Trang chủ Bờ cõi biển đảo Lịch sử chủ quyền
13:22 | 15/08/2020 GMT+7

Dàn "sát thủ diệt hạm" đón đầu hạm đội Trung Quốc

aa
Trong khi đe dọa dùng tên lửa tiêu diệt tàu chiến Mỹ, thì chính hạm đội Trung Quốc đang đối mặt thế trận “tên lửa diệt hạm” của Nhật Bản và Đài Loan.
Tiêm kích Su-30SM Nga như Tiêm kích Su-30SM Nga như "hổ thêm cánh" với tên lửa diệt hạm siêu thanh
Video: Video: "Quái vật biển" Ekranoplan phóng tên lửa diệt hạm, phô diễn uy lực kinh hoàng

Mới đây, Boeing đã ký hợp đồng với Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi (Nhật Bản) để nâng cấp chiến đấu cơ F-15 của lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Dàn
Chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan trang bị tên lửa diệt hạm Harpoon ROY CHOO

Nhật Bản, Đài Loan bổ sung “sát thủ”

Theo đó, 98 chiếc F-15 sẽ được nâng cấp hàng loạt công nghệ, vũ khí tối tân như hệ thống radar Raytheon AN/APG-82, máy tính và hệ thống tổ chức tác chiến thế hệ mới. Một trong các bổ sung quan trọng là tích hợp thêm tên lửa hành trình chống hạm tầm xa AGM-158C LRASM. Đây là phiên bản đối hạm của dòng tên lửa hành trình AGM-158 JASSM đạt tầm bắn có thể lên đến hơn 900 km. Đến nay, tầm bắn chính xác của AGM-158C LRASM chưa được tiết lộ, nhưng giới chuyên gia quân sự ước chừng loại hỏa tiễn này có tầm bắn không dưới 500 km. Thêm vào đó, AGM-158C LRASM còn có thể tích hợp cho dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình F-35 mà Nhật Bản sớm triển khai trong tương lai.

Thời gian qua, Tokyo không ngừng đẩy mạnh việc phát triển tên lửa đối hạm tầm xa. Giữa tháng 3 vừa qua, Kyodo News đưa tin Nhật Bản sẽ tự chế tạo tên lửa đối hạm có tầm bắn lên đến trên 400 km để trang bị cho chiến đấu cơ. Loại tên lửa này được dùng để thay thế dòng tên lửa ASM-3 (có tầm bắn 200 km) đang được tích hợp trên các máy bay chiến đấu của Nhật. Liên quan dự án phát triển mới, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã khẳng định với quốc hội nước này rằng việc chế tạo tên lửa đối hạm tầm xa không vi hiến.

Không chỉ Nhật Bản mà Đài Loan cũng tăng cường khả năng đối hạm cho chiến đấu cơ. Hồi đầu tuần này, truyền thông quốc tế đưa tin Đài Loan đã triển khai máy bay chiến đấu F-16 được trang bị tên lửa đối hạm Harpoon (AGM-84). Đây là loại tên lửa đối hạm khá nổi tiếng của Mỹ và được nhiều nước sử dụng, hiệu quả tác chiến cao. Vào tháng 5, Reuters đưa tin Đài Bắc đang thương lượng với Washington để mua thêm tên lửa Harpoon phiên bản triển khai trên đất liền. Như thế, với số tàu chiến đã được trang bị tên lửa Harpoon, Đài Bắc đang hướng đến khả năng khai hỏa tên lửa đối hạm Harpoon từ cả trên biển, đất liền và trên không.

4941 trung quoc1 sdxj
Lược đồ khu vực gần Hạm đội Đông Hải của Trung Quốc ĐỒ HỌA: N.M.T

Giải pháp tác chiến uy lực

Nhận xét về các động thái của Tokyo và Đài Bắc khi trả lời Thanh Niên, ông Carl O.Schuster (cựu Giám đốc bộ phận điều hành của Trung tâm tình báo hỗn hợp - Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của hải quân Mỹ và đang giảng dạy ở Đại học Hawaii về quan hệ quốc tế, lịch sử) cho rằng: “Việc bổ sung tên lửa chống hạm như Harpoon hay AGM-158 vào máy bay chiến đấu đa nhiệm của Mỹ tạo ra năng lực tác chiến có tính hiệu quả cao. Bởi những loại máy bay chiến đấu đa nhiệm có khả năng phòng vệ tốt trước các loại hỏa tiễn đối không thường được mang theo bởi các khu trục hạm Type-052 và Type-055 của Trung Quốc”.

Cựu đại tá Schuster phân tích thêm: “Cả F-15 và F-16 đều tác chiến rất linh hoạt, tốc độ nhanh và tích hợp nhiều loại radar tiên tiến, kết hợp cùng các hệ thống giám sát và cảm biến, xác định mục tiêu hiện đại. Nhờ đó, 2 loại máy bay này rất hiệu quả khi hạ thấp độ cao để xác định mục tiêu, khai hỏa rồi thoát khỏi tầm bắn của đối phương”.

Hải quân Trung Quốc gặp thách thức lớn

Những động thái trên của Nhật Bản và Đài Loan được cho là nhằm ứng phó với tàu chiến Trung Quốc đang tăng nhanh về số lượng lẫn thực lực. Lâu nay, Hạm đội Đông Hải của Trung Quốc phụ trách vùng biển vốn có nhiều căng thẳng giữa Bắc Kinh với Tokyo và Đài Loan.

Không những vậy, đây cũng là khu vực mà hải quân Trung Quốc thường chọn làm hải trình để tiến ra khu vực tây Thái Bình Dương. Điển hình hồi tháng 4, trước khi vào Biển Đông để tập trận, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của nước này đã lần lượt vượt qua eo biển Miyako, eo Ba Sĩ. Như vậy, Hạm đội Đông Hải hay các lực lượng chiến hạm của Trung Quốc di chuyển khu vực gần Nhật Bản và Đài Loan, như hải trình vừa nêu, đều phải đối mặt với thế trận “sát thủ tàu chiến” đầy uy lực.

“Việc Nhật và Đài Loan tăng cường tên lửa đối hạm cho chiến đấu cơ tạo ra mối đe dọa khiến Hạm đội Đông Hải của Trung Quốc phải lo lắng. Trước đây, hạm đội này chỉ lo ngại tên lửa đối hạm tầm ngắn hoặc các loại oanh tạc cơ. Và tất nhiên, Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc cũng sẽ đối mặt với mối đe dọa tương tự nếu được điều động đến khu vực gần Đài Loan hay Nhật Bản. Đây là rủi ro mới cho hải quân Trung Quốc”, ông Schuster phân tích khi trả lời Thanh Niên.

Hơn 20 chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát Đài Loan?

* Đài Bắc ra tuyên bố cứng rắn với Bắc Kinh

Tờ Tự do thời báo (Đài Loan) hôm qua loan tin quân đội Trung Quốc ngày 10.8 đã điều hơn 20 chiến đấu cơ diễn tập tác chiến gần đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan, đường phân định giới tuyến giữa hai bên. Trong đó có một số chiến đấu cơ J-11 và J-10 của Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến trước khi bị chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan xua đuổi. Vụ việc diễn ra ngay trước khi Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ở Đài Bắc.

Hãng tin CNA ngày 14.8 dẫn lời ông Khâu Thùy Chánh, phát ngôn viên Hội đồng Sự vụ đại lục của Đài Loan, tuyên bố Đài Bắc sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước những hành động khiêu khích từ Bắc Kinh. Ông Khâu kêu gọi đại lục “không nên hành động cẩu thả” vì mọi sự đe dọa sẽ bị phản đối mạnh mẽ. Ông Khâu cảnh báo những cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc trong khu vực phá hoại hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, gây nguy hiểm cho sinh mạng của nhân dân Đài Loan.

Ông Khâu đưa ra tuyên bố trên sau khi Chiến khu miền đông thuộc quân đội Trung Quốc tuyên bố đã tổ chức cuộc diễn tập quân sự nhắm vào Đài Loan trong thời gian gần đây. Báo chí Trung Quốc dẫn lời một phát ngôn viên thuộc Chiến khu miền đông cho hay cuộc diễn tập, với sự tham gia của nhiều đơn vị, nhằm tăng cường khả năng phối hợp chung và ứng phó “tình hình an ninh hiện nay” ở eo biển Đài Loan.

Văn Khoa

Australia gửi công hàm lên LHQ, bác mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông Australia gửi công hàm lên LHQ, bác mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Australia gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc bác mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, tuyên bố những yêu sách này không phù ...

Chiến hạm Mỹ áp sát tàu thăm dò của Trung Quốc trên Biển Đông Chiến hạm Mỹ áp sát tàu thăm dò của Trung Quốc trên Biển Đông

Chiến hạm USS Gabrielle Giffords của hải quân Mỹ áp sát tàu thăm dò Hải Dương 4 của Trung Quốc đang hoạt động trên Biển ...

Mỹ điều loạt Mỹ điều loạt 'sát thủ săn ngầm' tới Biển Đông giám sát Trung Quốc?

Sáng kiến Thăm dò Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) cho biết Không lực Mỹ đã điều loạt "sát thủ săn ngầm", trinh sát ...

Ngô Minh Trí
Nguồn: thanhnien.vn

Tin bài liên quan

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh Cao Bằng và các địa phương của Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh Cao Bằng và các địa phương của Trung Quốc

Tiếp Đoàn đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc), ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) đưa ra nhiều đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên.
Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.

Các tin bài khác

Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không thể không nhắc tới vai trò của những chiếc xe đạp thồ và những đóng góp to lớn của hậu phương Thanh Hóa trong chi viện sức người, sức của cho kháng chiến. 70 năm đã trôi qua, rất nhiều người trong đội hình dân công hỏa tuyến năm xưa giờ đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhiều người đã không còn nữa nhưng những ký ức về một thời hào hùng, tinh thần tất cả cho tiến tuyến của quân dân Thanh Hóa, luôn còn mãi.
Việt Nam kiên quyết bác bỏ tất cả yêu sách trái luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết bác bỏ tất cả yêu sách trái luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc tuyên bố xác lập đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc tuyên bố xác lập đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam cho rằng quốc gia ven biển cần tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) khi xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, bao gồm quyền tự do hàng hải và quyền quá cảnh qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế, phù hợp với UNCLOS 1982.
Tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Vùng 4 Hải quân tổ chức nhiều hoạt động tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự kiện ngày 14/3/1988.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động