Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
17:42 | 08/09/2020 GMT+7

Vĩnh Phúc: Tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

aa
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường các tuyến tin, bài tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng;…
Công an Vĩnh Phúc điều tra vụ việc hai người đàn ông trung niên bị hành hung dã man tại thị trấn Thổ Tang Công an Vĩnh Phúc điều tra vụ việc hai người đàn ông trung niên bị hành hung dã man tại thị trấn Thổ Tang
Vĩnh Phúc: Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Cuba kỷ niệm 67 năm cuộc tiến công Trại lính Moncada Vĩnh Phúc: Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Cuba kỷ niệm 67 năm cuộc tiến công Trại lính Moncada

Ngày 8/9/2020, tại TP Vĩnh Yên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí thường kỳ tháng 9/2020 và định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Dự hội nghị giao ban có: ông Ngô Khánh Lân - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện các cơ quan của tỉnh Vĩnh Phúc: Văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài của tỉnh; các Nhà báo của cơ quan thường trú và phóng viên thường trú báo chí Trung ương tại tỉnh Vĩnh Phúc, như: Thông tấn xã Việt Nam, Thương hiệu và Công Luận, Thời Đại, Văn Hiến…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo công tác báo chí tháng 8/2020; theo đó, tháng 8 và đầu tháng 9/2020, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục được thực hiện hiệu quả, đúng quy định. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không sai sót về lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị; chủ động thông tin tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, thời sự quốc tế trong nước, trong tỉnh.

Nổi bật là thông tin, tuyên truyền công tác tổ chức, rút kinh nghiệm một số đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh, việc triển khai đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống; những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của các Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, tuyên truyền công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo Bác; Đề án 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; chương trình xây dựng nông thôn mới; kết quả, giải pháp và những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

vinh phuc tang cuong tuyen truyen cong ta c chua n bi da i ho i da ng bo ti nh nhie m ky 2020 2025
Quang cảnh hội nghị giao ban công tác báo chí thường kỳ tháng 9/2020 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phú Sơn - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã thông tin kết quả đại hội cấp trên cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thời gian tổ chức đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 13/10 – 15/10/2020.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, ông Ngô Khánh Lân - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tin bài tuyên truyền về công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền sâu đậm kết quả, kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh; việc triển khai đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống và những kết quả đạt được trên các lĩnh vực;…

Đồng thời, Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế –xã hội của tỉnh 8 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2020; chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường lượng tin, bài tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, các chủ trương, chính sách của tỉnh hỗ trợ, động viên, cổ vũ các cấp, các ngành, doanh nghiệp; người dân chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra;...

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế – xã hội. Tuyên truyền kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 và công tác xét tuyển đại học, cao đẳng năm học 2020 - 2021; công tác triển khai năm học mới của các trường trên địa bàn, nhất là việc triển khai sách giáo khoa mới.

Công an Vĩnh Phúc điều tra vụ việc hai người đàn ông trung niên bị hành hung dã man tại thị trấn Thổ Tang Công an Vĩnh Phúc điều tra vụ việc hai người đàn ông trung niên bị hành hung dã man tại thị trấn Thổ Tang

Thông tin ban đầu có 3 đối tượng tham gia hành hung 2 người đàn ông trung niên, cơ quan chức năng đã tạm giữ ...

Vĩnh Phúc: Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Cuba kỷ niệm 67 năm cuộc tiến công Trại lính Moncada Vĩnh Phúc: Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Cuba kỷ niệm 67 năm cuộc tiến công Trại lính Moncada

Ngày 24/7/2020, tại TP Vĩnh Yên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Trung ương ...

Vĩnh Phúc: Mỗi Hội Hữu nghị có phong trào thi đua riêng Vĩnh Phúc: Mỗi Hội Hữu nghị có phong trào thi đua riêng

Tại Vĩnh Phúc, mỗi Hội Hữu nghị có phong trào thi đua riêng phù hợp với đặc điểm, tình hình của Hội như: Hội hữu ...

Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

­Bà Lê Thị Thanh Giang tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ

­Bà Lê Thị Thanh Giang tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ

Ngày 19/1, tại thành phố Cần Thơ diễn ra phiên toàn thể Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Liên hiệp Vĩnh Phúc: Phong phú hoạt động ĐNND năm 2024

Liên hiệp Vĩnh Phúc: Phong phú hoạt động ĐNND năm 2024

Năm 2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến tổ chức hàng loạt các hoạt động như: kỷ niệm Ngày Văn hóa, giáo dục Bungari và chữ viết Xlavơ (24/5); kỷ niệm hai tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Pernik, Bungari ký Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị; kỷ niệm 15 năm thành lập Liên hiệp Vĩnh Phúc, tổ chức cuộc thi “Em yêu hòa bình” và “Đạp xe vì hòa bình”...
MB lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

MB lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

Đại hội đồng cổ đông năm nay của MB dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 19/4 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi hung tinh Thiên Cẩu rình rập thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi trước khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động