Củng cố tổ chức Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc từ trung ương đến địa phương
| |
Toàn cảnh hội nghị
Tham dự Hội nghị có, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Trung chủ trì hội nghị; ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) cùng các hội viên chủ chốt của Hội hữu nghị Việt – Trung.
Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm vừa qua, quan hệ hai nước Việt Nam – Trung Quốc đã có những bước phát triển tích cực. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên duy trì các chuyến thăm và gặp gỡ, đạt được những thoả thuận và nhận thức chung quan trọng. Đặc biệt phải kể đến là chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 1/2017, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào tháng 5/2017 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 vừa qua.
Quán triệt những chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban bí thư, bám sát chương trình hoạt động của Liên hiệp và của Hội, Hội hữu nghị Việt – Trung đã chủ động triển khai các hoạt động như: tổ chức đoàn cán bộ mỹ thuật thăm Trung Quốc, tiếp đoàn cựu chiến binh Trung Quốc thăm Việt Nam, tích cực tham gia diễn đàn song phương như Diễn đàn nhân dân Việt Nam - Trung Quốc… và đạt được một số kết quả nổi bật.
| |
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc Nguyễn Xuân Thắng đã nhấn mạnh về tầm quan trọng và ý nghĩa của đối ngoại nhân dân trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Ông cho biết, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và cơ cấu thành phần tổ chức; tích cực tham gia Diễn đàn nhân dân Việt – Trung; làm tốt công tác thông tin tới các hội địa phương; đồng thời phát huy vai trò của các hội địa phương, kêu gọi sự tham gia của các tổ chức cơ quan và nhân dân các tỉnh biên giới, các tỉnh có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng cũng hy vọng rằng, Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc sẽ ngày càng góp phần thúc đẩy đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn, giúp củng cố lòng tin chính trị, niềm tin của nhân dân hai nước vào quan hệ đã có sự nhất trí giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước.
| |
Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Đôn Tuấn Phong (ngoài cùng bên trái) tham dự và phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên hiệp Đôn Tuấn Phong cho rằng, trong 65 tổ chức thành viên của Liên hiệp và trung ương, Hội hữu nghị Việt - Trung có vị trí đặc biệt quan trọng. Ông đánh giá cao những nội dung hoạt động hết sức phong phú, tổ chức hội chặt chẽ cùng với mạng lưới chi hội rộng khắp của Hội, góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực như: khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo...
Phó Chủ tịch Liên hiệp Đôn Tuấn Phong cho rằng, Hội hữu nghị Việt – Trung cần củng cố tổ chức hội trung ương và các địa phương, tăng cường thúc đẩy các chi hội, tỉnh hội, đặc biệt là tỉnh hội có điều kiện và có đường biên giới với Trung Quốc. Bên cạnh đó, Hội nên quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước về quan hệ Việt – Trung, kêu gọi sự tham gia của nhiều quần chúng nhân dân.
Như Quỳnh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thanh Hóa, Đà Nẵng đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Mỹ qua khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu thế hệ trẻ
VNSF trao học bổng cho học sinh vượt khó tại Cà Mau
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ quy định phòng thủ dân sự mới
Thanh Hóa, Đà Nẵng đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




