'Đại cử tri bất trung' - kịch bản duy nhất để ông Trump lật ngược thế cờ?
Đầu tuần tới, 538 đại cử tri Mỹ sẽ lập thành đại cử tri đoàn, tập hợp tại thủ phủ các bang, tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp và bỏ phiếu bầu Tổng thống.
![]() |
| 'Đại cử tri bất trung' liệu có giúp Tổng thống Trump lật ngược kết quả bầu cử? Ảnh: Getty |
Đây là bước đi chính thức cuối cùng để đưa ông Biden trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ và chấm dứt nỗ lực đảo ngược kết quả kéo dài dai dẳng của ông Trump hơn một tháng qua.
Theo đó, 538 đại cử tri này sẽ đánh dấu vào những mảnh giấy nhỏ và thả vào các thùng phiếu. Sau khi được kiểm, các phiếu bầu cử mỗi bang sẽ được chuyển tới Thượng viện.
Tới ngày 6/1, Quốc hội Mỹ sẽ kiểm đếm kết quả và tuyên bố người chiến thắng sẽ nhậm chức hai tuần sau đó.
Theo dự đoán của truyền thông Mỹ, nếu dựa trên kết quả bỏ phiếu phổ thông, ông Biden sẽ nhận được 306 phiếu đại cử tri, nhiều hơn đáng kể so với ngưỡng cần thiết là 270 phiếu. Trong khi ông Trump chỉ nhận được 232 phiếu đại cử tri.
Tại 33 bang và thủ đô Washington, luật bầu cử các bang này yêu cầu các đại cử tri phải bỏ phiếu ủng hộ ứng viên nhận được đa số phiếu bầu. Điều này đồng nghĩa ứng viên nào thắng phiếu phổ thông sẽ giành được toàn bộ phiếu đại cử tri tại bang đó.
Thậm chí, để đảm bảo luật này được thực hiện, một số bang còn phạt tiền và thay thế các đại cử tri không bầu cho ứng viên giành chiến thắng.
Tuy nhiên, trong số các bang này, chỉ 14 bang (chiếm 121 phiếu đại cử tri) áp dụng quy định hủy lá phiếu của một đại cử tri "bất trung". Đồng nghĩa 417 đại cử tri vẫn có thể bỏ phiếu trái với cam kết ban đầu mà giới chức bang không làm được gì nhiều.
Theo FairVote, hiện 17 bang Mỹ không áp dụng luật yêu cầu các đại cử tri phải bỏ phiếu cho ứng viên được đa số người dân bầu. Theo đó, các đại cử tri không nhất thiết phải bầu Tổng thống theo kết quả cuộc bầu cử hôm 3/11. Ông Biden giành được chiến thắng ở bảy trong tổng số các bang này. Bảy bang trên chiếm tổng cộng 107 phiếu đại cử tri.
Vào ngày 14/12 tới, nếu trên 38 đại cử tri "nổi dậy" và bỏ phiếu cho ông Trump, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ giành được trên 270 phiếu bầu và thành công ở lại nhiệm sở.
Cũng theo thống kê của FairVote, lịch sử Mỹ hiện ghi nhận khoảng 160 đại cử tri bất trung. Năm 2016 xác lập kỷ lục là năm có số đại cử tri bất trung nhiều nhất lịch sử Mỹ. Theo đó, 10 đại cử tri Mỹ đã phá lệ, bỏ phiếu đi ngược lại định hướng của bang mình.
Còn một kịch bản khác có thể xảy ra trên lý thuyết là nhiều đại cử tri để phiếu trống khiến cả hai ứng viên không có đủ 270 phiếu đại cử tri. Nếu điều này diễn ra, Hạ viện sẽ bầu ra tổng thống trong số ba ứng cử viên có nhiều phiếu đại cử tri nhất.
Nếu Hạ viện chưa thể bầu ra tổng thống cho đến 20/1, phó tổng thống vừa đắc cử sẽ đảm đương chức vụ quyền tổng thống cho đến khi vấn đề được giải quyết tại Hạ viện.
Tin bài liên quan
Thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu phản ứng mạnh sau các tuyên bố từ Tổng thống Trump
Tổng thống Trump ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp với quy mô "lớn nhất lịch sử"
Tin quốc tế ngày 8/5: Mỹ muốn hòa giải xung đột Ấn Độ - Pakistan; Nga bắt đầu ngừng bắn với Ukraine trong 3 ngày
Các tin bài khác
Nhiều quốc gia lên tiếng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của Cuba
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Việt Nam kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy đối thoại tại Trung Đông
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Đọc nhiều
Làm rõ thực trạng tổ chức và hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Đổi mới để đồng hành cùng người lao động trong kỷ nguyên mới
Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhì” cho ông Phan Anh Sơn
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Á - Âu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025





