Đà Nẵng đề xuất SPIR, CRS mở rộng hỗ trợ cộng đồng
| Catholic Relief Services: Dìu bạn trên hành trình hạnh phúc Chính phủ Hoa Kỳ trao viện trợ hỗ trợ người dân Gia Lai phục hồi sau thiên tai |
Theo thông tin từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, tại buổi làm việc, ông David Paul Kletzing, Trưởng Văn phòng đại diện tổ chức SPIR, đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong quá trình triển khai các chương trình, dự án tại địa bàn tỉnh Quảng Nam trước đây.
![]() |
| Bà Huỳnh Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện tổ chức SPIR. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng) |
Các hoạt động tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; nước sạch và vệ sinh môi trường; sinh kế; đào tạo cô đỡ thôn bản và cứu trợ khẩn cấp. Năm 2026, SPIR triển khai phi dự án “Mở hộp đón niềm vui” tại thành phố Đà Nẵng.
Bà Huỳnh Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố có địa bàn rộng hơn; tại một số khu vực, người dân vẫn gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ và hạn chế về cơ sở vật chất.
Phía Đà Nẵng đề nghị SPIR tiếp tục quan tâm các hoạt động đào tạo nghề, hỗ trợ học bổng, trang bị kỹ năng an toàn và phòng tránh xâm hại cho trẻ em, cứu trợ khẩn cấp khi xảy ra thiên tai và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cũng đề xuất việc ký biên bản ghi nhớ hoặc lựa chọn hình thức hợp tác phù hợp để triển khai các hoạt động trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc với CRS, bà Huỳnh Thị Thanh An ghi nhận các dự án của tổ chức trong giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn, hòa nhập xã hội cho người khuyết tật và tăng khả năng ứng phó của cộng đồng ven biển trước tác động của thiên tai.
![]() |
| Đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng làm việc với tổ chức CRS. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng) |
Theo bà, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn những khu vực có nguy cơ bom mìn, trong khi nhận thức của một bộ phận người dân về phòng tránh tai nạn bom mìn còn hạn chế. Phía Đà Nẵng đề nghị CRS tiếp tục quan tâm mở rộng hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn tại thành phố.
Bà Đào Thị Hồng, Trưởng Văn phòng đại diện tổ chức CRS, cho rằng việc trang bị kiến thức phòng tránh tai nạn bom mìn gắn với thực tế cộng đồng là cần thiết và phù hợp với định hướng của tổ chức.
CRS cho biết đang triển khai mô hình giáo dục nguy cơ bom mìn cho hơn 272.000 người tại 10 xã thuộc thành phố Huế và 13 xã thuộc tỉnh Quảng Trị, trên nền tảng các kết quả đã thực hiện tại trường học.
Theo đại diện CRS, trước mắt tổ chức sẽ tập trung vào dự án giáo dục nguy cơ bom mìn cho cộng đồng. CRS mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tiến hành khảo sát thực tế, từ đó xây dựng và đề xuất dự án mới với nhà tài trợ trong năm 2027.
Tin bài khác
WB cho vay gần 667 triệu USD “tiếp sức” hạ tầng và sinh kế ven biển Việt Nam






