Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
09:31 | 20/12/2022 GMT+7

Đại sứ Venezuela tại Việt Nam: "Chúng tôi ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp"

aa
Theo bà Tatiana Pugh Moreno, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam, bức ảnh Tổng thống Hugo Chavez tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bản sao thanh gươm của Anh hùng Simon Bolivar nhân dịp Tổng thống sang thăm Việt Nam ngày 31/7/2006 chính là một lời cam kết của nhân dân Venezuela trong việc duy trì, vun đắp quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.
Kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Venezuela Kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Venezuela
Tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Venezuela ngày càng bền vững Tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Venezuela ngày càng bền vững

Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Venezuela nhân dịp kỷ niệm 33 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước (19/12/1989-19/12/2022) do Đại sứ quán Cộng hòa Bolivar Venezuela phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela tổ chức vào ngày 19/12, các khách mời đã tham quan triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 33 bức ảnh, trong đó đa số do Đại tá, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng chụp về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được trưng bày tại triển lãm này.

Trò chuyện với Thời Đại, bà Tatiana Pugh Moreno, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam đã chia sẻ về tình cảm mà bà dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

bà Tatiana Pugh Moreno, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam
Bà Tatiana Pugh Moreno, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam phát biểu tại chương trình gặp gỡ (Ảnh: Thu Hà).

Chương trình Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Venezuela được tổ chức ngày 19/12 gắn liền với con số 33, cụ thể: 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Venezuela, 33 bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được trưng bày tại triển lãm. Bà có thể chia sẻ về ý nghĩa của con số này?

Đại sứ Tatiana Pugh Moreno: Trong văn hóa phương Tây, con số 33 mang ý nghĩa rất quan trọng, đó là sự thay đổi, chuyển dịch lên một tầng tâm linh mới. Đối với nhân dân Venezuela, con số này có ý nghĩa sâu sắc, là dấu mốc chuyển dịch quan hệ hai nước Venezuela và Việt Nam trở nên sâu sắc hơn.

Chính vì thế chúng tôi muốn tổ chức triển lãm 33 bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đúng vào dịp kỷ niệm 33 năm quan hệ ngoại giao Venezuela - Việt Nam, kỷ niệm điều mà nhà thơ Venezuela, Aquiles Nazoa từng gọi là "phát minh vĩ đại nhất của nhân loại" - đó chính là tình bạn. Tình bạn giữa Venezuela và Việt Nam đã được hình thành từ sớm và rất bền chặt. Đây là thời điểm chúng ta củng cố mạnh mẽ hơn nữa tình bạn, tình hữu nghị ấy.

Tại sao Đại sứ quán lại lựa chọn triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào dịp này, thưa bà?

Đại sứ Tatiana Pugh Moreno: Chúng tôi có sự ngưỡng mộ lớn lao đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một thiên tài quân sự, một vị tướng huyền thoại. Ở Đại học Quân sự Bolivar của Venezuela, các học viên được học về chiến thuật quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đặc biệt trận Điên Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Ngày 31/7/2006, Tổng tư lệnh, Tổng thống Hugo Chavez đã đến Việt Nam và tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bản sao thanh kiếm của Anh hùng Simon Bolivar nhằm tri ân cuộc đời anh dũng đầy những chiến công của ông. Khoảnh khắc ấy đã trở thành bất tử nhờ Đại tá Trần Hồng, nhiếp ảnh gia của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tác giả của những bức ảnh mà chúng tôi vinh dự được giới thiệu tại buổi triển lãm này, đồng thời là một người bạn tốt của Venezuela.

Bức ảnh Tổng thống Chavez tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bản sao thanh kiếm là biểu tượng sống động cho tình hữu nghị giữa hai nước, thể hiện sự kết nối không chỉ giữa hai con người vĩ đại mà còn là giữa hai dân tộc, tuy cách xa nhau về địa lý nhưng lại có nhiều điểm tương đồng.

Tôi và nhân dân Venezuela cũng dành sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai dân tộc Việt Nam và Venezuela may mắn và tự hào vì có được những nhân vật kiệt xuất như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Anh hùng Simon Bolivar và Tổng thống Hugo Chavez.

Các khách mời chiêm ngưỡng bức ảnh Tổng thống Hugo Chavez tặng bản sao thanh kiếm của Anh hùng Simon Bolivar
Các khách mời chiêm ngưỡng bức ảnh Tổng thống Hugo Chavez tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bản sao thanh kiếm của Anh hùng Simon Bolivar vào ngày 31/7/2006 (Ảnh: Thu Hà).

Được biết tại trụ sở Đại sứ quán Cộng hòa Bolivar Venezuela ở Hà Nội cũng trang trọng treo bức ảnh Tổng thống Hugo Chazvez tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bản sao thanh gươm Simon Bolivar. Mỗi khi nhìn lại khoảnh khắc lịch sử ấy, cảm xúc của bà như thế nào?

Đại sứ Tatiana Pugh Moreno: Hình ảnh ấy lúc nào cũng khiến tôi xúc động. Hình ảnh ấy còn là sự cam kết của nhân dân Venezuela chúng tôi trong việc phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Tháng 8 vừa qua, tôi được về thăm quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Chuyến đi đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho tôi và cán bộ nhân viên Đại sứ quán. Nhìn căn nhà đơn sơ, ấm áp của Đại tướng, chúng tôi cảm nhận thấy ông vẫn đang hiện diện ở đây.

Trên cơ sở tình hữu nghị truyền thống anh em, Việt Nam và Venezuela cần làm gì để tiếp tục vun đắp quan hệ tốt đẹp này, thưa bà?

Đại sứ Tatiana Pugh Moreno: Theo tôi, điều đầu tiên là nhân dân Venezuela và Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, phải tìm hiểu về lịch sử hai nước và quan hệ hữu nghị, đoàn kết của hai nước. Thế nhưng, điều kết nối hai dân tộc không chỉ là quá khứ mà còn là hiện tại và tương lai. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự phát triển về kinh tế của Việt Nam sau chiến tranh là một tấm gương cho dân tộc Venezuela. Sự ủng hộ, tình đoàn kết của Việt Nam dành cho Venezuela cũng như là của Venezuela dành cho Việt Nam sẽ tiếp tục giúp chúng ta phát triển mối quan hệ tốt đẹp này.

Nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela vì sự ủng hộ, đồng hành bền chặt dành cho Đại sứ quán trong suốt thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn bà!

Cần khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác của VUFO với Venezuela Cần khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác của VUFO với Venezuela
Tuyên truyền về Việt Nam và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Venezuela Tuyên truyền về Việt Nam và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Venezuela
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có buổi gặp mặt ông Tohru Ninomiya và nhóm "Làm sạch Hồ Gươm với Ninomiya" trước khi vị doanh nhân Nhật Bản về nước. Cuộc gặp nhằm tri ân ông Ninomiya, người đã dành hơn 10 năm nhặt rác ở Hồ Gươm.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động