Tại sao Việt Nam là điểm đến yêu thích của các nhà đầu tư toàn cầu?
| Travel Off Path nhận định Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn với chính sách nhập cảnh thông thoáng, trong khi thenationalnews.com nêu bật 5 lý do thuyết phục để du khách tìm đến với Việt Nam. Nhiều du khách, nhà đầu tư Ai Cập đã lên kế hoạch du lịch Việt Nam. |
| Malaysia đã đầu tư vào 32/63 tỉnh thành của Việt Nam, trong đó đứng đầu là TP Hồ Chí Minh, tiếp theo là Trà Vinh, Hà Nội và các địa phương khác. |
| Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Adidas đánh giá Việt Nam là địa bàn sản xuất quan trọng hàng đầu, điểm đến của các nhà đầu tư Đức và EU. |
Kinh tế gia kỳ cựu Charlie Robertson thuộc tập đoàn đầu tư tài chính toàn cầu Renaissance Capital mới đây đã “bật mí” những bí quyết giúp Việt Nam không chỉ thoát nghèo, vươn lên thành một nước có thu nhập trung bình mà còn là một điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trên khắp thế giới tìm đến làm ăn.
![]() |
| TP.HCM, trung tâm kinh tế của Việt Nam. Ảnh: Business Wire |
Đầu tiên, Việt Nam là một quốc gia thật sự xem giáo dục là quốc sách hàng đầu.
Hầu như mọi quốc gia đều hiểu tầm quan trọng của giáo dục, thế nhưng điều đó lại thể hiện rất rõ ở Việt Nam khi vào những năm 1980, đã có hơn 80% người dân Việt Nam biết chữ, và tiếp tục vượt Trung Quốc vào những năm 1990 và Ấn Độ vào những năm 2010.
Việt Nam không chỉ là quốc gia thuộc các thị trường mới nổi cần có tỷ lệ vốn hóa từ 70-80% để tiến hành công cuộc công nghiệp hóa mà thậm chí còn vượt mặt một số quốc gia thuộc thị trường cận biên như Nigeria hay Pakistan nơi tỷ lệ này chỉ trong khoảng 60%.
Bên cạnh đó, các thế hệ lãnh đạo của Việt Nam cũng có sự quan tâm đặc biệt đối với giáo dục phổ thông và đại học. Con số thống kê cho thấy, chỉ trong vòng một thập kỷ, đất nước này đã có 125.000 sinh viên đi du học ở các trường đại học nước ngoài, và với nước Mỹ thì Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có số sinh viên theo học đông nhất.
Đây chính là nguồn nhân lực chất lượng cao quay trở về xây dựng đất nước sau khi hoàn thành chương trình học ở nước ngoài.
Tuy nhiên, công nghiệp hóa không chỉ đòi hỏi một tỷ lệ cao người dân biết đọc biết viết mà quan trọng hơn, cần có đủ năng lượng để vận hành các nhà máy. Và một lần nữa, Việt Nam lại dẫn đầu so với nhiều quốc gia khác.
Dữ liệu thống kê công bố gần đây cho thấy, mức cung cấp điện bình quân đầu người tại Việt Nam cao hơn Mexico hoặc Ai Cập, và cao gấp đôi so với Ấn Độ hoặc Indonesia. Theo tính toán thì các quốc gia cần từ 300 - 500 kWh điện trên bình quân mỗi đầu người để phát triển công nghiệp, thế nhưng Việt Nam đã vượt qua mức này từ cách đây rất lâu, chính xác là vào năm 2005.
Yếu tố quan trọng tiếp theo góp phần thành công trong phát triển kinh tế chính là tỷ lệ sinh và mức đầu tư cho con cái trong gia đình. Khi tỷ lệ sinh của mỗi phụ nữ giảm xuống thì bố mẹ bắt đầu thay đổi chiến lược chi tiêu từ việc lo hết cái ăn cái mặc cho con sang tiết kiệm các khoản tài chính để đầu tư cho tương lai của con mình. Điều này dẫn đến một kết quả tích cực, đó là các khoản tiền gửi ngân hàng ngày càng tăng, tạo nên một nguồn lực tài chính dồi dào để cho vay phục vụ công cuộc phát triển của xã hội.
Điều này giúp lý giải hiện tượng: trong khi ở các quốc gia có mức sinh cao cùng với tỷ trọng của lĩnh vực ngân hàng trong nền kinh tế còn thấp (khoảng 20% GDP) thì mức lãi vay luôn tăng ở mức hai con số. Thế nhưng Việt Nam với tỷ lệ sinh chỉ 2 con lại có tiền gửi ngân hàng từ các gia đình khá cao và lãi suất vay thấp.
Cùng lúc đó, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao và nguồn tài chính sẵn có để phục vụ việc phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư trong lĩnh vực tư nhân đã góp phần làm gia tăng việc làm cho người dân.
Hiện nay, Việt Nam đang chứng kiến một thời kỳ hoàng kim của “dân số vàng” và sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm tiếp theo, kể cả khi các quốc gia như Hàn Quốc bắt đầu lo lắng khi phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số bắt đầu xảy ra vào năm 2030.
Chừng đó lý do cũng đã đủ để lý giải vì sao Việt Nam đang trở thành điểm đến không thể chối từ của các nhà đầu tư toàn cầu.
![]() |
| Việt Nam đang sở hữu nguồn lao động trẻ tay nghề cao để phục vụ công cuộc công nghiệp hóa đất nước. Ảnh: Anh Tuan/VNA-VNS |
Tỷ lệ xuất khẩu của Việt Nam tính trên bình quân đầu người hiện đang cao hơn nhiều so với Trung Quốc. Năm 2021, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 3 thế giới trong lĩnh vực xuất siêu sang Mỹ, vượt trên cả Đức, Nhật Bản và chỉ sau Trung Quốc và Mexico.
Quy mô của nền kinh tế Việt Nam được dự báo là sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030 và theo giá trị tiền tệ hiện nay thì sẽ đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2040, và tiếp tục tăng lên mức 1.700 tỷ USD vào năm 2050, tương tự như quy mô của quốc gia có nền kinh tế đứng trong top 10 thế giới hiện nay là Hàn Quốc.
Chính vì vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy các nhà đầu tư nước ngoài đã quyết định đúng khi đặt niềm tin vào Việt Nam.
| Wanderlust - Tạp chí chuyên về du lịch trải nghiệm, khám phá văn hóa hàng đầu thế giới của Anh quốc, vừa công bố danh sách 20 điểm đến đáng đi nhất trong tháng 3, trong đó có Việt Nam. |
| Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và vị thế của đất nước trong thương mại toàn cầu, chuỗi cung ứng của Việt Nam đang liên tục phát triển và trở thành lựa chọn ưu tiên cho sản xuất trong khu vực. |
| Trang ETF Trends của Mỹ và hãng tin Sputnik (Nga) mới đây đã có bài viết đánh giá cao triển vọng phục hồi kinh tế của Việt Nam, đồng thời cho rằng Việt Nam đang là điểm đến đầu tư đầy hấp dẫn. |
Tin bài liên quan
Việt Nam được Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm lên Tích cực
Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho HLV Kim Sang Sik và 3 trợ lý
Hoà nhạc kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ba Lan
Các tin bài khác
VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ: Vạch đích khép lại, hành trình sống mới mở ra
SUV đô thị “tiết kiệm kép” VinFast VF 5: Mua dễ, nuôi còn dễ hơn
Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án KCN số 01 Hưng Yên
Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026
Đọc nhiều
Đại chiến lược trong bối cảnh mới: Những gợi mở cho Việt Nam
Việt Nam – Nhật Bản ký kết hiệp định vay ODA cho các dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu
Hoà nhạc kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ba Lan
Việt Nam vào top 5 điểm đến lý tưởng cho du lịch dài ngày
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






