Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
17:00 | 05/07/2021 GMT+7
Vụ đường dây tiêu thụ ô tô trộm cắp quy mô lớn:

Đang xác minh 83 chiếc xe để trả lại cho chủ sở hữu

aa
Chiều 5/7, trao đổi với Thời Đại, một lãnh đạo Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm xâm phạm sở hữu – Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – CATP Hà Nội xác nhận sự việc và cho biết, đơn vị đang tạm giữ 83 chiếc xe ô tô để xác minh làm rõ, đồng thời đã báo cáo vụ việc tới lãnh đạo CATP Hà Nội.
Toyota Wigo mất lái đâm vào xe đang đỗ, ô tô lật ngửa giữa đường Toyota Wigo mất lái đâm vào xe đang đỗ, ô tô lật ngửa giữa đường
Không hiểu vì lý do gì chiếc xe ô tô đang di chuyển đã bất ngờ đi sát vào lề đường, va chạm với một xe khác đang đậu rồi lật ngửa…
Đánh lái thiếu quan sát, ô tô tải gây họa cho người đi xe máy Đánh lái thiếu quan sát, ô tô tải gây họa cho người đi xe máy
Vụ việc được camera hành trình của xe ô tô đi phía sau ghi lại trên đường thuộc địa phận Đồng Hỷ - Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 31/5, Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội điều tra vụ án mất trộm chiếc xe ô tô Toyota Innova (màu đồng), BKS 30E-588.13 tại bãi gửi xe phía sau toà nhà A6A Nam Trung Yên (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đây là vụ án mang tính chất nghiêm trọng, đối tượng phạm tội manh động, liều lĩnh cùng với đó là giá trị tài sản bị mất trị giá cao.

Bằng các dấu vết tại hiện trường vụ việc, đồng thời qua rà soát thật kĩ camera, lấy lời khai nhân chứng, cơ quan công an xác định rõ đặc điểm của đối tượng phạm tội, dựng nhân thân, lai lịch của các đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Tiếp tục trích xuất dữ liệu định vị có trên chiếc xe ô tô Toyota Innova, màu đồng, BKS: 30E - 588.13, bước đầu xác định sau khi trộm cắp chiếc xe ô tô, đối tượng đã di chuyển chiếc xe trên sang địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm và cuối cùng định vị bị mất tại thị trấn Văn Giang, Hưng Yên”.

Đang xác minh 83 chiếc xe để trả lại cho chủ sở hữu
Hàng loạt ô tô đang được xác minh, tìm chủ sở hữu.

Lần theo dấu vết các đối tượng, sau hơn 1 tháng bền bỉ, kiên trì bám sát mục tiêu, Cơ quan công an đã xác định được ổ nhóm đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp gồm có 03 đối tượng là: Nguyễn Thành Công (SN: 1989; HKTT: Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) với vai trò là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo; Nguyễn Hữu Tú (SN: 1993; HKTT: Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội); Nguyễn Hữu Trung (SN 1994; HKTT: Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội) là hai đàn em thân tín dưới sự chỉ đạo của đối tượng Công.

Qua nắm bắt quy luật hoạt động, quy luật đi lại, cơ quan công an bước đầu xác định được ổ nhóm đối tượng trên cất giữ xe ô tô tại 12 địa điểm kho bãi với số lượng xe lên đến gần 100 xe ô tô, các địa điểm này có người trông giữ, có lắp camera quan sát, nguỵ trang bí mật, khép kín, không tiếp xúc người lạ.

Đến khoảng 21h00 ngày 2/7, trinh sát hình sự phát hiện chiếc ô tô Innova màu đồng, BKS: 30E - 588.13 đang được giao bán tại đường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, Hải Dương là tang vật của vụ án.

Lúc này, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cùng Công an quận Cầu Giấy phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành “cất lưới”, bắt giữ các đối tượng và thu giữ chiếc xe ô tô tang vật. Tại thời điểm thu giữ, không xác định được ai là chủ sở hữu của chiếc xe ô tô nêu trên.

Quá trình xác minh, Cơ quan chức năng đã xác định được các tượng Nguyễn Công Trung và Nguyễn Hữu Tú là người trực tiếp lái xe ô tô Toy Innova, màu đồng. BKS: 30E – 588.13 đến tháo định vị tại gara ô tô Minh Quyết có địa chỉ tại khu tái định cư Thị trấn Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên. Ngoài ra, cửa hàng gara ô tô Thành Công chuyên mua bán ô tô, cầm cố ô tô nợ ngân hàng, cầm cố ô tô cho thuê, ô tô tự lái, ô tô không giấy tờ tại khu đô thị mới Văn Giang, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Khi có khách cần cầm cố tài sản, đối tượng Công trực tiếp là người nghe điện thoại, thoả thuận, sau đó chỉ đạo cho đối tượng Trung và Tú ra gặp khách cầm cố tại lối vào đường Ecopark Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội.

Tại đây, Trung và Tú sẽ định giá tài sản cầm cố và báo về cho đối tượng Công. Theo sự chỉ đạo của Công thì Trung, Tú sẽ viết giấy nhận cọc tiền (giấy cho vay) cho khách, Công sẽ là người ở nhà chuyển tiền qua Internetbanking vào số tài khoản khách yêu cầu. Khi chuyển tiền xong, Trung và Tú sẽ lái xe đi tháo định vị ở các gara, khi tháo xong thì đưa xe về kho cất.

Tuỳ theo giá trị tài sản cầm cố mà Công sẽ bắt khách trả lãi, trung bình tiền lãi là 4.000 đến 5.000 đồng trên 1 triệu. Đến thời hạn mà khách cầm cố không đến lấy xe Công sẽ thanh lý chiếc xe cầm cố bằng đường chính ngạch hoặc tiểu ngạch.

Đến khoảng 6h30 ngày 3/7, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng PC02 - CATP Hà Nội đồng loạt triệu tập 03 đối tượng nêu trên. Từ lời khai của 3 đối tượng, cơ quan công an tiếp tục triệu tập Lê Hoàng Đạt (SN: 1991; HKTT: Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến làm việc. Tại cơ quan công an, Đạt thừa nhận rõ toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành xác minh thông tin của 83 chiếc xe thu giữ trong vụ án.

Điều 173. Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Tài sản là bảo vật quốc gia;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.”.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đang xác minh 83 chiếc xe để trả lại cho chủ sở hữu
Nhiều chiếc xe bị tầng bụi dày che phủ.

Chiều 5/7, trao đổi với Tạp chí Thời Đại, Luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho biết, căn cứ thông tin vụ việc cho thấy, đây là đường dây phạm tội có tổ chức quy mô lớn. Theo đó, các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “trộm cắp” và “chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngoài ra, qua công tác điều tra của cơ quan chức năng, tiếp tục xác minh số khung, số máy có bị đục phá, làm giả hay không để có thể xác định nhóm đối tượng có liên đới các tội danh khác hay không.

Căn cứ trên tính pháp lý của vụ việc, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu hồi tài sản trả lại cho chủ sở hữu. “Hiện nay, thị trường đang có nhiều giao dịch mua, bán ô tô. Đây là nhu cầu tất yếu, tuy nhiên, việc mua bán cần được xem xét kỹ càng, tránh trường hợp mua phải tài sản do người khác phạp tội mà có” – Luật sư Thơm khuyến cáo.

Theo quy định tại Điều 323 – Bộ luật hình sự năm 2015 về Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có như sau:

“1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

d) Thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Lời tâm sự của tài xế chứng kiến chiếc xe cứu thương bị ép không cho vượtLời tâm sự của tài xế chứng kiến chiếc xe cứu thương bị ép không cho vượt
Mạng xã hội gần đây đăng tải nhiều hình ảnh khiến dư luận hết sức bất bình, khi người tham gia giao thông thiếu ý thức nhường đường cho xe ưu tiên.
Những lời khuyên hữu ích để lái xe an toàn trong dịp lễ 30/4-1/5Những lời khuyên hữu ích để lái xe an toàn trong dịp lễ 30/4-1/5
Mật độ giao thông đông đúc trong dịp lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động sắp tới là điều không thể tránh khỏi, vì mọi người thường sẽ tận dụng kỳ nghỉ dài ngày này để đi du lịch và tận hưởng những hành trình khám phá.
Trao Kỷ niệm chương hữu nghị cho Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nga Phan Xuân DũngTrao Kỷ niệm chương hữu nghị cho Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nga Phan Xuân Dũng
Đại sứ Konstantin Vnukov vừa trao Kỷ niệm chương tặng Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Phan Xuân Dũng và Phó chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Quốc Hưng nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.
Đăng Khoa
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tên trộm vứt xe tháo chạy sau khi bị phát hiện

Tên trộm vứt xe tháo chạy sau khi bị phát hiện

Sự việc xảy vào hoảng 10h22' sáng ngày 11/8 trên đoạn đường thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội). Một phần diễn biến đã được camera an ninh bên đường ghi lại.
Camera giao thông: Trộm đồ trên xe Tesla chỉ vài giây, gương mặt đạo chích được ghi lại nét căng

Camera giao thông: Trộm đồ trên xe Tesla chỉ vài giây, gương mặt đạo chích được ghi lại nét căng

Camera giao thông: Các vụ đột nhập vào ô tô của giới đạo chích không có gì là mới, và với xe Tesla cũng không ngoại lệ.
Video: Trộm lẻn vào sân nhà đánh cắp ô tô rồi cùng nhau tẩu thoát nhanh như chớp

Video: Trộm lẻn vào sân nhà đánh cắp ô tô rồi cùng nhau tẩu thoát nhanh như chớp

Sau khi dừng xe trước nhà dân, hai tên trộm phối hợp lấy cắp ôtô rồi phóng đi nhanh như một cơn gió.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024 Xử Nữ sẽ có thể tìm thấy một vài cơ hội đầu tư khá phù hợp. Nếu muốn làm ăn lớn, bạn thử rủ một vài người bạn đáng tin cậy xung quanh mình cùng góp vốn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024 mức độ nhạy cảm của Cự Giải tăng cao, có một số điều bạn biết rõ dù ai đó không nói ra. Tuy nhiên, việc gì giữ bí mật được thì nên giữ
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024 đường tài lộc của Bọ Cạp vô cùng dồi dào, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái, rủng rỉnh mà không phải lo lắng gì quá nhiều.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui, vận may bất ngờ. Bạn có thể nhận được món quà hay lời mời tụ tập ăn uống nào đó.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động