Đại hội Hiệp hội người Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2025
Phạm Lý 10/05/2022 18:46 | Cộng đồng


Đại hội có sự tham dự của 2 nghị viên Hội đồng lập pháp Macau là bà Tống Bích Kỳ và ông Tư Gia Luân, cùng cộng đồng người Việt Nam ở Macau.
Phát biểu tại đại hội, ông Dương Trung Đức, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội người Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) cho biết, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng trên toàn thế giới, Hiệp hội người Việt Nam tại Macau ra đời, tiền thân là Hiệp hội đồng bào hải ngoại Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc), đã có nhiều hoạt động tích cực.
![]() |
Ông Dương Trung Đức, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội người Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) phát biểu tại Đại hội. |
Cụ thể: Hiệp hội đã và đang sáp nhập 80% người Việt Nam tại Macau về sinh hoạt chung một hiệp hội duy nhất, hợp pháp mang tên Hiệp hội người Việt Nam tại Macau. Công tác từ thiện được đẩy mạnh góp phần hỗ trợ bà con thất nghiệp về nhu yếu phẩm, tổ chức tang lễ chu đáo cho người xấu số, tổ chức các chuyến bay cứu trợ giải cứu bà con mắc kẹt tại Macau.
Ngoài ra, Hiệp hội xây dựng được đội ngũ văn nghệ vững mạnh, góp phần vào công tác quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của Việt Nam với bạn bè trong khu vực, góp phần giữ vững và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc. Tổ chức các giải đấu thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích thu hút nhiều người tham gia; Hỗ trợ giải quyết giấy tờ thủ tục có liên quan đến yếu tố pháp luật tại nước ngoài như giấy khai sinh, giấy ủy quyền, hộ chiếu.
![]() |
Ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội người Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) nhiệm kỳ 2022-2025. |
"Hơn 200 hội viên đại diện cho các tỉnh thành sẽ phát huy quyền làm chủ, quyền biểu quyết sáng suốt bầu ra môt ban chấp hành mới đủ tâm, đủ tầm để đưa hiệp hội đi lên. Đồng thời là dịp để những người có tâm huyết sẽ ứng cử vào ban chấp hành, khắc phục những thiếu sót, phát huy thế mạnh của hiệp hội", ông Đức phát biểu.
Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Điều lệ và phương hướng hoạt động của hiệp hội, bầu Ban Chấp hành hiệp hội khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2025 với 21 thành viên. Theo đó, ông Dương Trung Đức được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Macau (Trung Quốc).
Ông Đức cho biết trong nhiệm kỳ I, Hiệp hội sẽ tập trung vào các hoạt động nhằm xây dựng cộng đồng vững mạnh và đoàn kết, hướng về quê hương, mở rộng kênh kết nối và hỗ trợ cộng đồng; chú trọng hơn tới công tác phát triển hội viên và bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các hội viên; tổ chức các phong trào văn hóa-thể thao…
Song song với Đại hội, Hiệp hội người Việt Nam tại Macau cũng tổ chức Lễ kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2022).
![]() |
Tiết mục văn nghệ tại Đại hội. |
![]() |
Các tiết mục văn nghệ múa hát thể hiện lòng yêu nước. |


Đáng chú ý
Mỹ ban hành luật hỗ trợ cựu chiến binh bị phơi nhiễm chất độc

Bài viết mới
Cộng đồng người Việt tại LB Nga: Đóng góp thiết thực cho công tác cứu hộ - cứu nạn tại quê nhà

Đoàn QĐND Việt Nam tham gia Army Games 2022 dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở Moscow

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |