Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:09 | 01/10/2020 GMT+7

Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13/10 - 15/10/2020

aa
Sáng ngày 01/10, tại TP Vĩnh Yên, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13/10 - 15/10/2020.
Vĩnh Phúc: Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga Vĩnh Phúc: Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga

Ngày 29/9/2020, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Vĩnh Phúc ...

Vĩnh Phúc: Tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 Vĩnh Phúc: Tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường các tuyến tin, bài tuyên truyền công tác chuẩn ...

Đồng chủ trì buổi họp báo có: Ông Lê Duy Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Hoàng Văn Toàn - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện các cơ quan báo chí trung ương như: Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Giáo dục và Thời Đại, Văn Hiến, Thời Đại;…cùng dự.

Đại hội diễn ra từ ngày 13/10 – 15/10/2020

Tại buổi họp báo, Ông Lê Duy Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh”. Phương châm Đại hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

Đại hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13/10 - 15/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc. Phiên trù bị bắt đầu từ 13h00 ngày 13/10/2020. Phiên chính thức: Khai mạc hồi 8h00 ngày 14/10/2020; bế mạc ngày 15/10/2020.

2508 img 6878
Ông Lê Duy Thành – Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc (đứng) phát biểu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 348 đại biểu đại diện cho gần bảy vạn đảng viên trong Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội, trong đó: đại biểu đương nhiên là 45 đồng chí; đại biểu chính thức được bầu từ đại hội đảng bộ các huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc là 303 đồng chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thực hiện 4 nội dung sau: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, đặc biệt là sau hơn 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Từ một tỉnh thuần nông (thời điểm mới tái lập tỉnh năm 1997), đến nay, Vĩnh Phúc trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội, là một trong số ít các tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp lớn, có tổng thu ngân sách nội địa cao của cả nước; đã khẳng định được vị thế trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và trong cả nước; công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng. Ghi nhận thành tích vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý, tiêu biểu là Huân chương Sao Vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất (được tặng thưởng 2 lần) và danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;...

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Vĩnh Phúc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế với nhiều cơ hội, thách thức đan xen.

2605 img20201001084919
Quang cảnh buổi họp báo.

Được sự quan tâm thường xuyên của Trung ương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy; sự giám sát có hiệu quả của HĐND tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, tập trung, kịp thời của UBND tỉnh; sự đồng thuận, nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra nhiều dấu ấn nổi bật. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt và vượt cao so với chỉ tiêu đề ra.

Theo đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tăng cao hơn giai đoạn trước và cao hơn so với bình quân chung của cả nước, giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,1%/năm; Quy mô nền kinh tế không ngừng tăng, năm 2020 ước đạt trên 122,68 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2015; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 104,68 triệu đồng/người. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng bình quân hơn 8,38%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước (5,8%/năm);…

Thành tựu tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là động lực quan trọng để tỉnh quyết tâm nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy mọi tiềm năng, hun đúc ý chí, khát vọng phồn vinh của cả Đảng bộ, Nhân dân; tạo dựng và phát huy những động lực mới; hiện thực hóa thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự nhiều lần được đón Người về thăm và động viên, căn dặn; cùng với cả nước vững bước trên con đường đổi mới.

Tại buổi họp báo, nhiều nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi về công tác tổ chức đại hội; mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới; cơ cấu người dân tộc dự kiến tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới; giải pháp thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong nhiệm kỳ mới...Những câu hỏi này đã được các đồng chí chủ trì cuộc họp và lãnh đạo các sở, ngành lần lượt trả lời ngay tại buổi họp báo.

Kết luận họp báo, Ông Lê Duy Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh lại quan điểm phát triển toàn diện, đồng bộ và bền vững, trong đó trọng tâm là phát triển con người và xây dựng một tỉnh Vĩnh Phúc phồn vinh và thịnh vượng.

Vĩnh Phúc: Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga Vĩnh Phúc: Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga

Ngày 29/9/2020, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Vĩnh Phúc ...

Vĩnh Phúc: Tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 Vĩnh Phúc: Tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường các tuyến tin, bài tuyên truyền công tác chuẩn ...

Vĩnh Phúc: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 Vĩnh Phúc: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 8/9/2020, tại Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ tháng 9 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức. Ông Nguyễn ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

­Bà Lê Thị Thanh Giang tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ

­Bà Lê Thị Thanh Giang tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ

Ngày 19/1, tại thành phố Cần Thơ diễn ra phiên toàn thể Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
MB lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

MB lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

Đại hội đồng cổ đông năm nay của MB dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 19/4 tại Hà Nội.
Ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Trong phiên làm việc buổi chiều 2/12, sau khi có kết quả bầu cử 168 ủy viên, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII đã họp phiên thứ nhất và bầu 28 đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch, bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Việt Nam khoá XIII gồm 17 thành viên.

Các tin bài khác

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.
TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động