Đạn Krasnopol Nga "một đập ăn quan" diệt phiến quân ở Syria: Mỹ-Phương Tây không chịu thua
Ngày 31/12/2017, căn cứ không quân Khmeimim của không quân Nga đóng tại tỉnh Latakia bị tấn công với thiệt hại rất lớn. Thông tin từ truyền thông đối lập cho rằng phía Nga bị bắn hỏng từ 6 đến 7 máy bay các loại với 2 quân nhân thiệt mạng nhưng đã bị BQP Nga lập tức phủ nhận.
Tiếp theo sau đó, ngày 6/7/2018 phiến quân lại dùng UAV tự sát tấn công căn cứ lần 2 chỉ trong vòng 1 tuần. Cuộc tấn công này thất bại hoàn toàn khi mà toàn bộ UAV bị bắn hạ hoặc bị bắt sống. Qua mổ xẻ phân tích, phía Nga đã tìm ra địa điểm mà các UAV này được phóng đi.
Các trinh sát Nga đã tiếp cận được khu vực và phát hiện ra địa điểm trú đóng của phiến quân. Họ gọi pháo binh Nga từ căn cứ bắn những quả đạn có điều khiển chính xác để tiêu diệt phiến quân. Cuộc trả đũa của Nga thành công mỹ mãn khi gần như toàn bộ toán phiến quân bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ với một vài phát bắn.
Theo phía Nga công bố, họ đã dùng đạn pháo chính xác cao bắt mục tiêu bằng tia laser bán chủ động 2K25/30F39 Krasnopol - loại đạn pháo có tầm bắn đến 25km với khả năng bám, diệt mục tiêu di động đến 36km/h.
|
Đạn pháo Krasnopol 2K25/30F39 chính xác cao bắt mục tiêu bằng tia laser bán chủ động.
Câu hỏi đặt ra là phải chăng đây là loại đạn pháo độc nhất vô nhị trên thế giới từ trước đến nay có khả năng bắn chính xác mà không phụ thuộc hệ thống định vị toàn cầu qua vệ tinh GPS/GLONASS/BEIDU/Galiléo không.
Câu trả lời là không! Thật ra, trước đạn pháo 2K25/KM-1 Krasnopol 152mm/155mm và 2 người em của nó là KM-2 Kilotov/Kilotov-2M cỡ nòng 122mm bắn trên pháo D-30 và KM-8 Gran là đạn cối 120mm thì Nga đã có họ đạn bám mục tiêu chỉ thị laser gọi là 2K24/30F75 Santimeter-M/30F38 Santimeter.
Đây là tiền thân của đạn Krasnopol với khả năng bám mục tiêu chỉ thị bằng laser được Liên Xô dùng tại chiến trường Afghanistan để đánh chính xác vào các lô cốt, hang động. Tuy nhiên, nó không có khả năng bám mục tiêu di động tốt để đánh các xe cơ giới đang di chuyển nên nhanh chóng bị thay thế.
Ngoài ra, trên thế giới có khá nhiều loại đạn pháo tương tự có thể kể ra sau đây:
Đạn DDE/PL-66 và GP-155/GP-155A của Norinco, Trung Quốc
|
Đây là họ đạn pháo có ngoại hình và các thông số kỹ chiến thuật giống y hệt Krasnopol của Nga với phiên bản nòng 152mm định danh DDE/PL-66 dùng trong quân đội Trung Quốc. Nó dùng nguyên lý bám chỉ thị laser mục tiêu từ tiền sát pháo y hệt như đạn Krasnopol của Nga.
Ngoải ra họ còn chào bán bản GP-155/155A (GP-1A/GP-6) cỡ nòng 155mm chuẩn phương tây dùng cho xuất khẩu thích ứng với lần lượt các loại pháo L45/L52 của phương tây.
Đây là loại đạn pháo mà Trung Quốc đã bán rộng rãi trên thế giới đến mức các nước phương tây đã bắt được nó trong cuộc chiến Libya và tưởng nhầm là đạn pháo của Nga khi gửi các chất vấn đến Bộ Quốc Phòng Nga về cung cấp vũ khí sát thương chính xác cao cho các lực lượng hồi giáo.
Sau khi nhận được các phản hồi từ Nga rằng đó là đạn pháo của Trung Quốc thì sự việc mới lắng xuống.
Đạn Kvytnik-E và Kharasuk của Ukraine
|
Đây là loại đạn giống hệt Krasnopol về ngoại hình và thông số, tính năng kỹ chiến thuật. Nó cũng có các cở nòng 152/155mm gọi là Kvytnik-E và 122mm gọi là Kharasuk tương tự Krasnopol và Kilotov.
Hiện loại đạn này có trong biên chế quân đội Ukraine và chuyển giao công nghệ cho Ba Lan
Đạn 155mm APR của công ty Mesko, Ba Lan
Đây là loại đạn được chuyển giao công nghệ từ Ukraine nên tất nhiên nó giống đạn Kvytnik-E và cả Krasnopol về ngoại hình lẫn thông số kỹ chiến thuật.
Đạn 155mm M-712 Copperhead của Mỹ
|
Đây là loại đạn tương tự như 2K24 Santimeter của Nga. Nó đánh chính xác vào mục tiêu cố định như lô cốt, công sự phòng thủ… bằng cách bám chỉ thị mục tiêu bằng tia laser chiếu bỡi sỹ quan tiền sát pháo hay UAV.
Lần đầu tiên nó được sử dụng là năm 1991 trong cuộc chiến Iraq. Đạn có tầm bắn 16km tối đa và tối thiểu 3km. Hiện nay đạn được sử dụng trong quân đội Mỹ và đồng minh như Hy Lạp…
Đạn 152/155mm Basir của Iran
|
Đây là sản phẩm nội địa của Iran rất đáng tự hào vì nó hoàn toàn là thiết kế của Iran, một nước chưa phải là cường quốc quân sự, mà không chịu ảnh hưởng các thiết kế từ Nga hay Mỹ như các nước khác. Hiện nay các thông số kỹ chiến thuật của loại đạn này vẫn còn bí mật.
Tâm Minh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Đọc nhiều
Cần Thơ: Khánh thành khu vui chơi trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1
Việt Nam - Cuba vun đắp quan hệ đặc biệt từ tinh thần Giron
Tuổi trẻ Việt Nam – Lào – Campuchia lan tỏa trách nhiệm, cống hiến vì cộng đồng
Tìm giải pháp gìn giữ tiếng Việt tại Kyushu (Nhật Bản)
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




