Hơn 50 dự án của học sinh sinh viên ĐBSCL vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp khu vực
Ngày 22/11, tại Trường ĐH Kiên Giang, Mạng lưới Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL lần thứ III, năm 2024” (INNOBE 2024).
![]() |
| TS Nguyễn Văn Thành - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kiên Giang phát biểu tại cuộc thi. |
Phát biểu tại cuộc thi, TS Nguyễn Văn Thành - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kiên Giang, cho biết: Cuộc thi INNOBE 2024 mang đến một sân chơi bổ ích; nơi các bạn trẻ thể hiện tài năng, phát huy năng lực sáng tạo. Cũng như học hỏi thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý giá cho hành trình khởi nghiệp.
TS Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Cuộc thi là cầu nối giữa học sinh, sinh viên với các nhà đầu tư, chuyên gia, giúp các bạn trẻ thể hiện ý tưởng khởi nghiệp, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và định hướng hành trình lập nghiệp trong tương lai.
Cuộc thi năm nay đã thu hút được 79 dự án đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và THPT trong khu vực ĐBSCL. Trải qua 2 vòng thi (vòng đào tạo và vòng bình chọn) Ban tổ chức đã chọn ra 52 dự án xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết.
![]() |
| Học sinh, sinh viên thuyết trình dự án khởi nghiệp trước Ban giám khảo. |
Tại vòng chung kết các dự án chia ra làm 2 bảng thi: bảng sinh viên (30 dự án) và bảng học sinh (22 dự án).
Kết quả bảng học sinh, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho ý tưởng Chế tạo màng nhựa sinh học thân thiện với môi trường từ bã cafe và tinh bột sắn Việt Nam của học sinh Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (Kiên Giang); giải nhì cho ý tưởng Gốm không nung từ cellulose của thân cây chuối và calcium carbonate của vỏ ốc bươu vàng của học sinh Trường THPT Long Tây (Hậu Giang); giải ba cho dự án Thịt chay từ vỏ sầu riêng của học sinh Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (Bến Tre).
![]() |
| Ban tổ chức đã trao giải nhất cho dự án Áo giáp hạt giống của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. |
Kết quả bảng sinh viên, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho dự án Áo giáp hạt giống của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Giải nhì thuộc về dự án Sản xuất gỗ nhân tạo từ rơm của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh và dự án Lucbinhgauze - băng gạc sinh học từ cây lục bình của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh đoạt giải ba.
![]() |
| Cuộc thi thu hút hơn 500 đại biểu, học sinh, sinh viên đến từ các trường trong khu vực ĐBSCL tham dự. |
| Các ý tưởng dự thi năm nay không chỉ mang tính sáng tạo mà còn có khả năng ứng dụng thực tế cao. Các đội trình bày chuyên nghiệp, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đam mê khởi nghiệp. Nhiều dự án đã giải quyết những vấn đề thiết thực trong cuộc sống, hứa hẹn trở thành những sản phẩm khởi nghiệp thành công trong tương lai, TS Nguyễn Xuân Niệm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo bảng học sinh, đánh giá. |
| Mekong Startup 2024 vừa ra mắt Mạng lưới chuyển đổi xanh Mekong - "động lực" thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). |
| Ngày 22/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC cùng các doanh nhân, doanh nghiệp, phối hợp cùng Trường Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sinh viên - APEC Innovation 2024. |
Tin bài liên quan
Phuc’s Fond (Na Uy) dành 356 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo ở Huế
Các tin bài khác
Vingroup khai giảng khóa đầu tiên chương trình đào tạo 2.000 nhân tài AI thực chiến
EVNGENCO1 quyết liệt triển khai giải pháp, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô 2026
HTX chăn nuôi Nguyễn Gia được chứng nhận theo chương trình chăn nuôi gà đẻ nhân đạo Certified Humane®
“Cân” bài toán chi phí sử dụng VinFast VF 9: 0 đồng tiền sạc trong 3 năm, bảo dưỡng chưa tới 1 triệu đồng
Đọc nhiều
Đại sứ Sri Lanka làm việc tại Bắc Ninh, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Việt Nam làm chủ nguồn cung xăng dầu, ứng phó hiệu quả biến động năng lượng toàn cầu
Nguồn gốc và phong tục Tết Thanh Minh
FAVIJA trao tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật phía Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình








