Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:21 | 02/10/2020 GMT+7

Đại sứ Đức Guido Hildner muốn 2 nước tập trung hợp tác lĩnh vực đào tạo nghề, bảo vệ môi trường và tái tạo năng lượng

aa
Ngày 1/10, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức (1975 - 2020).
Vĩnh Phúc: Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga Vĩnh Phúc: Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga

Ngày 29/9/2020, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Vĩnh Phúc ...

Vĩnh Phúc: Tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 Vĩnh Phúc: Tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường các tuyến tin, bài tuyên truyền công tác chuẩn ...

Chương trình gặp mặt, giao lưu nhằm tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước nói chung; giữa Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức tại Việt Nam với nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

2705 img 6955
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Tham dự buổi gặp mặt, về phía CHLB Đức có: ngài Guido Hildner - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam; các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam có: ông Lê Viết Thái – Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt – Đức; ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Viết Hưng – Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Kim Nhạn – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Đức tỉnh Vĩnh Phúc cùng các hội viên của Hội; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện các Hội hữu nghị song phương, đa phương tỉnh Vĩnh Phúc cùng dự.

2441 img 6920
Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: Vào thời điểm này của 45 năm về trước, ngày 23/9/1975, mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và CHLB Đức được thiết lập. Người dân Việt Nam và người dân CHLB Đức đã vui mừng bắt tay nhau cùng bước vào giai đoạn phát triển mới; từ đó đến nay, nhân dân hai nước luôn thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp;…

Thời gian qua các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế của tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng được tăng cường. Tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động mở rộng thiết lập, có quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới; đặc biệt là các nước có quan hệ truyền thống, trong đó có CHLB Đức.

Hội hữu nghị Việt – Đức tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập năm 2014 gồm các hội viên là những người học tập, nghiên cứu, làm việc tại CHLB Đức và những người chưa một lần được đặt chân lên nước Đức, nhưng với tấm lòng yêu mến nước Đức. Các hội viên của Hội hữu nghị Việt – Đức tỉnh Vĩnh Phúc luôn ghi nhớ, bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến nhà nước và nhân dân Đức, các thầy cô giáo, bạn bè Đức đã nhiệt tình truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu.

2519 img20201001105105
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Hằng năm, Hội hữu nghị Việt – Đức tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cho các hội viên tham gia chương trình giao lưu, gặp mặt hữu nghị của Trung ương Hội hữu nghị Việt – Đức; tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu hữu nghị nhân các dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của nhân dân hai nước. Họ đã thật sự trở thành cầu nối góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – CHLB Đức nói chung và tình hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc với các đối tác và một số địa phương của CHLB Đức nói riêng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ngài Guido Hildner - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam bày tỏ vui mừng khi được đến thăm tỉnh Vĩnh Phúc vào dịp đặc biệt này. Đồng thời khẳng định, 45 năm vừa qua, quan hệ hợp tác giữa CHLB Đức và Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng, ngày càng bền chặt hơn.

2546 img 6947
Ngài Guido Hildner - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam phát biểu.

Đại sứ Guido Hildner đánh giá cao vai trò của Hội hữu nghị Việt – Đức trong việc là cầu nối, góp phần tăng cường tình cảm, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Thời gian tới, Đại sứ mong muốn CHLB Đức và Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực: Đào tạo nghề, bảo vệ môi trường và tái tạo năng lượng.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 45 năm (1975 – 2020) mối quan hệ Việt Nam – CHLB Đức được thiết lập. Từ đó đến nay, hai nước không ngừng phát triển tình hữu nghị và quan hệ đối tác chặt chẽ. Đặc biệt, kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2011, quan hệ hai nước có nhiều bước phát triển mới, tích cực và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày 01/10, ông Trần Văn Vinh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp và làm việc với ngài Guido Hildner - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam.

2622 tiepduc
Ông Trần Văn Vinh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (thứ nhất bên phải) tiếp và làm việc với ngài Guido Hildner - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam (thứ nhất bên trái).

Tại buổi tiếp, ông Trần Văn Vinh đã giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế của tỉnh Vĩnh Phúc trong phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ; tình hình thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thu ngân sách và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng với những tiền đề thuận lợi và sự quan tâm của ngài Đại sứ với tỉnh Vĩnh Phúc, chặng đường phía trước sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các đối tác, tổ chức, doanh nghiệp Đức, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Đức.

Ông Trần Văn Vinh đề nghị Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc quảng bá tiềm năng lợi thế, cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến các doanh nghiệp của Đức, kêu gọi các doanh nghiệp Đức sang đầu tư tại Vĩnh Phúc trong các lĩnh vực Đức có thế mạnh như: Chế tạo xe hơi, chế tạo máy móc, thiết bị, công nghiệp hoá chất, công nghiệp kỹ thuật điện và điện tử; sản xuất linh kiện, thiết bị công nghệ cao cho ngành ô tô;…

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Guido Hildner - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam.nhấn mạnh tình cảm gắn bó, đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Đức – Việt Nam. Đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội và những thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Vĩnh Phúc, ngài đại sứ khẳng định cá nhân sẽ nỗ lực làm cầu nối để những đề xuất của tỉnh trở thành hiện thực trong thời gian sớm nhất.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13/10 - 15/10/2020 Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13/10 - 15/10/2020

Sáng ngày 01/10, tại TP Vĩnh Yên, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh ...

Vĩnh Phúc: Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga Vĩnh Phúc: Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga

Ngày 29/9/2020, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Vĩnh Phúc ...

Vĩnh Phúc: Tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 Vĩnh Phúc: Tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường các tuyến tin, bài tuyên truyền công tác chuẩn ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Để đưa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn ngành Ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 1/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới".
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Các tin bài khác

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo

Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Áo do GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hoà Áo. Đoàn đã gặp gỡ trí thức Việt Nam, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam cùng một số cơ sở nghiên cứu, trường đại học và tổ chức quốc tế tại Áo, trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu với đoàn Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y Bucharest (Rumani) nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, các cựu lưu học sinh và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka xác định mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, Phật giáo và du lịch. Trước mắt, Hội được đề nghị thúc đẩy kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp và trường đại học hai nước.
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

120 đại biểu thiếu nhi Việt Nam-Lào-Campuchia đã tham dự Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 8, năm 2026 với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, khai mạc sáng 28/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc nhiều

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Từ tàu cao tốc CR450, các nhà ga thông minh đến mô hình vận hành xanh, ngành đường sắt Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận tải, giảm phát thải và hướng tới phát triển bền vững.
Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Để thanh niên chuyển tiếp thuận lợi từ học tập sang việc làm và duy trì công việc ổn định, cần một lộ trình hỗ trợ xuyên suốt từ hướng nghiệp, đào tạo đến trải nghiệm thực tế và nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc. Các đại biểu đề xuất đưa doanh nghiệp tham gia sớm vào đào tạo, đồng thời kết nối nguồn lực quốc tế với nhu cầu cụ thể của địa phương, cơ sở giáo dục và các nhóm thanh niên yếu thế.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tỉnh Cà Mau đang từng bước minh bạch hóa hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng", đồng thời xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động