Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
10:27 | 14/08/2019 GMT+7

Đà Nẵng: Tái diễn tình trạng cho khỉ ăn bánh kẹo trên bán đảo Sơn Trà vì chưa có chế tài xử lý

aa
Đà Nẵng đã ban hành lệnh cấm du khách cho khỉ trên bán đảo Sơn Trà ăn các loại thức ăn tuy nhiên vì tình trạng này vẫn "vô tư" tiếp diễn ngay cả ở nơi có biển cấm trong khi chưa có chế tài để xử lý.
Đà Nẵng đề nghị khởi tố Tập đoàn Mường Thanh vì sai phạm gì? Đà Nẵng: Liên tiếp xảy ra cháy rừng trên núi Sơn Trà Làng chài đẹp nhất Nam trung bộ nằm ở đâu?

Thời gian gần đây, trong mùa cao điểm du lịch, tại khu vực bãi rác phía sau chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) thường xuất hiện một đàn khỉ xuống bới rác tìm đồ ăn.

Đàn khỉ có số lượng lên đến hàng chục con, tìm các loại thức ăn thừa do khách du lịch vứt đi như bánh kẹo, hoa quả, nước ngọt... Đáng chú ý, nhiều con còn bới rác ngay cả khi các công nhân đang đốt rác. Nguyên nhân của hiện tượng này là do một thời gian dài, nhiều du khách đã dụ khỉ bằng bánh kẹo để quay phim, chụp ảnh.

da nang tai dien tinh trang cho khi an banh keo tren ban dao son tra vi chua co che tai xu ly
Nhiều đoàn du khách dừng giữa đường cho khỉ ăn, chụp ảnh, gây mất an toàn giao thông. (Ảnh: Thảo Ngân)

Anh Nguyễn Văn Hùng là chủ một xe bán hàng rong tại bán đảo Sơn Trà cho biết hàng ngày anh bán bánh kẹo, nước uống cho các đoàn khách du lịch tham quan tại đây. Sau nhiều lần được cho ăn, nhiều con khỉ đã chủ động chạy xuống đường để xin ăn, giật đồ ăn của du khách, gây mất an toàn giao thông. “Họ mua bánh kẹo rồi cho khỉ ăn, tôi không bán và nhắc họ rằng đó là hành vi bị cấm nhưng nhiều người vẫn cứ làm", anh Hùng cho biết thêm.

Theo các nhà nghiên cứu động vật, việc du khách thường xuyên cho các đàn khỉ ăn ở bán đảo Sơn Trà đã làm loài vật này thay đổi thói quen sinh hoạt, môi trường kiếm ăn. Từ việc tìm kiếm đồ ăn tự nhiên trong rừng, giờ đây nhiều con khỉ chỉ chờ đợi người mang thức ăn tới mà những loại bánh kẹo của con người không thích hợp với hệ tiêu hóa của chúng.

Tiến sỹ sinh thái học Hà Thăng Long, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trung tâm Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Green Việt) cho biết, ngoài tác động xấu tới hành vi của loài khỉ, sự tiếp xúc trực tiếp của con người đối với động vật hoang dã còn dễ lây nhiễm bệnh tật giữa các loài. Đáng lẽ con người chỉ nên đứng từ xa quan sát nhưng lại tìm cách để tiếp cận, điều này rất không tốt cho cả con người và tự nhiên.

da nang tai dien tinh trang cho khi an banh keo tren ban dao son tra vi chua co che tai xu ly
Giờ đây nhiều con khỉ chỉ chờ đợi người mang thức ăn tới, mà những loại bánh kẹo của con người không thích hợp với hệ tiêu hóa của chúng. (Ảnh: Thảo Ngân)

Chị Dương Thị Xuân Liễu, Trưởng phòng Quản lý và khai thác du lịch, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cho biết: "Ban Quản lý đã phối hợp với các đơn vị kinh doanh để lắp đặt các biển cảnh báo, biển nghiêm cấm cho động vật hoang dã ăn. Ban Quản lý cũng đã gửi công văn đề nghị các đơn vị lữ hành, các hãng xe tuyên truyền, khuyến cáo du khách tuyệt đối không dùng thức ăn của mình cho các loài động vật tự nhiên. Nhưng hiện tượng khách du lịch “vô tư” cho khỉ ăn vẫn tiếp diễn, ngay cả ở nơi có biển cấm, chưa có chế tài nào để xử lý hành vi này."

Trước đó, năm 2015 có 2 du khách nữ khi tham quan bán đảo Sơn Trà đã phải nhập viện vì bị khỉ bất ngờ tấn công, cào vào mặt. Du khách cần nâng cao ý thức hơn trong việc giữ an toàn cho bản thân cũng như gìn giữ môi trường phát triển tự nhiên cho các loài động vật tại bán đảo Sơn Trà.

da nang tai dien tinh trang cho khi an banh keo tren ban dao son tra vi chua co che tai xu ly 3 địa điểm du lịch Đà Nẵng được yêu thích nhất cho gia đình có trẻ nhỏ

Đà Nẵng có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn, tuy nhiên với gia đình có trẻ nhỏ, nhất định nên chọn những điểm đến ...

da nang tai dien tinh trang cho khi an banh keo tren ban dao son tra vi chua co che tai xu ly Địa điểm làm căn cước công dân tại Đà Nẵng

Kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2017 chứng minh nhân dân đã chính thức bãi bỏ chính vì thế người dân phải đăng ký ...

da nang tai dien tinh trang cho khi an banh keo tren ban dao son tra vi chua co che tai xu ly Xe buýt kiểu cổ được đưa vào hoạt động ở phố cổ Hội An

Ngày 22/7, UBND TP. Hội An (Quảng Nam) cho biết đã chính thức đưa loại hình giao thông công cộng mới gồm 30 xe buýt ...

da nang tai dien tinh trang cho khi an banh keo tren ban dao son tra vi chua co che tai xu ly Đà Nẵng: Liên tiếp xảy ra cháy rừng trên núi Sơn Trà

Lực lượng chức năng vừa triển khai chữa cháy rừng trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

da nang tai dien tinh trang cho khi an banh keo tren ban dao son tra vi chua co che tai xu ly Người dân chặn xe vào bãi rác Khánh Sơn, nội thành Đà Nẵng rác ngập đường

Bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải ùn ứ khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng, chính quyền TP Đà ...

da nang tai dien tinh trang cho khi an banh keo tren ban dao son tra vi chua co che tai xu ly Những "lùm xùm" của con trai nguyên Chủ tịch Đà Nẵng vừa xin nghỉ việc

Ông Trần Văn Mẫn – con trai nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh vừa xin nghỉ việc từng dính vào nhiều ...

Thảo Ngân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bán đảo Sơn Trà kêu gọi khách không cho khỉ ăn

Bán đảo Sơn Trà kêu gọi khách không cho khỉ ăn

Ban quản lý lắp đặt các bảng, loa phát khuyến cáo, bố trí các tình nguyện viên trực tại nhiều điểm để tuyên truyền cho người dân và du khách.
Xuyên rừng gỡ bẫy mang lại yên bình cho bán đảo Sơn Trà

Xuyên rừng gỡ bẫy mang lại yên bình cho bán đảo Sơn Trà

Trước nạn đặt bẫy, xâm hại động vật trên bán đảo Sơn Trà, lực lượng chức năng đã tổ chức các đợt tuần tra, truy quét nhằm xử lý các đối tượng vi phạm, tháo gỡ bẫy rừng, mang lại bình yên cho bán đảo. 
'Cứu hộ' san hô ở bán đảo Sơn Trà

'Cứu hộ' san hô ở bán đảo Sơn Trà

Lặn ngụp dưới làn nước lạnh, các thành viên của Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển Sasa đang ra sức "cứu chữa", chăm sóc cho những rạn san hô bị hư hại dưới chân bán đảo Sơn Trà. 

Các tin bài khác

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động