
Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức phiên họp đặc biệt tưởng nhớ nạn nhân trong Thế chiến II
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Philemon Yang nhấn mạnh đây là dịp để thế giới suy ngẫm về những hy sinh to lớn của hàng triệu người đã chiến đấu để bảo đảm quyền tự do của con người.
"Thời gian trôi qua, những lễ kỷ niệm ngày càng mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Đa số các cựu chiến binh còn sống đều đã cao tuổi. Việc lưu giữ câu chuyện của họ không chỉ là sự tôn vinh đối với họ, mà còn là trách nhiệm đạo đức của tất cả chúng ta. Chúng ta phải bảo đảm rằng những bài học mà họ để lại không bị phai nhạt mà phải trường tồn với thời gian", ông nói.
Ông lưu ý thế giới đang ở thời điểm mang tính quyết định, không chỉ đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới mà còn đối với nhân loại. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới chọn hợp tác thay vì chia rẽ và chọn đối thoại thay vì xung đột.
![]() |
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzia phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh chiến thắng phát xít đã phải đánh đổi bằng hàng triệu sinh mạng. Ông dẫn số liệu: Liên Xô tổn thất khoảng 27 triệu người, Trung Quốc khoảng 35 triệu người, Mỹ khoảng 500.000 người thiệt mạng. Ông cũng nhắc đến phong trào du kích lớn nhất ở châu Âu diễn ra tại Serbia và các cuộc đấu tranh giành độc lập tại Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi.
"Chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ chiến công vĩ đại mà nhân dân Liên Xô, những người tham gia vào sự kiện lịch sử này, đã giành được. Đó là một thời kỳ vô vàn khó khăn nhưng rất thiêng liêng. Một người trải qua những thử thách lớn lao và vượt qua được sẽ mãi mãi có được sức mạnh từ chiến thắng đó", đại diện Nga nói.
Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc, ông Phó Công, cũng nhấn mạnh sự hy sinh và đóng góp to lớn của Trung Quốc trong cuộc chiến chống phát xít. Ông cho biết, 80 năm sau sự kiện lịch sử, thế giới bước vào giai đoạn mới đầy biến động, với chủ nghĩa đơn phương trỗi dậy. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau thúc đẩy "hiểu biết đúng đắn” về lịch sử Thế chiến II.
Ngoài ra, ông Phó Công cũng hối thúc thế giới duy trì thẩm quyền và vị thế của Liên hợp quốc. "Chúng ta phải kiên quyết duy trì hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm, trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ", ông lưu ý.
Đại diện thường trực của Đức tại Liên hợp quốc, bà Antje Leendertse, cho biết cuộc chiến tranh do Đức Quốc xã phát động đã gây ra đau khổ không thể đo đếm được ở châu Âu và nhiều nơi khác.
"Di sản đau thương, tàn phá và mất mát đó sẽ mãi mãi gắn liền với tên tuổi đất nước tôi. Chúng tôi mang gánh nặng này với sự khiêm nhường và trách nhiệm đạo đức", bà nói.
Bà khẳng định cam kết của Đức đối với khẩu hiệu "Không bao giờ nữa", coi đó là nghĩa vụ đạo lý không chỉ của riêng Đức mà là của toàn thế giới trong việc bảo vệ dân thường, những người dễ bị tổn thương và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.
Stavros Lambrinidis, người đứng đầu Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Liên hợp quốc, cho biết phiên họp là cơ hội để tưởng nhớ các nạn nhân; tái khẳng định cam kết hợp tác toàn cầu vì một tương lai hòa bình, công bằng và thịnh vượng. 80 năm sau khi Thế chiến II kết thúc, ông Lambrinidis gợi nhắc về trách nhiệm thiêng liêng của các nước trên thế giới, đó là: luôn trung thành với cam kết tập thể trong duy trì các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và bảo đảm không bao giờ lặp lại nỗi kinh hoàng do chiến tranh gây ra.
Trước đó, vào tháng 3, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II. Trong đó, kêu gọi tổ chức phiên họp đặc biệt vào tuần thứ hai của tháng 5/2025 và sau đó 5 năm một lần để tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc chiến.
Tin bài liên quan

86 quân nhân Việt Nam tham dự Lễ duyệt binh tại Liên bang Nga

Việt Nam ủng hộ giải quyết xung đột Nga-Ukraine bằng biện pháp hòa bình

Việt Nam ủng hộ cải tổ Đại hội đồng Liên hợp quốc theo hướng nâng cao hiệu quả và minh bạch
Các tin bài khác

Hợp long Cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5 kết nối đường bộ Việt - Lào - Thái

Nhiều nước phản ứng mạnh trước lệnh cấm nhập cảnh mới của Mỹ

Tin quốc tế ngày 05/6: Lãnh đạo Mỹ - Nga điện đàm về Ukraine; Washington bác đề xuất ngừng bắn Gaza

Ông Trump cấm và hạn chế nhập cảnh đối với công dân 19 quốc gia, đình chỉ nhập cảnh sinh viên quốc tế vào Harvard
Đọc nhiều

Tin quốc tế ngày 09/6: Chủ tịch ASEAN kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan

Lần đầu tiên quảng bá thủy hải sản Việt Nam tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Praha 2025

Kiều bào Nhật Bản trao quà, học bổng cho người dân biên giới Nghệ An

"Cùng thưởng thức vải đỏ, cùng chia sẻ tình đồng chí Việt - Trung"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Chiến sĩ Hải quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh, lan tỏa thông điệp vì môi trường biển

Phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2025: Công nghệ xanh vì đại dương bền vững

Hải quân Vùng 5: Tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về biển, đảo cho người dân Phú Quốc
Multimedia

Công nghiệp phục hồi mạnh, xuất nhập khẩu tăng trưởng ấn tượng

[Infographic] Việt Nam hoàn thành vai trò Đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á (SEARP) giai đoạn 2022 - 2025

[Infographic] Sửa Pháp lệnh Dân số: Vợ chồng tự quyết định số con và thời gian sinh con

[Infographics] Quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hungary

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp

[Infographics] Việt Nam tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật thường trực Tổ chức Hải quan thế giới
