Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
12:40 | 30/03/2022 GMT+7

Đại sứ Park Noh-wan mong muốn tỉnh Gia Lai kết nghĩa với một tỉnh của Hàn Quốc

aa
Ngày 29/3, tại Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã tiếp và làm việc với ngài Park Noh-wan - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai. Tại đây, ngài Park Noh-wan đề xuất giới thiệu để tỉnh Gia Lai sớm kết nghĩa với 1 tỉnh của đất nước Hàn Quốc, qua đó thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và Hàn Quốc với tỉnh Gia Lai nói riêng.
Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương của Hàn Quốc Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương của Hàn Quốc
Kết nối mở rộng hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương của Hàn Quốc Kết nối mở rộng hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương của Hàn Quốc
Hà Tĩnh mở rộng cửa đón nhà đầu tư Hàn Quốc Hà Tĩnh mở rộng cửa đón nhà đầu tư Hàn Quốc

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được đón tiếp ngài Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh; đặc biệt là trước thềm 2 đất nước Việt Nam – Hàn Quốc đang chuẩn bị cho chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (22/12/1992-22/12/2022). Đồng thời giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh với ngài Đại sứ và đoàn công tác.

Ông Võ Ngọc Thành giới thiệu về vị trí địa lý thuận lợi, nhiên nhiên ưu đãi, đất đai màu mỡ, tỉnh Gia Lai hiện có nhiều tiềm năng, lợi thế để kết nối phát triển hạ tầng giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày và du lịch sinh thái...

Đại sứ Park Noh-wan mong muốn tỉnh Gia Lai kết nghĩa với một tỉnh của Hàn Quốc
Quang cảnh buổi làm việc (ảnh Mai Đào/gialai.gov.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn thời gian tới ngài Đại sứ Hàn Quốc quan tâm giới thiệu, quảng bá và là cầu nối đưa các nhà đầu tư tại Hàn Quốc đến Gia Lai khảo sát, nghiên cứu, đầu tư tại tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện để tỉnh Gia Lai được tiếp nhận các dự án viện trợ ODA của Chính phủ Hàn Quốc trong các lĩnh y tế, giáo dục đào tạo, giao thông và cơ sở hạ tầng đô thị, góp phần phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, sẽ tạo mọi diều điều kiện hỗ trợ để các doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại địa phương. Để thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa 2 đất nước nói chung, tỉnh Gia Lai với các tỉnh Hàn Quốc nói riêng.

Phát biểu tại buổi đến thăm, ngài Park Noh-wan - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng khi nhận thấy tỉnh Gia Lai đã có những bước phát triển khá ấn tượng về kinh tế-xã hội.

Ngài Park Noh-wan cho biết, vào tháng 5 tới đây, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức sự kiện gặp gỡ, giao lưu nhằm kết nối, hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp của Hàn Quốc với các tỉnh, thành miền Trung của Việt Nam tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nhân sự kiện vào tháng 5, ngài Đại sứ mong lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham dự sự kiện để chia sẻ thêm các tiềm năng, thế mạnh và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh để các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu, nghiên cứu.

Đại sứ Park Noh-wan mong muốn tỉnh Gia Lai kết nghĩa với một tỉnh của Hàn Quốc
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng quà lưu niện cho ngài Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam (ảnh Mai Đào/gialai.gov.vn)

Đối với những đề xuất mà Chủ tịch UBND tỉnh nêu trong buổi tiếp, ngài Park Noh-wan và thành viên đoàn công tác cho biết, sau chuyến thăm tại tỉnh Gia Lai sẽ nỗ lực kết nối để quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Gia Lai đến rộng rãi với các nhà đầu tư của Hàn Quốc. Đồng thời, sớm giới thiệu để tỉnh Gia Lai sớm kết nghĩa với 1 tỉnh của đất nước Hàn Quốc, qua đó thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và Hàn Quốc với tỉnh Gia Lai nói riêng.

Tại sao Việt Nam là điểm đến yêu thích của các nhà đầu tư toàn cầu? Tại sao Việt Nam là điểm đến yêu thích của các nhà đầu tư toàn cầu?
Nhiều lĩnh vực tiềm năng của Việt Nam thu hút dòng vốn đầu tư từ Mỹ Nhiều lĩnh vực tiềm năng của Việt Nam thu hút dòng vốn đầu tư từ Mỹ
Gia Lai tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh Gia Lai tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động