Đàm phán sụp đổ, Taliban và quân kháng chiến tại Panjshir giao tranh khốc liệt
Hà Linh (TH) 02/09/2021 17:49 | Cần biết
Theo thủ lĩnh cấp cao Taliban Amir Khan Motaqi, lực lượng này đang bao vây thung lũng Panjshir, đồng thời kêu gọi phong trào kháng chiến tại đây đàm phán hòa bình.
Cụ thể, trong phát biểu được ghi âm gửi đến người dân Afghanistan tại Panjshir, thủ lĩnh Amir Khan Motaqi kêu gọi lực lượng kháng chiến hạ vũ khí.
“Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan là nhà của tất cả người Afghanistan”, ông Motaqi nói.
Ông Amir Khan Motaqi thừa nhận, Taliban đã nỗ lực đàm phán với lãnh đạo lực lượng đối lập ở Panjshir nhưng “không đạt được kết quả nào”.
![]() |
Lực lượng kháng chiến ở Panjshir. Ảnh: AFP |
Được biết, phe kháng chiến ở Panjshir - lãnh thổ còn lại duy nhất ở Afghanistan không do Taliban kiểm soát - tuyên bố không đầu hàng khi Taliban chưa chấp thuận đề nghị về việc lập một chính phủ toàn diện, tôn trọng các quyền cơ bản của người dân Afghanistan.
Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRF) cho biết, đến nay, Taliban chỉ đề nghị cho họ nắm một đến hai ghế trong chính quyền mới sắp được thành lập, nhưng NRF đã từ chối đề nghị này.
![]() |
Ahmad Massoud, thủ lĩnh phong trào kháng chiến ở Panjshir, phát biểu trước những người ủng hộ ngày 5/9/2019. Ảnh: Reuters |
Trong bối cảnh đàm phán sụp đổ, các cuộc giao tranh giữa Taliban và phe kháng chiến càng trở nên khốc liệt ở quanh thành trì Panjshir. Và trái với tuyên bố của Taliban rằng lực lượng này đang bao vây phe kháng chiến, NRF khẳng định đã tiêu diệt "hàng chục" tay súng Taliban ở làng Shotul, Golbahar ở phía nam thung lũng.
"Tối qua, những kẻ khủng bố Taliban đã tấn công Panjshir nhưng đã bị đánh bại và buộc phải rút lui với tổn thất nặng nề" - Ông Bismillah Mohammadi, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan đang tham gia phong trào kháng chiến, cho biết.
Cũng theo lời ông Mohammadi, NRF đã tiêu diệt 34 tay súng Taliban và khiến ít nhất 65 tay súng bị thương.
Trong khi đó, ở diễn biến khác, Taliban đang xúc tiến thành lập chính phủ mới ở Afghanistan sau khi giành quyền kiểm soát quốc gia Trung Á này hôm 15/8.
Hiện chưa rõ Taliban có đưa ra nhượng bộ nào với phe kháng chiến khi nội các mới dự kiến được công bố trong vài ngày tới hay không.
Đáng chú ý
Đoàn QĐND Việt Nam tham gia Army Games 2022 dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở Moscow

Bài viết mới
Tranh dân gian Kim Hoàng trở lại sau 70 năm "mất tích"

Cách quản lý công việc thời đại 4.0

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |