Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:39 | 13/05/2021 GMT+7

Cử tri bày tỏ tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND TP Cần Thơ

aa
Ngày 12/5, tại UBND phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tham gia diễn ra Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại đơn vị bầu cử số 2, TP Cần Thơ.
Thủ tướng kêu gọi bình tĩnh, không chủ quan trong phòng chống dịch Thủ tướng kêu gọi bình tĩnh, không chủ quan trong phòng chống dịch
Cần Thơ: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông Cần Thơ: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông

Các ứng viên còn có ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch HĐND quận Ninh Kiều; bà Lê Thụy Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ; ông Mai Như Toàn - Giám đốc Sở Xây dựng TP; bà Võ Phạm Minh Thư - Trưởng Khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ; có bà Lê Di Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm; ông Huỳnh Văn Ri - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ; ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Cử tri bày tỏ tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND TP Cần Thơ
Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại đơn vị bầu cử số 2, TP Cần Thơ.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Cái Khế, An Hòa, Thới Bình, An Nghiệp, An Cư, An Khánh, thuộc quận Ninh Kiều.

Trong chương trình hành động của mình, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cam kết, nếu được tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông sẽ tiếp tục giữ vững mối quan hệ gắn bó mật thiết và giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri; định kỳ tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để kịp thời cụ thể hóa trong chương trình làm việc của HĐND, UBND thành phố…

Cử tri bày tỏ tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND TP Cần Thơ
Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ứng cử viên HĐND thành phố.

Ông Trường khẳng định, sẽ cùng với tập thể UBND thành phố xây dựng và phát triển TP Cần Thơ từng bước trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm về công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, logictics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; về giáo dục và đào tạo; về y tế chuyên sâu; khoa học và công nghệ; du lịch, văn hóa và thể thao; là đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL; đời sống vật chất và tinh thần của người dân sẽ đạt mức cao… theo Nghị quyết 59 ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, thường xuyên rèn luyện phấn đấu, mang hết khả năng, tâm huyết của mình đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện các công việc của Hội đồng nhân dân, góp phần vào công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cam kết.

Cử tri bày tỏ tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND TP Cần Thơ
Ứng cử viên HĐND thành phố, bà Lê Thụy Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ.

Quan tâm tới công tác đối ngoại nhân dân của thành phố, trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên bà Lê Thụy Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, chia sẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ với vai trò là cơ quan đầu mối về quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố, hằng năm cơ quan của bà đã vận động từ các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ cũng như các tập thể và cá nhân ở nước ngoài khoảng 20 tỷ đồng cho công tác phát triển an sinh xã hội tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo nghề, nước sạch, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… dành cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội như: phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật, người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lê Thụy Ngọc Lan cam kết, nếu cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, bà sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu HĐND; gần gũi, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri, phản ánh và đề nghị đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết hoặc trả lời theo thẩm quyền. Đồng thời, sẽ tập hợp các ý kiến đóng góp cho sự phát triển của thành phố đưa vào nội dung tham gia thảo luận, chất vấn và biểu quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ nói chung và quận Ninh Kiều nói riêng, cụ thể như: phát triển cơ sở hạ tầng chống ngập do triều cường, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, các vấn đề về an ninh, trật tự, về giải quyết việc làm, về các chính sách an sinh xã hội… đặc biệt là quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhân dân.

Cử tri bày tỏ tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND TP Cần Thơ
Cử tri nhất trí và đánh giá cao chương trình hành động của những ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố.

Tại hội nghị, cử tri nhất trí và đánh giá cao chương trình hành động của những ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố. Cử tri bày tỏ tin tưởng các ứng cử viên nếu đắc cử sẽ tập trung triển khai chương trình hành động của mình, phát huy tốt năng lực, trí tuệ, trách nhiệm của người đại biểu HĐND; đáp ứng kỳ vọng của cử tri đưa thành phố phát triển trên mọi lĩnh vực.

Bác tin đồn sai gây hoang mang dư luận về dịch bệnh Covid-19 Bác tin đồn sai gây hoang mang dư luận về dịch bệnh Covid-19
Cần Thơ khẳng định hiện địa phương chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào trong cộng đồng, thông tin ca dương tính SARS-CoV-2 trong Bệnh viện Quân y 121 (TP Cần Thơ) chỉ là tin đồn.
Thủ tướng kêu gọi bình tĩnh, không chủ quan trong phòng chống dịch Thủ tướng kêu gọi bình tĩnh, không chủ quan trong phòng chống dịch
Tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, Thủ tướng kêu gọi toàn dân bình tĩnh, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19.
Khẩn trương hoàn thành Bệnh viện dã chiến vùng, quy mô 800 giường tại Cần Thơ Khẩn trương hoàn thành Bệnh viện dã chiến vùng, quy mô 800 giường tại Cần Thơ
Ngày 7/5, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP - cùng các thành viên Ban chỉ đạo đã khảo sát thực tế việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 4 của Bộ Y tế đặt tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).
Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

"Coi không gian mạng như một không gian mới để làm thông tin đối ngoại, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại, tạo hiệu quả đột phá".
Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Ngày 10/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng (DAFO), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2024-2029.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động