Trang chủ Hữu nghị Thân gửi Việt Nam
11:57 | 07/09/2023 GMT+7

Đại sứ Anh: Ấn tượng với khát vọng vươn lên của người dân Việt Nam

aa
Trong thời gian nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ Anh Iain Frew đã công tác tại nhiều địa phương. Ông ấn tượng với sự sáng tạo, năng động và khát vọng vươn lên của người dân Việt Nam.
Tri ân đóng góp của Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam
Thủ tướng Việt Nam, Singapore và hai Phu nhân giao lưu, cùng ăn trưa với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Dai su Anh: An tuong voi khat vong vuon len cua nguoi dan Viet Nam hinh anh 1

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí giới thiệu Lễ hội Vương quốc Anh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trải qua hơn một năm trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew luôn hào hứng với các hoạt động giao lưu nhân dân. Ông quan niệm: “Sự kết nối giữa con người với con người là một trong những yếu tố quan trọng nhất để vun đắp tình hữu nghị.”

Hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (11/9/1973-11/9/2023), ông chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về những thành tựu trong hợp tác văn hóa của hai nước.

'Hai quốc gia đang gần gũi hơn bao giờ hết'

- Thưa Đại sứ, xin ông chia sẻ về những thành tựu nổi bật trong hợp tác văn hóa giữa hai nước Việt Nam-Anh những năm qua?

Đại sứ Iain Frew: Vương quốc Anh và Việt Nam đã có những hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, giáo dục, biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo… Riêng lĩnh vực văn hóa, tôi nhận thấy sự hợp tác không chỉ diễn ra ở quy mô hai Chính phủ mà còn có sự kết nối giữa các nghệ sỹ, các học viện và các thiết chế văn hóa.

Khoảng thời gian 10-15 năm trở lại đây, Hội đồng Anh hoạt động rất năng nổ và hiệu quả trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hợp tác giữa các cá nhân, tổ chức và nhân dân hai nước.

Thông qua Hội đồng Anh, Vương quốc Anh đã tích cực phối hợp và hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Một số dự án của Hội đồng Anh trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo tại Việt Nam đã và đang được triển khai hiệu quả tại Việt Nam như dự án "Không gian Văn hóa và Sáng tạo Việt Nam," dự án "Kết nối di sản," dự án "Tăng cường thực hành sở hữu trí tuệ tại Việt Nam" góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cũng như thúc đẩy mạnh mẽ sự sáng tạo nhằm phát triển bền vững văn hóa, xã hội tại đây.

Dai su Anh: An tuong voi khat vong vuon len cua nguoi dan Viet Nam hinh anh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Iain Frew. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Vào tháng Sáu, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Hội đồng Anh tại Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác.

Một thành tựu nổi bật khác là ở lĩnh vực du lịch. Tôi nhận thấy lượng khách Việt Nam đến Anh cũng như ở chiều ngược lại đã tăng trưởng ấn tượng kể từ sau đại dịch COVID-19.

Cũng không thể không nhắc đến sự kết nối văn hóa thông qua thể thao. Tôi đã thấy tình cảm nồng nhiệt của các bạn dành cho Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng như Đội tuyển nữ Vương quốc Anh tại FIFA World Cup 2023. Tôi tin rằng thể thao có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối người dân hai nước.

- Vậy ông đánh giá như thế nào về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong thời gian tới?

Đại sứ Iain Frew: Vương quốc Anh và Việt Nam đang gần gũi hơn bao giờ hết với mối quan hệ ở mức cao nhất mọi thời đại và nhiều tiềm năng trong những năm tới.

Nhiệm kỳ đại sứ của tôi mới chỉ kéo dài khoảng một năm nhưng tôi vô cùng ấn tượng khi thấy xã hội Việt Nam phát triển, nền giáo dục Việt Nam trợ giúp tích cực cho người dân, nền kinh tế bắt đầu đẩy mạnh đổi mới và thu hút đầu tư nước ngoài. Việt Nam đã đi được một quãng đường rất xa.

Tôi đã tận mắt chứng kiến sự phát triển sôi động và tiềm năng to lớn trong hợp tác kinh tế song phương. Trong năm 2022, thương mại giữa hai nước đạt kỷ lục mới 6,9 tỷ Bảng Anh, tăng 29% so với năm 2021 và gần gấp đôi so với năm 2012.

Đầu năm nay, Vương quốc Anh tiếp tục đạt được thỏa thuận tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) – một cột mốc bổ sung cho Hiệp định Thương mại Tự do song phương Việt Nam-Anh (UKVFTA). Những thỏa thuận này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ ngày càng ‘nở rộ’ của hai nước trên các lĩnh vực nông nghiệp, tài chính, công nghệ, y tế, năng lượng sạch và giáo dục.

Dai su Anh: An tuong voi khat vong vuon len cua nguoi dan Viet Nam hinh anh 3

Đại sứ Iain Frew trao Học bổng toàn phần của Chính phủ Anh Chevening cho sinh viên Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+).

Tôi mong sẽ được thấy nhiều khách du lịch Việt Nam đến với Vương quốc Anh cũng như nhiều du học sinh Việt Nam sẽ tận hưởng nền giáo dục tiên tiến tại đất nước chúng tôi. Các học giả tham gia chương trình Học bổng toàn phần của Chính phủ Anh Chevening và các du học sinh khác sẽ là những nhà lãnh đạo tương lai, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước và tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Ấn tượng với phong cách sống Việt Nam

- Thưa Đại sứ, bên cạnh việc ghi nhận những thành tựu đã đạt được, hẳn ông cũng thấy thách thức mà Việt Nam đang đối mặt trong quá trình phát triển. Vương quốc Anh sẽ đồng hành cùng Việt Nam như thế nào để vượt qua?

Đại sứ Iain Frew: Tương lai của chúng ta đều sẽ có nhiều thách thức, không riêng một quốc gia nào. Đó là vấn đề toàn cầu về cung ứng sau đại dịch, ô nhiễm môi trường, Tăng trưởng Xanh. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có những thách thức về cơ sở hạ tầng, chuyển dịch năng lượng, phát triển nền giáo dục để có được lực lượng lao động tay nghề cao...

Không chỉ Vương quốc Anh mà các đối tác quốc tế đều sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam. Chúng tôi cam kết hợp tác với Việt Nam để giải quyết các thách thức toàn cầu, bao gồm biến đổi khí hậu.

Dai su Anh: An tuong voi khat vong vuon len cua nguoi dan Viet Nam hinh anh 4

Đại sứ cho hay ông luôn cảm nhận được năng lượng tích cực từ người Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+).

- Trên phương diện cá nhân, ông có ấn tượng như thế nào về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam?

Đại sứ Iain Frew: Trong một năm qua, tôi đã được đi công tác ở nhiều nơi và nhận thấy rằng đất nước của các bạn vô cùng đẹp. Người Việt Nam có nhiều câu chuyện để kể cho thế giới nghe về nền văn hóa của mình. Tôi ấn tượng với sự sáng tạo của người dân. Họ luôn biết kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Tôi luôn cảm nhận được năng lượng tích cực từ người Việt Nam. Mọi người thể hiện mong muốn bản thân mình sẽ luôn tiến về phía trước, muốn cuộc sống gia đình mình tốt hơn, muốn xây dựng quốc gia thịnh vượng hơn và tôi nghĩ chính thái độ này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục thành công.

- Theo ông, đâu là “đòn bẩy” để hợp tác, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam-Anh ngày càng khởi sắc?

Đại sứ Iain Frew: Ở cấp độ cao nhất, sự hợp tác giữa hai Chính phủ cần được tăng cường hơn nữa. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân là việc cấp thị thực giữa hai quốc gia cần phải thuận tiện hơn để khách du lịch, du học sinh và các chuyên gia có thể đi lại dễ dàng hơn.

Về lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo, tôi cho rằng Chính phủ Việt Nam cần có chính sách ưu đãi thuế và có các quỹ đầu tư, hỗ trợ cho lĩnh vực này. Được như vậy, các doanh nghiệp, tổ chức từ Anh sẽ tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ.

Ấn tượng của Đại sứ Tào Thị Thanh Hương về Singapore: Đất nước của điều ngạc nhiên và tinh thần không bỏ cuộc! Ấn tượng của Đại sứ Tào Thị Thanh Hương về Singapore: Đất nước của điều ngạc nhiên và tinh thần không bỏ cuộc!
"Những năm tháng gắn bó với Singapore đã trở thành một phần không thể nào quên trong cuộc đời ngoại giao của tôi", nguyên Đại sứ Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương chia sẻ.
Đại sứ Canada tại Việt Nam làm người dẫn chuyện trong video 50 năm quan hệ hai nước Đại sứ Canada tại Việt Nam làm người dẫn chuyện trong video 50 năm quan hệ hai nước
Trong không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil làm người dẫn chuyện, kết nối người xem đến những câu chuyện, nhân vật có đóng góp tích cực cho quan hệ song phương Việt Nam - Canada.
Theo TTXVN
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đảng Cộng sản Pháp nhấn mạnh dấu mốc chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Pháp nhấn mạnh dấu mốc chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới, thúc đẩy hợp tác quốc tế và hướng tới tương lai bền vững cho đất nước.
Đại hội XIV của Đảng: Việt Nam là trụ cột vững chắc về ngoại giao cho khu vực

Đại hội XIV của Đảng: Việt Nam là trụ cột vững chắc về ngoại giao cho khu vực

Việt Nam trở thành trụ cột ngoại giao và kinh tế trong ASEAN, góp phần duy trì ổn định và thúc đẩy hợp tác chiến lược khu vực.
Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV

Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV

Nhiều học giả, chính khách, tổ chức hữu nghị và đối tác quốc tế cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào thời điểm then chốt, được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách chiến lược nhằm tạo động lực phát triển mới, củng cố ổn định chính trị và nâng cao vị thế của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động.
Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về ngày làm việc đầu tiên Đại hội Đảng XIV

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về ngày làm việc đầu tiên Đại hội Đảng XIV

Nhiều bài viết tập trung phân tích ý nghĩa của đại hội đối với tiến trình lựa chọn lãnh đạo cấp cao, định hướng phát triển kinh tế-xã hội, cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam.

Đọc nhiều

Quảng bá ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao tại Mỹ

Quảng bá ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao tại Mỹ

Ngày 6/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ phối hợp với Câu lạc bộ Phu nhân/Phu quân ASEAN tại Washington (ASC) đã tổ chức sự kiện “Trải nghiệm ẩm thực chay Việt Nam” nhằm giới thiệu nét đặc sắc của ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao và bạn bè quốc tế tại Mỹ.
PACCOM và Vietnam Foundation thúc đẩy giáo dục số tại các trường vùng biên

PACCOM và Vietnam Foundation thúc đẩy giáo dục số tại các trường vùng biên

Ngày 06/03 tại Hà Nội, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) và tổ chức Vietnam Foundation (Hoa Kỳ) đã ký Biên bản ghi nhớ nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác triển khai Chương trình Khan Academy Vietnam tại 248 trường liên cấp thuộc các xã biên giới và một số địa phương do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam điều phối.
Tọa đàm: Đẩy mạnh đối ngoại và nâng tầm hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới

Tọa đàm: Đẩy mạnh đối ngoại và nâng tầm hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới

Ngày 6/3, Hội đồng Hòa và Phát triển Việt Nam đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đẩy mạnh đối ngoại, nâng tầm hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”. Buổi tọa đàm thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia và cán bộ hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại.
Tưởng niệm 52 năm ngày các cán bộ, phóng viên Việt Nam – Algeria hy sinh trong vụ tai nạn máy bay tại Sóc Sơn

Tưởng niệm 52 năm ngày các cán bộ, phóng viên Việt Nam – Algeria hy sinh trong vụ tai nạn máy bay tại Sóc Sơn

Ngày 6/3, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND xã Sóc Sơn tổ chức Lễ tưởng niệm 52 năm ngày các cán bộ ngoại giao, sĩ quan quân đội, phóng viên, kỹ thuật viên Việt Nam-Algeria hy sinh trong vụ tai nạn máy bay ngày 8/3/1974 tại xã Sóc Sơn, Hà Nội.
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá, siết chặt kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, không để phát sinh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Từ ngày 1 - 3/3, Đoàn công tác Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm làm Trưởng đoàn, đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản tại khu vực Cụm Ba Kè.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Phiên bản di động