Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
19:44 | 11/04/2023 GMT+7

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Bunpimay

aa
Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc của Lào Bun Pi May, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã đến và gửi lời chúc Tết.
Lãnh đạo TP.HCM, Đà Nẵng chúc mừng Tết cổ truyền của Lào Lãnh đạo TP.HCM, Đà Nẵng chúc mừng Tết cổ truyền của Lào
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp chúc mừng Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp chúc mừng Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia chúc Tết cổ truyền của Lào

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Bunpimay
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông chúc Tết Đại sứ Lào tại Indonesia Phomma Sidsena (Ảnh: VOV).

Ngày 11/4, đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Indonesia do Đại sứ Tạ Văn Thông dẫn đầu đã đến chúc mừng năm mới và chia vui cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào tại Jakarta.

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Tạ Văn Thông gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới tới Đại sứ Lào cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Đại sứ điểm lại những hoạt động hợp tác, phối hợp giữa hai Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Indonesia trong thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào sẽ ngày càng chặt chẽ, tốt đẹp, trong đó có phần đóng góp của Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Indonesia thông qua nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác song phương.

Đại sứ Lào tại Indonesia Phomma Sidsena cảm ơn những lời chúc ý nghĩa nhân dịp Tết cổ truyền của đoàn Đại sứ quán Việt Nam và vui mừng chia sẻ những thành tựu đạt được của đất nước Lào cũng như quan hệ Lào- Việt Nam thời gian qua.

Đại sứ Phomma Sidsena nhấn mạnh, việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chọn Lào là quốc gia đầu tiên đến thăm chính thức kể từ khi đảm nhiệm cương vị mới và diễn ra trước Tết cổ truyền của dân tộc Lào đã khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Với dịch Covid-19 hạ nhiệt và các đường bay nối lại, Đại sứ hi vọng các hoạt động giao lưu nhân dân sẽ được tăng cường để thúc đẩy mối quan hệ Lào-Việt bền chặt hơn nữa. Đại sứ Phomma Sidsena cũng khẳng định sự gắn bó, hợp tác chặt chẽ lẫn nhau giữa hai Đại sứ quán trong thời gian tới.

Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Bunpimay

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Bunpimay
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng (trái) trao lẵng hoa chúc mừng năm mới cho Bộ trưởng Ngoại giao Lào (Ảnh: TTXVN).

Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào do Đại sứ Nguyễn Bá Hùng làm trưởng đoàn đã đến Bộ Ngoại giao Lào ở thủ đô Viêng Chăn để chúc Tết.

Tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết Việt Nam đang tích cực tổ chức, triển khai và hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Lào trong việc theo dõi, thúc đẩy triển khai thật tốt và hiệu quả các thỏa thuận hợp tác của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Lào.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cho biết, Lào luôn xem Tết cổ truyền dân tộc của Việt Nam là Tết của mình và ngược lại, Việt Nam cũng luôn xem Tết cổ truyền dân tộc của Lào là Tết của Việt Nam, việc thăm hỏi sức khỏe và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhân dịp Năm mới là biểu tượng tốt đẹp của tình anh em, đồng chí trong tổng thể mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định Bộ Ngoại giao Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy và mở rộng hơn nữa cơ hội hợp tác giữa hai nước, giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc mừng Tết cổ truyền Lào

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Bunpimay

Chiều ngày 10/4, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh cùng các cán bộ đã đến chúc Tết Đại sứ Lào Siviengphet Phetvorasack và các cán bộ ngoại giao Lào đang công tác tại Nga.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã thay mặt toàn thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Đại sứ Lào Siviengphet Phetvorasack cùng Phu nhân và các cán bộ Đại sứ quán Lào một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công trong công tác, cùng nhau nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Đại sứ Lào tại Nga Siviengphet Phetvorasack bày tỏ cảm ơn đến những tình cảm của Đại sứ Ngô Đức Mạnh và cán bộ Việt Nam đã dành cho đất nước Lào và tập thể Đại sứ quán Lào trong thời gian qua.

Đại sứ Lào nhất trí sẽ tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga để thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung, hợp tác giữa hai cơ quan đại diện, cũng như trong khuôn khổ Hội đồng ASEAN tại Moscow nói riêng.

Tại buổi chúc Tết, Lãnh đạo hai Đại sứ quán cùng toàn thể cán bộ của hai nước đã giao lưu văn nghệ, cùng nhau trình diễn các bài hát bằng tiếng Việt và tiếng Lào, thưởng thức các món ăn dân tộc của hai nước, hòa mình vào điệu múa Lăm-vông trong tiết trời ấm áp của mùa xuân trên nước Nga.

Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại Đại sứ quán Lào Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại Đại sứ quán Lào
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Vương quốc Campuchia Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Vương quốc Campuchia
Vân Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.
Lãnh đạo Việt Nam gửi thư chúc mừng năm mới Lào và Campuchia

Lãnh đạo Việt Nam gửi thư chúc mừng năm mới Lào và Campuchia

Nhân dịp Tết Bun Pi May của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Tết Chol Chnam Thmay của Vương quốc Campuchia, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng tới Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou và Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany.
Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào

Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào

Mới đây, tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động