Đại sứ Caroline Beresford: Thắt chặt hơn nữa sợi dây gắn kết hai nước Việt Nam - New Zealand
![]() |
| Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: TTXVN phát |
Nhân dịp này, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan đến chuyến thăm cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Đại sứ đánh giá thế nào về ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Christopher Luxon?
Có thể nói chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với New Zealand. Thủ tướng Luxon có một chương trình nghị sự rất tham vọng dành cho mối quan hệ với khu vực Đông Nam Á. Chính phủ của ông đã hành động nhanh chóng để thiết lập lại chính sách đối ngoại với khu vực chiến lược này; và trong đó, New Zealand xác định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của khu vực và toàn cầu.
Vì vậy, chuyến thăm của Thủ tướng cùng một phái đoàn thương mại lớn không chỉ để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước mà còn để củng cố và mở rộng, phát triển mối quan hệ với một đối tác quan trọng như Việt Nam. Nếu coi một mối quan hệ như một tấm vải, thì cấu trúc của mối quan hệ đó giống như những sợi chỉ được dệt lại với nhau tạo nên sự bền chặt. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Luxon là nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa những sợi dây gắn kết giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh thế giới nhiều biến động khó lường như hiện nay.
Năm nay, Việt Nam và New Zealand kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm quan hệ Đối tác Chiến lược. Đại sứ đánh giá thế nào về sự phát triển quan hệ song phương trong nửa thế kỷ qua, dự báo chuyến thăm của Thủ tướng Luxon có thể mở ra những cơ hội hợp tác mới nào?
Nhìn lại 50 năm qua, hai nước đã đi một chặng đường dài. New Zealand bắt đầu quan hệ ngoại giao với Việt Nam, cấp học bổng giáo dục trong khuôn khổ chương trình phát triển của chúng tôi. Kể từ đó, mối quan hệ song phương đã từng bước phát triển với rất nhiều sợi dây gắn kết mới. Đến nay, sự gắn kết này đã thực sự bền chặt hơn nhiều so với 50 năm trước. Trong đó, hợp tác song phương phủ khắp các lĩnh vực hợp tác quan trọng như: chính trị, kinh tế, nông nghiệp, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, nghiên cứu, giáo dục...
Mới nhất vào tháng 12 năm ngoái, hai nước đã bắt đầu một cơ chế mới đó là Đối thoại Biển Việt Nam - New Zealand lần thứ nhất. Bước tiến này cho phép hai bên mở ra những con đường mới để đối thoại về các giải pháp thúc đẩy lợi ích chung trong các vấn đề biển và hợp tác hàng hải. Ngoài ra, hai nước cũng hợp tác về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, nhất quán trong cách tiếp cận trên tinh thần ủng hộ trật tự quốc tế, ủng hộ pháp quyền. Chúng ta cũng ủng hộ thương mại tự do và cởi mở vì sự thịnh vượng của cả hai nước.
Từ những nền tảng vững chắc đó, chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Luxon sẽ mở ra các cơ hội kinh doanh mới. Như đã thông tin, trên 20 lãnh đạo doanh nghiệp lớn của New Zealand sẽ tháp tùng Thủ tướng, dự kiến ký các thỏa thuận hợp tác mới với các đối tác Việt Nam. Vì vậy, các bạn có thể mong đợi một loạt các lĩnh vực hợp tác mới giữa hai nước. Tất nhiên chúng ta vẫn sẽ tiếp tục củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống như nông nghiệp, giáo dục, nhưng sẽ áp dụng các nghiên cứu khoa học và công nghệ mới của New Zealand để có thể gia tăng giá trị cho các lĩnh vực đó. Từ đó, chúng tôi có thể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
Một điểm nhấn trong chuyến thăm lần này là Thủ tướng Christopher Luxon sẽ tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ hai do Việt Nam tổ chức. Đại sứ có thể cho biết ý nghĩa của hoạt động này?
Tôi rất vui khi Thủ tướng Luxon sẽ tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần này. Đây là sự kiện mà New Zealand rất ủng hộ. Chúng tôi cảm ơn Việt Nam vì đã đưa ra sáng kiến này để thảo luận về tương lai của ASEAN, nhất là trong bối cảnh những bất ổn và bất định mà khu vực và thế giới đang phải đối mặt.
Theo quan điểm của New Zealand, vai trò trung tâm của ASEAN là cốt lõi của việc duy trì sự ổn định và thịnh vượng cho tất cả người dân khu vực. New Zealand ủng hộ mạnh mẽ ASEAN, và đó là lý do vì sao Thủ tướng của chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc tham dự diễn đàn này cũng như ủng hộ bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính về cách mà chúng ta cần nhìn nhận về tương lai khu vực cũng như hợp tác giữa ASEAN với các đối tác.
Năm nay cũng kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác giữa New Zealand và ASEAN. New Zealand là Đối tác Đối thoại thứ hai của ASEAN, chỉ sau Australia một thời gian ngắn. Những chương trình hợp tác của New Zealand với ASEAN cũng đa dạng, phong phú như các chương trình với Việt Nam. Chắc chắn, chúng tôi luôn ủng hộ và sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ với ASEAN, cũng như mối quan hệ hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN.
Trân trọng cảm ơn Đại sứ!
Theo Việt Đức/TTXVN
https://baotintuc.vn/thoi-su/dai-su-caroline-beresford-that-chat-hon-nua-soi-day-gan-ket-hai-nuoc-viet-nam-new-zealand-20250224094951014.htm
| Ngày 3/8, tại thành phố Quy Nhơn diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - New Zealand tỉnh Bình Định lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. |
| Ngày 19/8, tại thành phố Auckland (New Zealand), Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã phối hợp với các hội người Việt tại thành phố Auckland và Thủ đô Wellington tổ chức Giải Vô địch Golf Cộng đồng người Việt tại New Zealand. |
Tin bài liên quan
Đối ngoại Việt Nam: Từ tham gia đến chủ động kiến tạo tương lai
ASEAN thúc đẩy hợp tác với New Zealand và Anh vì một khu vực tự cường hơn
Nuôi dưỡng liên kết, xây dựng một cộng đồng bền vững, bao trùm, hướng tới người dân
Các tin bài khác
Giới thiệu một Việt Nam giàu truyền thống tới người dân Bắc Macedonia
Tuần lễ sách Nhật Bản tại Việt Nam: "cầu nối mềm" quan hệ nhân dân hai nước
Việt Nam thúc đẩy hợp tác thực chất với các nước Tây Phi
Lực lượng cứu hộ Việt Nam tiếp cận hiện trường 15 người còn mắc kẹt tại Venezuela
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Huế - Cergy (Pháp): Tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị
Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương





