Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jería: Đối ngoại nhân dân là cốt lõi của quan hệ Chile - Việt Nam
Chuyến công du Việt Nam từ ngày 25/3- 3/4/2023 đã đánh dấu lần thứ 4, cựu Tổng thống Chile Bachelet tới quốc gia này. So với lần đầu tới Việt Nam (năm 1977), bà đã chứng kiến nhiều sự “thay da đổi thịt” và cũng cảm nhận rõ tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quan hệ giữa Chile và Việt Nam.
Thưa Cựu Tổng thống, trong mỗi lần tới thăm Việt Nam, cảm nhận của bà ra sao?
- Ấn tượng xuyên suốt của tôi về Việt Nam là hình ảnh về một đất nước bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh và đã vươn lên với những bước đi vững chắc hướng tới sự ấm no và phát triển của từng người dân.
Mỗi lần tới thăm Việt Nam, tôi đều nhận thấy những thay đổi quan trọng. Lần đầu tới Việt Nam (năm 1977), tôi nhận thấy nơi đâu trên đường xá cũng toàn là xe đạp. Đến lần thứ 2 và 3, tôi đã thấy rất nhiều xe máy.
Đó không phải là điều duy nhất. Ngay cả tác phong, hành vi cũng như khả năng tiếp cận truyền thông của người dân cũng đã thay đổi. Đồng thời, vai trò của phụ nữ cũng được phát huy hơn trong tất cả các lĩnh vực quan trọng, kể cả trong lĩnh vực khởi nghiệp. Phụ nữ ngày càng được tạo điều kiện phát huy hết khả năng.
![]() |
| Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jería (bên phải) trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Thời Đại (Ảnh: Thời Đại). |
Ở lĩnh vực chính trị cũng ghi nhận sự góp mặt của phụ nữ nhiều hơn trước đây. Phụ nữ được giao nắm giữ những vị trí quan trọng trong Chính phủ. Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế của Việt Nam cũng rất ấn tượng. Trong chuyến thăm lần này, tôi đã thấy những bước tăng tốc vượt bậc rất đáng vui mừng vì đó là thành quả từ những cố gắng của cả người dân và Chính phủ Việt Nam.
Nhân dân Việt Nam đã cùng chung tay để xây dựng đất nước trở thành một quốc gia thịnh vượng hơn trước đây. Quan trọng nhất, đó là sự thịnh vượng chung và được chia sẻ cho tất cả mọi người. Việt Nam là một đất nước vì hòa bình và cũng nhờ những nỗ lực giữ gìn mục tiêu đó đã góp phần giúp cộng đồng quốc tế được sống trong hòa bình.
Trong mối quan hệ chung giữa Việt Nam và Chile, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân được nhìn nhận ra sao, thưa bà?
- Tôi cho rằng đối ngoại nhân dân có vai trò rất quan trọng. Quan hệ giữa các quốc gia không thể chỉ ở cấp chính phủ hoặc cấp quốc hội, tôi tin rằng quan hệ nhân dân giữa 2 dân tộc Chile và Việt Nam vốn bắt nguồn chính từ cấp địa phương, cấp khu vực. Quan hệ hợp tác với nhiều cấp độ khác nhau cho phép 2 nước cùng đối mặt và giải quyết các thách thức chung ở các mức độ khác nhau.
Những thách thức phải đối mặt ở cấp nhà nước và cấp địa phương là không thể giống nhau, tuy nhiên, các vấn đề chung toàn cầu vốn ảnh hưởng tới từng cá nhân, từng cấp quản lý, chỉ khác ở quy mô lớn nhỏ và đôi khi các giải pháp ở cấp địa phương lại có thể có nhiều hình thức đổi mới và sáng tạo hơn.
Mặt khác, tiềm năng trao đổi văn hóa là một trong những điều chúng tôi đang chú trọng hiện nay. Bởi vậy, chúng tôi đã đưa một nghệ sĩ vẽ tranh tường người Chile tới và làm việc với học sinh tại các trường học Việt Nam. Tôi nghĩ những trải nghiệm đó sẽ giúp củng cố hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.
![]() |
| Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jería (Ảnh: Thời Đại). |
Trong giới hạn thời gian của chuyến thăm, lý do gì khiến bà chọn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) là điểm dừng chân đầu tiên?
- Tất nhiên VUFO là một đối tác rất quan trọng. Bởi vì chính VUFO đã thành lập các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Chile, đó là hội hữu nghị song phương tại Việt Nam.
Đây chính là cầu nối giúp các thỏa thuận được ký kết và sau đó chuyển thành các giao thức. Sau đó, chính nhờ các giao thức này, chứ không nhất thiết phải là hoạt động hợp tác cụ thể, đã cho phép tình cảm giữa nhân dân 2 quốc gia chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước.
Ví dụ trong lịch sử, với những gì đã xảy ra ở Cerro Navia, khi chế độ độc tài quân sự lên nắm quyền, chính những người dân nghèo của Cerro Navia đã không màng khó khăn, chăm sóc và bảo vệ công viên Hồ Chí Minh - biểu tượng tình hữu nghị với Việt Nam tại Chile - trong suốt quãng thời gian đó.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc quan trọng là tiếp tục phát triển quan hệ đối ngoại nhân dân thông qua các tổ chức hữu nghị trong những lĩnh vực khác nhau, cũng như hợp tác trao đổi văn hóa, thúc đẩy hòa bình, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương (hợp tác đa quốc gia), tất cả nhằm xây dựng 1 thế giới tốt đẹp hơn.
Trân trọng cảm ơn bà
| Năm 1965, Hội hữu nghị Chile - Việt Nam đã được thành lập bởi những người thanh niên Chile có tình yêu vô cùng to lớn đối với Việt Nam. Hàng ngàn thanh niên trẻ tuổi Chile đã tuần hành 200km và hô vang khẩu hiệu để thể hiện tình đoàn kết và sự ủng hộ, khơi dậy sức mạnh tinh thần đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile thành lập năm 1976, là tổ chức chính trị - xã hội theo nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận của nhân dân Việt Nam, hoạt động trên phạm vi toàn quốc, chuyên trách về đối ngoại nhân dân với Chile. |
| Đây là khẳng định của bà Michelle Bachelet Jeria - Cựu Tổng thống Chile nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác Chile tại tỉnh Nghệ An vào sáng 28/3. |
| Ngày 25/3 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Chile đã có buổi giao lưu tại trường THCS Chu Văn An và trao tặng nhà trường bức tranh vẽ thiên nhiên của họa sĩ Alejandro Mono Gonzalez nhân kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Chile - Việt Nam. Thông qua Đại sứ quán Chile tại Việt Nam, họa sĩ nổi tiếng người Chile đã nhắn nhủ các em học sinh Việt Nam đặt tiêu đề và thuyết minh cho bức tranh. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Học sinh Nga trải nghiệm nấu cơm bếp Hoàng Cầm, tiếp lương, tải đạn tại Điện Biên
Con gái nuôi của Bác Hồ chia sẻ về 'sức bật phi thường' của Việt Nam
Petr Tsvetov: Trao tương lai hữu nghị Nga - Việt cho thế hệ trẻ
Ký ức Việt Nam của người bạn Lào
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








