Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
13:33 | 05/07/2022 GMT+7

Đại sứ Lương Quốc Huy trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Iran

aa
Ngày 4/7 (giờ địa phương), Đại sứ Lương Quốc Huy đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.
Đại sứ Abdelhamid Boubazine: Sẽ nỗ lực để phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác Algeria - Việt Nam Đại sứ Abdelhamid Boubazine: Sẽ nỗ lực để phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác Algeria - Việt Nam
Ông Wenlong Huang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc phụ trách thị trường Trung Quốc đại lục của MODIFI Ông Wenlong Huang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc phụ trách thị trường Trung Quốc đại lục của MODIFI

Tại buổi tiếp, Đại sứ Lương Quốc Huy đánh giá cao lịch sử, văn hóa, những thành tựu của chính quyền và nhân dân Iran đã đạt được sau 43 năm chế độ Cộng hòa Hồi giáo được thành lập.

Cảm ơn chính quyền và nhân dân Iran đã hỗ trợ Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, Đại sứ Lương Quốc Huy khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Iran, bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ toàn diện trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Đại sứ Lương Quốc Huy thông báo với Tổng thống Raisi về cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Liên chính phủ lần thứ 10 dự kiến được tổ chức trong năm 2022 nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, cho biết hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 và mong muốn sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực, trao đổi đoàn cấp cao và bày tỏ hy vọng Tổng thống Raisi sẽ thăm Việt Nam.

Đại sứ Lương Quốc Huy cũng đã gửi lời chia buồn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tới Chính phủ và nhân dân Iran về những mất mát, thiệt hại do trận động đất mới xảy ra tại tỉnh Hormozgan vào ngày 2/7 làm 5 người thiệt mạng và 44 người bị thương.

Đại sứ Lương Quốc Huy trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Iran Ebrahim Raisi
Đại sứ Lương Quốc Huy trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Iran).

Chào mừng Đại sứ Lương Quốc Huy, Tổng thống Raisi đánh giá, Iran và Việt Nam đã duy trì quan hệ hữu nghị, tốt đẹp trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước còn chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Do đó, hai nước cần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tổng thống Raisi cho rằng quan hệ gần gũi giữa Việt Nam và Iran thể hiện hai nước ủng hộ sự độc lập của các quốc gia và chống lại chủ nghĩa bá quyền. Đồng thời, ông nhấn mạnh cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Liên chính phủ lần thứ 10 giữa hai nước trong thời gian tới là cơ hội tốt để hai nước tăng cường hợp tác, chia sẻ các tiềm năng trên các lĩnh vực công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp.

Cũng tại buổi tiếp, Tổng thống Raisi đã chuyển lời mời tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Iran và hứa sẽ thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Tổng thống Raisi tin tưởng Đại sứ Lương Quốc Huy sẽ hoàn thành tốt vai trò Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Iran.

Đại sứ Việt Nam tại Uzbekistan Đặng Minh Khôi trình Quốc thư; hội đàm với loạt bộ, ngành, thúc đẩy quan hệ song phương Đại sứ Việt Nam tại Uzbekistan Đặng Minh Khôi trình Quốc thư; hội đàm với loạt bộ, ngành, thúc đẩy quan hệ song phương
Ngày 9/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Uzbekistan ở thủ đô Tashkent, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Uzbekistan (trụ sở tại Moscow) Đặng Minh Khôi đã trình Quốc thư lên ông Vladimir I. Norov, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan.
Đại sứ quán Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Praha Đại sứ quán Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Praha
Đại diện các nước ASEAN gửi lời chúc mừng tới Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc trọng trách Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Praha 6 tháng đầu năm 2022.
Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiều cơ hội thúc đẩy sản phẩm đạt tiêu chuẩn Halal Việt Nam vào thị trường Iran

Nhiều cơ hội thúc đẩy sản phẩm đạt tiêu chuẩn Halal Việt Nam vào thị trường Iran

Năm 2023, với nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết đã mở ra cơ hội xuất khẩu nông, thủy sản, đưa sản phẩm đạt tiêu chuẩn Halal Việt Nam vào thị trường Iran. Đây là phát biểu của ông Nguyễn Minh Vũ, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Lễ kỉ niệm 45 năm Quốc khánh Iran, tổ chức ngày 19/2 tại Hà Nội.
5 bộ phim về Iran - 5 nhịp cầu hữu nghị nhân dân hai nước

5 bộ phim về Iran - 5 nhịp cầu hữu nghị nhân dân hai nước

Đó là phát biểu của Đại sứ Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari tại chương trình khai mạc Tuần lễ phim Iran tại Việt Nam diễn ra ngày 10/1 tại Hà Nội. Chương trình cho Đại sứ quán Iran tại Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973-2023).
Sẽ tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam – Iran

Sẽ tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam – Iran

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Phan Anh Sơn tiếp Đại sứ Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari. Cuộc gặp nhằm thảo luận các chương trình thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân hai nước dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Iran tại Việt Nam và VUFO.

Các tin bài khác

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động