Đà Nẵng đón tàu biển quốc tế 500 khách; du khách náo nức thăm Hội An
| Trong dịp đón năm mới 2023, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay từ ngày 31/12/2022 đến ngày 2/1/2023 và Tết Âm lịch Quý Mão kéo dài từ ngày 20-26/1/2023, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách thập phương. |
| Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/12, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2022 đạt trên 707.000 lượt người, tăng 18,5% so với tháng trước. |
Chuyến tàu biển du lịch Sliver Spirit cập cảng Tiên Sa vào sáng mùng 2 Tết Quý Mão. Đây là chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng trong năm mới.
![]() |
| Đón chào du khách trên tàu biển Sliver Spirit. |
Tại lễ đón đã diễn ra biểu diễn nghệ thuật múa lân chào mừng, chương trình hoạt náo chào đón du khách đến với thành phố. Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cùng Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Chi nhánh Saigon Tourist tại Đà Nẵng đã tặng hoa, quà lưu niệm du lịch đến du khách.
Các du khách rất vui trước sự chào đón nồng nhiệt ngay từ cầu thang xuống cầu tàu cảng Tiên Sa. Trong 1 ngày tàu lưu lại Đà Nẵng, các du khách trên tàu sẽ tham quan, du lịch tại các điểm đến đặc sắc như danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, Bảo tàng điêu khắc Chăm… Tàu Sliver Spirit là tàu du lịch sang trọng do hãng du thuyền Silversea (Ý) vận hành. Tàu có sức chứa 648 người. Trước dịch Covid-19, tàu đã từng cập cảng Tiên Sa vào tháng 2/2020.
Trước đó, Đà Nẵng cũng đã đón chuyến bay chở khách quốc tế xông đất vào ngày mùng 1. Theo Sở Du lịch, tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng dịp tết Âm lịch từ ngày 20 đến ngày 26/1 khoảng 768 chuyến với hơn 98.000 lượt khách, chặng bay quốc tế có 324 chuyến bay, ước đạt hơn 42.000 lượt khách.
![]() |
| Màn múa lân đón chào du khách trên chuyến tàu biển đầu tiên đến với thành phố sông Hàn. |
Cũng trong ngày Mùng 2 Tết Quý Mão, rất đông du khách trong và ngoài nước đổ về phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam du xuân. Thành phố Hội An những ngày đầu Xuân trang trí rực rỡ các tuyến đường trong phố cổ giúp người dân có điểm check-in lý tưởng trong dịp Tết.
![]() |
| Du khách nước ngoài thưởng thức cà phê trong phố cổ Hội An ngày đầu năm mới. |
Từ sáng sớm Mùng 2 Tết, rất đông du khách đã có mặt trên các phố Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Bạch Đằng và khu vực chùa Cầu để du xuân đầu năm mới. Quanh khu vực Chùa Cầu, nhiều thiếu nữ thướt tha trong trang phục áo dài truyền thống chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè, gia đình. Tại các ngôi chùa, hội quán, du khách và người dân đến dâng hương cầu nguyện năm mới gặp nhiều may mắn và gia đình luôn luôn bình an, hạnh phúc.
Chị Lê Thị Mai Xuân (42 tuổi), ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng gia đình vào thành phố Hội An từ chiều Mùng 1 Tết Quý Mão để du xuân. Tối qua, gia đình chị đã khám phá, trải nghiệm trò chơi dân gian được tổ chức trong phổ cổ. Đặc biệt, chị đã thăm Hội quán Phúc Kiến để cầu sức khỏe và tài lộc cho gia đình, người thân ngày đầu năm mới.
![]() |
| Dịp Tết đến xuân về rất nhiều người du xuân ở phố cổ Hội An. |
Chị Mai Xuân cho biết, đến phố cổ Hội An trong dịp Tết rất ấn tượng, dù đông đảo du khách nhưng không gian nơi đây trầm mặc mà bình dị, người dân vui vẻ mến khách: “Gia đình mình chọn Hội An có những cảnh quan, các không gian làm người ta hồi tưởng về những ký ức xưa. Đặc biệt, đến nơi đây cảm nhận được cái không gian và con người rất bình dị, nhẹ nhàng, rất thanh khiết. Cảnh ở đây chủ yếu về chùa về tâm linh rất chi là nhiều. Tôi mong muốn một năm mới bình an".
Tết này, các góc phố ở phố cổ Hội An được trang trí lồng đèn và hoa là điểm nhấn, không gian “check-in” khó thể bỏ qua đối với du khách khi đến du xuân. Tại các gian hàng đồ lưu niệm cũng đầy màu sắc các mặt hàng truyền thống phục vụ nhu cầu mua đồ lưu niệm tặng người thân dịp đầu năm của du khách. Trong sáng Mùng 2 Tết, các loại hình dịch vụ như xích lô, các cửa quầy hàng bán đồ ăn nhanh, quán cà phê, nước giải khát luôn đông khách.
Chị Trình A Muối (37 tuổi), kinh doanh một quán cà phê gần Chùa Cầu cho biết, lượng khách đổ về phố cổ Hội An tham quan rất đông nên chủ hàng quán rất phấn khởi. Mặc dù Tết nhưng giá đồ uống không tăng so với ngày thường.
“8, 9h sáng bắt đầu họ đi. Họ đi chúc tết xong rồi đi chùa. Đa số khách lân cận Hội An nhiều. So với đợt dịch thì lượng khách đông hơn nhiều. Khách du lịch bao giờ họ cũng đi rất là nhanh vì cần còn có thời gian tham quan những chỗ khác với lại chụp hình lưu niệm", chị Trình A Muối cho biết
Trong dịp Tết, thành phố Hội An tổ chức “Hội Tết Nguyên đán Quý Mão 2023” với nhiều hoạt động diễn ra ở khắp các xã, phường. Đồng thời, nhiều hoạt động trải nghiệm nét văn hóa ngày Tết tại Hội An dành cho du khách khi đến với mảnh đất thuần hậu trong những ngày đầu Xuân.
| Lào có thể là một quốc gia nhỏ, không giáp biển ở Đông Nam Á, nhưng từ con người đến ẩm thực và thiên nhiên rộng lớn khắp nơi, đây lại là nơi có nhiều điểm đến du lịch độc đáo đáng chiêm ngưỡng, có nhiều điều bí ẩn đầy hấp dẫn và là một trong những quốc gia đẹp nhất châu Á. |
| Lào – đất nước của những kỳ quan hoang sơ và vẻ đẹp nguyên sơ rất tự hào về lòng hiếu khách đáng kinh ngạc, nơi khách du lịch được người dân địa phương chào đón với vòng tay rộng mở. Tại Lào, du khách rất dễ dàng tìm hiểu và khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng, hấp dẫn về vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử và văn hóa của đất nước. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Quảng bá vẻ đẹp của đất nước Lào tại Việt Nam
Khai mạc Hội nghị Tổ chức các thành phố Di sản Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Sắc màu nghệ thuật Trung thu Việt - Trung tại Đà Nẵng
Không gian "Việt Nam Hạnh phúc" tại Triển lãm thành tựu đất nước chào mừng 80 năm Quốc khánh
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972










