Đại biểu Quốc hội nói về dấu ấn nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đúng như chương trình Kì họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII, sáng nay (6/4), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, tính tới thời điểm Quốc hội miễn nhiệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giữ chức vụ Thủ tướng được 9 năm 10 tháng. Trước đó, ông đã từng giữ chức Phó Thủ tướng trong 2 nhiệm kỳ.
Đánh giá nhiệm kỳ vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một số Đại biểu Quốc hội nhận định rằng, mặc dù còn một số điểm yếu tồn tại, song trong nhiệm kì vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là kiềm chế và đẩy lùi lạm phát.
Đại biểu Dương Trung Quốc: “Đó là con người rất năng động”
Cảm nhận về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng qua liên tục 2 nhiệm kì giữ trọng trách người đứng đầu Chính phủ, Đại biểu Dương Trung Quốc phải thừa nhận rằng, để đánh giá được hết là điều không hề đơn giản. Điều dễ nhận thấy nhất là trong 2 nhiệm kì qua là bước chuyển quan trọng trên lĩnh vực kinh tế, Việt Nam gia nhập WTO, thực sự bước vào câu chuyện gắn đổi mới với hội nhập, có nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều thách thức.
“Nếu chứng kiến những gì Thủ tướng đã làm sẽ thấy đó là con người rất năng động. Rõ ràng là từ những bước đi ở nhiệm kì đầu tiên, do sự thiếu bền vững nên để lại nhiều hậu quả. Song ở nhiệm kỳ sau, chính Thủ tướng lại là người đã khắc phục được những khiếm khuyết đó. Với những câu chuyện liên quan đến Vinashin, Vinalines, Bauxite… ở nhiệm kỳ thứ 2, Thủ tướng đã giải quyết được căn bản. Cùng thời điểm này có nhiều yếu tố khách quan mang đến, như khó khăn của kinh tế thế giới, tình hình Biển Đông nổi lên… nhưng Thủ tướng đã từng bước điều hành Chính phủ vượt qua là những việc làm đáng được ghi nhận”, Đại biểu Dương Trung Quốc nói.
Tuy nhiên, Đại biểu Dương Trung Quốc cũng bày tỏ, ông vẫn có cảm giác Chính phủ giỏi ứng phó nhiều hơn là có đường hướng chủ động để phát triển lâu dài. Bởi lẽ Chính phủ chú ý đến chỉ tiêu của Quốc hội từng năm, việc đưa ra chỉ tiêu để phấn đấu là đúng, nhưng chỉ tiêu vẫn không phản ánh hết được nền tảng hoạt động.
Trong khi câu chuyện nợ công vẫn còn nhức nhối làm mất đi không ít cơ hội, khả năng tiếp cận nguồn vốn ODA của nước ta đang phải ở trong tâm thế khác. Ngoài ra, lĩnh vực đất đai và môi trường là những nền tảng của tính bền vững cho nên nhiệm kỳ của thủ tướng mới sẽ hết sức nặng vì không chỉ vượt quả những thách thức của hiện tại, mà còn phải khắc phục những tồn tại hiện có.
Đại biểu Đỗ Văn Vẻ: “Chỉ số niềm tin trong nhân dân đã tăng lên”
Nhận xét về Thủ tướng và công tác điều hành Chính phủ, Đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình) cho rằng, ở đầu nhiệm kỳ của Thủ tướng mỗi người đều nhận thấy còn có nhiều mông lung, trong khi chỉ số lạm phát, chỉ số niềm tin của nhân dân giảm sút nhiều. Nhưng sau qua kỳ họp đầu tiên của Quốc hội, sau khi kiện toàn bộ máy nhân sự trong đó Thủ tướng và Phó Thủ tướng, qua 5 năm nhiệm kỳ đã cho thấy rất rõ vai trò điều hành của Chính phủ. Trong đó có dấu ấn quan trọng đó là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, kinh tế có sự tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.
Đặc biệt là 2015 có tốc độ kinh tế tăng trưởng cao nhất trong 5 năm. Chỉ số giá tiêu dùng giảm xuống ở mức thấp nhất trong tầm kiểm soát, lãi suất ngân hàng giảm tới 5%, bằng và tương đương lãi suất năm 2008. Thị trường vàng USD đã kiểm soát được. giá cả xăng dầu chuyển dần theo cơ chế thị trường. Chỉ số niềm tin trong nhân dân tăng lên, tình hình kinh tế ổn định hơn so với những năm trước, qua đó rút ra bài học trong những năm tới, để nhiệm kỳ tiếp theo kế thừa tốt hơn.
“Sẽ có hàng loạt các thách thức đặt ra cho các lãnh đạo cấp cao trong thời gian tới, nhưng tôi tin tưởng với lời tuyên thệ sâu sắc và với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân thì sẽ toàn tâm toàn ý đưa đất nước vượt qua khó khăn. Kỳ vọng Quốc hội khóa XIV sẽ có những đột phá mạnh mẽ hơn trong xây dựng hệ thống luật hoàn thiện hơn và quyết định những vấn đề kinh tế của đất nước. Trong đó cần tập trung mạnh đưa ra giải pháp phát triển kinh tế tốt hơn, cũng như những giải pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, Đại biểu Đỗ Văn Vẻ bày tỏ.
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: “Bước đột phá thể chế kinh tế quan trọng”
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình - ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, thành công của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kì vừa qua chính là nỗ lực kéo lạm phát cao từ 18% xuống mức thấp như hiện nay, đồng thời duy trì ổn định kinh tế. Đặc biệt ở cuối nhiệm kì, Thủ tướng cũng như Chính phủ đã có nỗ lực tìm những bước đột phá, tạo ra những cách thức thay đổi về thể chế kinh tế, đó là nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô, tìm ra con đường để tạo bước đột phá là thành công lớn nhất của Chính phủ để quản lý kinh tế và doanh nghiệp.
“Thành công lớn nhất của Thủ tướng và Chính phủ là đã duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô, bước đầu mở ra mũi đột phá trong phát triển, cải cách thể chế, ký kết các Hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy kinh tế phát triển”, Đại biểu Vũ Tiến Lộc nhìn nhận.
Cho rằng Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi nền kinh tế nước ta đã trải qua thời kỳ giông bão từ mức độ lạm phát 18% và lãi suất cho vay trên 20%, đó là thách thức rất lớn, Đại biểu Vũ Tiến Lộc đánh giá, thành công lớn hơn của Chính phủ là nước ta duy trì được môi trường hòa bình ổn định, tăng trưởng, kéo giảm lạm phát và lãi suất ở mức cao để duy trì tăng trưởng và phát triển.
Đại biểu Vũ Tiến Lộc nhận định, giai đoạn 5 năm tới là hết sức quan trọng, Chính phủ phải xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng phải theo chuẩn mực hiện đại, nghĩa phải tạo bước đột phá trong hội nhập. Đồng thời cũng phải đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế tư nhân khi nước ta hội nhập ở đẳng cấp cao nhất và chỉ thành công khi Chính phủ thực sự tạo ra sự đột phá.
Theo VOV
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Papelucho: Hành trình đưa “tâm hồn Chile” đến với bạn đọc Việt Nam
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Chile trên ba trụ cột chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân
Tiệc trà hữu nghị kết nối nhân dân ASEAN
Gia đình kiều bào Hungary trao 20 suất học bổng cho học sinh Nghệ An
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




