực người Nghệ An ở nước ngoài phục vụ phát triển địa phương

Phát huy nguồn lực người Nghệ An ở nước ngoài phục vụ phát triển địa phương

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã làm việc với Lãnh đạo tỉnh Nghệ An về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Chuyên gia, trí thức kiều bào giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của nước nhà

Chuyên gia, trí thức kiều bào giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của nước nhà

Ngày 10/8/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo “Xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược”. Tại đây, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự tham gia của chuyên gia, trí thức kiều bào trong việc giải quyết các bài toán lớn, các nhiệm vụ khoa học công nghệ ở trong nước.
Tuyển chọn đại biểu tham dự Trại hè "Thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ thành phố"

Tuyển chọn đại biểu tham dự Trại hè "Thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ thành phố"

Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phát thông báo tuyển chọn đại biểu tham dự Trại hè "Thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ thành phố" lần thứ 19 năm 2026.
Kiều bào trẻ tìm hiểu về biển, đảo quê hương

Kiều bào trẻ tìm hiểu về biển, đảo quê hương

Ngày 23/7, 100 thanh niên, sinh viên kiều bào Việt Nam tiêu biểu tham gia Trại hè Việt Nam 2026 đến tham quan, giao lưu tại Học viện Hải quân, Khánh Hòa.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...