Đại hội XIV của Đảng: Giai đoạn phát triển mới, chín muồi của Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Cựu Nghị sỹ Pháp bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ trở thành một chủ thể không thể thiếu ở khu vực Đông Nam Á và là một đối tác chiến lược có uy tín trên phạm vi toàn cầu.
aa
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Giáo sư Nga đánh giá về sự khởi đầu "kỷ nguyên vươn mình" của Việt Nam

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, cựu Nghị sỹ Pháp, bà Stéphanie DO, nhận định Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ khẳng định sự kế thừa chiến lược nhất quán, mà còn đánh dấu bước chuyển mình sang giai đoạn phát triển mới và chín muồi hơn của Việt Nam.

Theo bà Stéphanie DO, những định hướng lớn được Đại hội xác lập thể hiện rõ quyết tâm củng cố các thành tựu đã đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ cũng như kinh tế xanh, qua đó đưa sự phát triển của Việt Nam đi theo quỹ đạo bền vững, đổi mới và tự chủ, phục vụ cho lợi ích và hạnh phúc của nhân dân.

Cựu Nghị sỹ Pháp nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy tham vọng rõ ràng của Việt Nam trong việc vươn lên trở thành một chủ thể chiến lược hàng đầu, được thừa nhận trong nhóm các cường quốc mới nổi, không chỉ ở khu vực mà còn trên bình diện quốc tế. Tham vọng này, theo bà, dựa trên sự huy động sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung của toàn dân tộc Việt Nam, cả trong nước lẫn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cùng đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng một Việt Nam hùng cường, thống nhất và có ảnh hưởng, phù hợp với những cân bằng lớn của thế giới đương đại.

Theo đánh giá của bà Stéphanie DO, người hiện giữ chức Chủ tịch đảng “Cùng nhau vì nước Pháp của chúng ta,” Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát đi một thông điệp quan trọng: Việt Nam không còn chỉ hài lòng với mục tiêu tăng trưởng nhanh, mà còn đang hướng tới một mô hình tăng trưởng có chất lượng cao hơn, bao trùm hơn và hướng về tương lai.

Nhìn lại chặng đường phát triển của Việt Nam trong nhiều thập niên qua, cựu Nghị sỹ Quốc hội Pháp đánh giá những thành tựu đạt được là hết sức nổi bật. Bà cho biết bản thân đã có điều kiện trực tiếp chứng kiến những đổi thay đó thông qua nhiều chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, trong đó có chuyến thăm chính thức gần đây nhất vào tháng 5/2025, khi bà tháp tùng Tổng thống Emmanuel Macron. Bên cạnh đó là các cuộc trao đổi thường xuyên của bà với giới doanh nghiệp, các nhà khoa học và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam.

Theo bà Stéphanie DO, Việt Nam đã thành công trong việc kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế bền bỉ, giảm nghèo ở quy mô lớn, cải thiện đáng kể mức sống của người dân và duy trì ổn định xã hội - những yếu tố không dễ đạt được trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Thành công này bắt nguồn từ một tầm nhìn chính trị dài hạn, dựa trên các lựa chọn chiến lược mang tính nền tảng trong các lĩnh vực giáo dục, hạ tầng, công nghệ mới, kinh tế xanh và phát huy giá trị của nguồn nhân lực, đồng thời gắn liền với năng lực thích ứng liên tục trước những chuyển dịch toàn cầu. Theo bà, Việt Nam ngày nay là một quốc gia tự tin vào tương lai, được nâng đỡ bởi một xã hội năng động, kiên cường và gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp xây dựng chủ quyền, thịnh vượng và uy tín quốc tế.

Đề cập tới những định hướng lớn được Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định như phát triển nhanh và bền vững, hiện đại hóa thể chế, đổi mới khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, bà Stéphanie DO cho rằng đây là những “đòn bẩy mạnh mẽ” giúp nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam.

Những lựa chọn chiến lược này tạo điều kiện để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị, thu hút các dòng đầu tư có hàm lượng giá trị gia tăng cao, đồng thời hội nhập sâu và vững chắc hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

ttxvn-dai-hoi-xiv-cua-dang-mo-ra-giai-doan-phat-trien-chin-muoi-cua-viet-nam-25.jpgBà Stéphanie DO, định cư tại Pháp từ nhỏ và được bầu làm đại biểu Quốc hội Pháp nhiệm kỳ 2017-2022, trở thành nghị sỹ gốc Việt đầu tiên trong lịch sử nghị viện nước này. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những chuyển đổi lớn về công nghệ số, năng lượng và môi trường, cựu Nghị sĩ Pháp nhận định các định hướng nói trên giúp Việt Nam khẳng định hình ảnh một đối tác tin cậy, hiện đại và hướng tới tương lai, đặc biệt đối với các quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp.

Bàn về vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và bất định, bà Stéphanie DO cho rằng Việt Nam đang ngày càng được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Theo bà, đường lối đối ngoại của Việt Nam được đánh giá cao nhờ sự cân bằng, thực tế và cam kết nhất quán đối với chủ nghĩa đa phương.

Trên cương vị của mình, bà cho biết đã trực tiếp chứng kiến và tham gia thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ chưa từng có của mối quan hệ song phương Pháp-Việt trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, khoa học đến văn hóa và giáo dục - đào tạo.

Những chuyến thăm cấp cao qua lại giữa hai nước, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron vào tháng 5/2025 và chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm, được bà Stéphanie DO coi là minh chứng rõ nét cho sự tin cậy lẫn nhau cũng như chiều sâu của mối quan hệ đối tác giữa hai quốc gia.

Nhìn về triển vọng 10-20 năm tới, cựu Nghị sỹ Pháp bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ trở thành một chủ thể không thể thiếu ở khu vực Đông Nam Á và là một đối tác chiến lược có uy tín trên phạm vi toàn cầu. Trên phương diện kinh tế, bà cho rằng Việt Nam có đầy đủ tiềm năng để vươn lên thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghiệp xanh và các công nghệ mới nổi của khu vực. Trên phương diện chính trị và chiến lược, đường lối đối ngoại cân bằng cùng cam kết đa phương sẽ cho phép Việt Nam đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa các khu vực và các nền văn hóa.

Theo bà Stéphanie DO, thế hệ trẻ Việt Nam, với nền tảng giáo dục tốt, khả năng kết nối cao và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, chính là nguồn lực quý giá và là động lực then chốt cho tương lai của đất nước. Đồng thời, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng giữ vai trò không kém phần quan trọng thông qua sự gắn bó, năng lực chuyên môn và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển và vị thế quốc tế của Việt Nam.

Bà nhấn mạnh rằng, cùng với đồng bào trong nước, kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới tạo thành một cộng đồng thống nhất, hướng tới tương lai, chung quyết tâm củng cố chủ quyền, sự thịnh vượng và ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Stéphanie DO là nhân vật tiêu biểu của thế hệ chính khách Pháp gốc Việt trưởng thành và hội nhập sâu vào đời sống chính trị nước Pháp. Sinh năm 1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà định cư tại Pháp từ nhỏ và được bầu làm đại biểu Quốc hội Pháp nhiệm kỳ 2017-2022, đại diện cho tỉnh Seine-et-Marne, trở thành nghị sỹ gốc Việt đầu tiên trong lịch sử nghị viện nước này.

Trong thời gian hoạt động lập pháp, bà đã để lại dấu ấn đậm nét trong các vấn đề giáo dục, đổi mới, phát triển bền vững và đối ngoại. Trên cương vị Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt, bà đóng góp tích cực vào việc củng cố lòng tin chính trị và làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa hai nước.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/dai-hoi-xiv-cua-dang-giai-doan-phat-trien-moi-chin-muoi-cua-viet-nam-post1090413.vnp

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố được giới thiệu tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần làm rõ những dấu ấn hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc và quá trình vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...