Trang chủ Chính trị - Xã hội
13:39 | 17/01/2022 GMT+7

Đại hội đồng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025

aa
Sáng 17/1, tại TP Hồ Chí Minh, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam tổ chức khai mạc Đại hội đồng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2021; bầu Ban Quản trị Giáo hội nhiệm kỳ 2022-2025 và thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội đồng lần thứ IV Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam.

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện một số cơ quan, ban, ngành Trung ương và TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số tổ chức tôn giáo, cộng đồng dân tộc trên địa bàn Thành phố.

Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015-2021, Mục sư Trần Thanh Truyện, Hội trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam cho biết, trong những năm qua, bên cạnh công tác chăm lo đời sống tinh thần, tâm linh của các tín hữu, Ban Quản trị Giáo hội Cơ đốc Phục lâm đã hướng dẫn các Mục sư, tín hữu tuân thủ nghiêm đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, thể hiện tinh thần “tốt đời - đẹp đạo”.

Ban Quản trị Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam đã tích cực vận động tín hữu sống “Tốt đời - đẹp đạo”, góp phần xây dựng, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương; các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn văn minh đô thị…Bên cạnh đó, Ban Quản trị đã hướng dẫn, hỗ trợ tín hữu thực hiện hiệu quả những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện từng địa phương, cải thiện đời sống tín hữu, nhất là các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa; tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện giúp đỡ người gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Quản trị Giáo hội, Mục sư Trần Thanh Truyện chân thành gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, ngành Trung ương, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam thực hiện hoạt động sinh hoạt tôn giáo, phát triển Giáo hội trên các địa phương một cách ổn định, lâu dài.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu chúc mừng Đại hội đồng lần thứ IV Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam.

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng, hai năm qua dịch COVID-19 tác động nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó, càng tỏa sáng hơn tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào và Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam cùng các tổ chức tôn giáo Việt Nam đã gương mẫu, chủ động, tích cực chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng chính quyền địa phương các cấp vượt qua những khó khăn của dịch bệnh. Trong đó, các thành viên Quản trị Giáo hội, các chức sắc, tín hữu Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam đã nêu cao tinh thần “mình vì mọi người”, dấn thân làm việc thiện, thể hiện truyền thống, lối sống đạo đức mẫu mực của tín hữu, chức sắc Giáo hội, phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

Ông Nguyễn Tiến Trọng nhấn mạnh, hiện nay, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển sau đại dịch, rất cần sự đoàn kết, đồng lòng, đồng sức của tất cả các tầng lớp nhân dân, trong đó có tín hữu, chức sắc Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam; tin tưởng rằng, với truyền thống đồng hành dân tộc, yêu người lân cận như bản thân mình và với thành công của Đại hội đồng lần này, tin tưởng Giáo hội sẽ tiếp tục hiện thực hóa đường hướng hành đạo tiến bộ của Giáo hội bằng những việc làm tốt đời đẹp đạo trong thời gian tới.

Trong hai ngày làm việc, Đại hội đồng nhiệm kỳ IV sẽ đã bầu ra Ban Quản trị Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025; thảo luận, thông qua định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2022-2025.

Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam là một tổ chức tôn giáo Cơ đốc giáo có mặt tại Việt Nam từ đầu thế kỷ XX. Hiện Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam có 19 Hội thánh; 176 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với khoảng hơn 18.000 tín hữu.

Gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc Gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2022) và Xuân Nhâm Dần 2022 sắp đến, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã gửi thư chúc mừng đến Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam.
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các luật, nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV sớm phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống.
Việt Nam đã có một nhiệm kỳ rất thành công tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Việt Nam đã có một nhiệm kỳ rất thành công tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Trả lời phỏng vấn về tổng kết nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021 của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: "Chúng ta đã có một nhiệm kỳ rất thành công, với nhiều dấu ấn quan trọng".
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động