Đặc sắc đêm giao lưu văn hóa kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Malaysia
![]() |
| Giáo sư, Tiến sỹ Yvonne Lim Ai Lian, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Malaya (thứ hai từ bên phải) cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các chuyên gia văn hóa, nghệ nhân và doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Hằng Linh/PV TTXVN tại Kuala Lumpur. |
Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Malaya, Giáo sư, Tiến sỹ Yvonne Lim Ai Lian khẳng định sức mạnh của giao lưu văn hóa trong việc thúc đẩy sự hiểu biết và đoàn kết giữa hai quốc gia.
Bà cho biết chương trình đã được xây dựng một cách công phu và phong phú, bao gồm giới thiệu nhiều món ăn truyền thống, các tiết mục trình diễn nghệ thuật sôi động của Việt Nam và Malaysia cũng như giao lưu với các chuyên gia văn hóa. Các hoạt động này không những giúp người dân hai nước chia sẻ điểm tương đồng mà còn khám phá những nét độc đáo trong văn hóa của mỗi nước.
Theo Giáo sư Lian, sự kiện là cơ hội quan trọng để học tập và kết nối. Bà bày tỏ tin tưởng rằng giáo dục không chỉ giới hạn trong sách giáo khoa và lớp học mà còn bao gồm sự trân trọng đối với đa dạng văn hóa, vốn tạo nên thế giới và thông qua đó, con người có thể xây dựng những cộng đồng mạnh mẽ và nhân ái hơn.
Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Phó Đại sứ Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã và đang cùng nhau xây dựng tình hữu nghị đặc biệt và chặt chẽ dựa trên sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Quan hệ hợp tác đã được phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân.
Bà bày tỏ hy vọng trong tương lai, Khoa Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học (FLL) nói riêng và trường Đại học Malaya nói chung sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống để lan tỏa, giữ gìn hình ảnh, văn hóa và con người ở mỗi nước, tạo cơ hội hợp tác và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa.
Đại diện Hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam, Tổng Thư ký Nguyễn Chí Cường bày tỏ niềm vinh dự khi thực hiện sứ mệnh cầu nối của hội trong việc xây dựng, gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước, hướng đến xây dựng một đối tác tin cậy cùng chia sẻ lợi ích, hứa hẹn một tương lai tương sáng hơn cho thế hệ trẻ.
![]() |
| Tiết mục múa truyền thống dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hằng Linh/PV TTXVN tại Kuala Lumpur. |
Tại sự kiện, những tiết mục biểu diễn văn hóa được sắp xếp đan xen giữa các tiết mục của Việt Nam và Malaysia. Tiết mục hát múa “Mời nước - Mời trầu” thông qua làn điệu dân ca quan họ, một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đã được lựa chọn mở màn sự kiện đã gây ấn tượng với bạn bè Malaysia và quốc tế. Bên cạnh đó, những nghệ nhân văn hóa như Phạm Thị Lụa và Nguyễn Thị Cửu đã trình diễn những tiết mục đặc sắc, mang đậm nét văn hóa dân gian Việt Nam.
![]() |
| Tiết mục múa truyên thống Tarian Zapin của Malaysia. Ảnh: Hằng Linh/PV TTXVN tại Kuala Lumpur. |
Trong khi đó, nhiều tiết mục múa truyền thống của Malaysia như Tarian Zapin, Tarian Joget đã được trình diễn trên nền nhạc sống động, những bước nhảy nhẹ nhàng và uyển chuyển đã được tái hiện, cho thấy sự thanh lịch và tinh tế trong văn hóa truyền thống Malaysia.
Trường Đại học Malaya nằm trong nhóm 65 trường đại học hàng đầu thế giới, nơi đào tạo nhiều chính khách của Malaysia. Hiện trường là nơi học tập của hơn 3.500 sinh viên quốc tế đến từ hơn 90 quốc gia. Chương trình học thuật của trường được công nhận và chứng nhận trên toàn cầu với hơn 200 lĩnh vực. Năm 1972, khoa FLL được thành lập với tiền thân là một trung tâm ngôn ngữ. Nơi đây là cái nôi đào tạo các khóa học ngôn ngữ cho Malaysia.
Bộ môn tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam là môn học tự chọn cho sinh viên. Khoa có một giảng viên, giáo sư người Việt đã đồng hành với khoa trong một thời gian dài cho đến khi bà nghỉ hưu vào năm 2017 và bộ môn tiếng Việt đã ngừng giảng dạy. Năm 2023, việc giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam được khởi động trở lại sau khi trường tuyển chọn được một thạc sỹ ngôn ngữ học người Việt, cô giáo Nguyễn Thụy Thiên Hương. Trong những năm qua, FLL và MVFA đã nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng nền tảng văn hóa vững chắc để đưa văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè Malaysia và ngược lại.
![]() |
| Những món ăn Việt Nam và Malaysia được các thành viên Hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam trình bày tại buổi giao lưu văn hóa. Ảnh: Hằng Linh/PV TTXVN tại Kuala Lumpur. |
Tham dự sự kiện còn có sự hiện diện của nhiều đại sứ các nước như Tây Ban Nha, Peru…và Giáo sư, Tiến sĩ Surinderpaul, Trưởng khoa FLL; ông Phạm Văn Thăng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển văn hóa Đông Nam Á; bà Lê Hoài Chinh - Trưởng Ban Đối ngoại Viện Khoa học phát triển nhân lực và hợp tác quốc tế, cùng nhiều doanh nhân và nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành của Việt Nam.
Tin bài liên quan
Ấn Độ và Việt Nam là hai đối tác văn minh được kết nối bởi cây cầu Phật giáo thiêng liêng và tình đoàn kết lịch sử
Việt Nam có thể dẫn dắt một số lĩnh vực hợp tác mới của ASEAN
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand
Các tin bài khác
Mở rộng dư địa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Đọc nhiều
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
30 lời chúc Vu Lan 2026 gửi cha mẹ, ông bà
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh







