Đại diện Văn phòng phía Nam của VUFO viếng lãnh tụ Fidel Castro tại Tổng lãnh sự quán Cuba
Trong không khí đau buồn, bà Thủy bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc trước sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro. “Vĩnh biệt đồng chí Fidel Castro, vị lãnh tụ vĩ đại, người cộng sản chân chính và người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Văn phòng Đại diện phía Nam xin được chia buồn cùng đất nước, nhân dân Cuba trước tổn thất to lớn này”, bà Thủy viết trong sổ tang.
Lẵng hoa viếng cố chủ tịch Fidel Castro của Văn phòng đại diện phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Trong những ngày qua, tại Tổng lãnh sự quán Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đón hàng ngàn lượt khách là các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam và đông đảo quần chúng, nhân dân Việt Nam đến kính viếng, chia buồn và tiễn đưa đồng chí Fidel Castro. Thay mặt Tổng lãnh sự quán, ông Bernabé García Valido - Tổng lãnh sự Cộng hòa Cu Ba đã ghi nhận, cảm ơn tình cảm và tấm lòng của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam với đ/c Fidel Castro.
Cựu chủ tịch Cuba Castro qua đời đêm 25/11 tại thủ đô Havana ở tuổi 90. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự lễ tang cựu lãnh đạo Cuba từ ngày 28 đến 30/11.
Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro đã thăm chính thức Việt Nam ba lần vào tháng 9/1973, tháng 12/1995 và tháng 2/2003. Ông là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm vùng mới được giải phóng ở tỉnh Quảng Trị vào tháng 9/1973, là nguyên thủ quốc gia đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh của Việt Nam vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Ông Castro đã được Việt Nam trao tặng Huân chương Sao Vàng vào năm 1982 và Huân chương Hồ Chí Minh vào năm 1989.
Ngày 28/11, các lãnh đạo Việt Nam đã tới Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội để gửi đến chính phủ, nhân dân Cuba và gia quyến Chủ tịch Fidel lời chia buồn sâu sắc nhất.
"Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Fidel là một biểu tượng cao đẹp của tinh thần đấu tranh kiên cường và quả cảm, vì nền độc lập và tự do của Tổ quốc Cuba, cũng như phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và chống đế quốc cường quyền, chống phân biệt chủng tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết trong sổ tang.
PV