Đại sứ quán Kuwait tham gia hiến máu nhân đạo
Tham dự sự kiện có ông Faraj Shebeeb Mda Alajmi - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Kuwait tại Việt Nam cùng nhân viên Đại sứ quán. Về phía Bệnh viện TWQĐ 108 có Đại tá PGS.TS Lê Hữu Song - Phó Giám đốc, đại diện Phòng Chính trị Bệnh viện và Khoa Truyền máu.
![]() |
| Ông Faraj Shebeeb Mda Alajmi, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Kuwait tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Bệnh viện TWQĐ 108 |
Phát biểu tại sự kiện, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Kuwait tại Việt Nam Faraj Shebeeb Mda Alajmi cho biết: “Trong đại dịch Covid-19, chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn các bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ - chiến sĩ, vừa tham gia chống dịch vừa thực hiện khám, điều trị cho người bệnh. Trước nhu cầu về nguồn máu lớn dành cho người bệnh, chúng tôi muốn có nhiều hoạt động xã hội cũng như thể hiện tình cảm đặc biệt của Kuwait đối với những người dân Việt Nam. Tôi rất yêu đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Bằng cách làm này, tôi cảm thấy gần gũi hơn và có sự kết nối nhiều hơn với đất nước, con người Việt Nam”.
![]() |
| Ông Faraj Shebeeb Mda Alajmi tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Bệnh viện TWQĐ 108 |
Bày tỏ trân trọng với tình cảm của toàn thể nhân viên Đại sứ quán Kuwait, Đại tá, PGS.TS Lê Hữu Song – Phó Giám Đốc Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, bệnh viện tin tưởng hoạt động hiến máu sẽ giúp cứu chữa cho nhiều người bệnh trong tình trạng khẩn cấp. Đây không chỉ là hoạt động nhân đạo mà còn là cách để gắn chặt thêm tình cảm của nhân dân Kuwait và Việt Nam.
“Nguồn cung không bao giờ là đủ cho nên việc kêu gọi tất cả các nguồn, từ trong và ngoài quân đội, cộng với bạn bè quốc tế lan tỏa sự tương thân, tương ái không chỉ trong người Việt Nam với nhau mà cả cộng đồng quốc tế là cần thiết. Nếu có nhiều tổ chức quốc tế hiến máu tại Việt Nam như Đại sứ quán Kuwait thì rất ý nghĩa vì có thể kết nối được không chỉ ở Viêt Nam mà còn ở trên thế giới. Từ những chương trình như thế này cũng sẽ kết nối được với nhiều chương trình ý nghĩa khác”, Đại tá, PGS.TS Lê Hữu Song chia sẻ.
Việt Nam và Kuwait thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 10/1/1976. Với sự kiện này, Kuwait là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời luôn đi tiên phong trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.
Năm 2016, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Kuwait Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah đã đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước vào giai đoạn phát triển mới. Hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác như Thỏa thuận hợp tác văn hóa-nghệ thuật, Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thể thao, Thỏa thuận tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công ty Dầu khí Quốc tế Kuwait (KPI).
Trong lĩnh vực hợp tác phát triển, Kuwait là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên, liên tục cung cấp vốn ODA ưu đãi cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng xa, vùng sâu của Việt Nam. Kuwait cũng là một trong những quốc gia Ả-rập đầu tiên và liên tục cấp học bổng học tiếng Ả-rập cho sinh viên Việt Nam.
Tin bài liên quan
Sinh viên Campuchia sẻ chia giọt máu hồng với Việt Nam
Singapore bổ sung "ngân hàng máu” từ lao động nhập cư
Việt Nam hỗ trợ Lào đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quân y
Các tin bài khác
Hội hữu nghị Việt Nam - Australia chúc mừng Quốc khánh Australia
Kỳ vọng từ những “trụ cột” đối ngoại trong bối cảnh mới
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Australia chúc mừng Quốc khánh Australia
Bước đi thiết thực của Việt Nam trong thực hiện Công ước Chống tra tấn
Giáo sư Nga đánh giá về sự khởi đầu "kỷ nguyên vươn mình" của Việt Nam
Kiều bào Thái Lan mong muốn chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập







