Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
21:03 | 07/05/2021 GMT+7

Khẩn trương hoàn thành Bệnh viện dã chiến vùng, quy mô 800 giường tại Cần Thơ

aa
Ngày 7/5, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP - cùng các thành viên Ban chỉ đạo đã khảo sát thực tế việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 4 của Bộ Y tế đặt tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).
Bệnh viện Dã chiến Hà Nam sẵn sàng đón bệnh nhân sau 24 giờ lắp đặt Bệnh viện Dã chiến Hà Nam sẵn sàng đón bệnh nhân sau 24 giờ lắp đặt
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường đến Nam Sudan: Mang văn hoá Việt Nam giao lưu với bạn bè quốc tế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường đến Nam Sudan: Mang văn hoá Việt Nam giao lưu với bạn bè quốc tế

Bệnh viện dã chiến số 4 tại TP Cần Thơ có quy mô 800 giường, đặt tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, do Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chủ trì, nòng cốt tham gia là Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã khảo sát Bệnh viện Đa khoa huyện Phong Điền (nằm trong khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Phong Điền) và lập kế hoạch thành lập bệnh viện dã chiến.

Khẩn trương hoàn thành Bệnh viện dã chiến vùng, quy mô 800 giường tại Cần Thơ
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường chỉ đạo công tác triển khai thành lập bệnh viện dã chiến số 4 Trung ương tại huyện Phong Điền.

Bệnh viện Đa khoa huyện Phong Điền hiện có 113 giường, để nâng lên 800 giường cần tận dụng Khối nhà A (150 giường); Khối nhà B,C,D: mỗi khối 100 giường; các khối còn lại 300 giường… Về nhân sự, dự kiến sử dụng đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Phong Điền, một phần của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ, tổng cộng 500 nhân viên y tế.

Tại buổi khảo sát, sau khi nghe báo cáo của các đơn vị liên quan và kiến nghị của lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP Trần Việt Trường đề nghị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ hoàn chỉnh chi tiết Đề án thành lập bệnh viện dã chiến số 4 của Trung ương đặt tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, đáp ứng các quy định về chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 1942/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành mô hình tổ chức, hoạt động của bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.

Khẩn trương hoàn thành Bệnh viện dã chiến vùng, quy mô 800 giường tại Cần Thơ
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Cần Thơ khảo sát việc xây dựng bệnh viện dã chiến tại huyện Phong Điền.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng cần chuẩn bị các phương tiện chuyển tuyến và triển khai khu vực tiếp nhận điều trị các bệnh nhân Covid-19 nặng cần sự hỗ trợ của kỹ thuật chuyên sâu và nhân lực chuyên ngành. “Chúng ta không xem bệnh viện dã chiến là của Trung ương mà xác định đây là một trong những nhiệm vụ cần phải làm tốt trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của Cần Thơ”, ông Trường nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố giao UBND huyện Phong Điền và các sở, ban, ngành liên quan tích cực hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ về địa điểm, cơ sở hạ tầng đảm bảo tình huống phải triển khai bệnh viện dã chiến 800 giường. Trong trường hợp cần thiết có thể trưng dụng thêm khối phòng của Trung tâm Chính trị huyện Phong Điền, kết hợp huy động nguồn lực từ các đơn vị quân đội và công an, đặc biệt là Quân khu 9 để phục vụ hoạt động của bệnh viện dã chiến; đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông trong nhân dân để bà con hiểu và cùng thành phố làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và thành lập bệnh viện dã chiến.

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Sở Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch thành lập bệnh viện dã chiến của thành phố quy mô 100 giường tại Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, có thể bổ sung thêm quy mô bệnh viện dã chiến của thành phố phù hợp tình hình thực tế và mức độ dịch bệnh. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch phát triển Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ thành bệnh viện điều trị Covid-19 của TP với quy mô 100 giường bệnh và nâng lên tối đa 200 giường khi cần thiết.

Cần Thơ: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông Cần Thơ: Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông
Chiều ngày 5/5, Đoàn kiểm tra liên ngành về bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2021 do ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn đã phối hợp với UBND một số phường trên địa bàn quận Ninh Kiều tổ chức ra quân để xử lý nghiêm tình trạng người tham gia giao thông không thực hiện đúng các quy định của pháp luật cũng như góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
Bệnh viện Dã chiến Hà Nam sẵn sàng đón bệnh nhân sau 24 giờ lắp đặt Bệnh viện Dã chiến Hà Nam sẵn sàng đón bệnh nhân sau 24 giờ lắp đặt
Với tinh thần khẩn trương, chống dịch như chống giặc, sau 24h, Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thành tất cả các công việc liên quan đến xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 và sẵn sàng tiếp nhận điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng, diễn biến xấu.
Những người đầu tiên ở Bạc Liêu được tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 Những người đầu tiên ở Bạc Liêu được tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19
Chiều 22/4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu tiến hành triển khai tiêm chủng vắc xin AstraZeneca phòng ngừa COVID-19 cho tất cả cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện.
Cần Thơ: Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đồng loạt ở các điểm tiêm trên địa bàn Cần Thơ: Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đồng loạt ở các điểm tiêm trên địa bàn
Ngày 22/4, TP Cần Thơ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đồng loạt tại 16 điểm tiêm trên địa bàn thành phố, bao gồm: CDC Cần Thơ, 9 Trung tâm Y tế quận/huyện và 6 bệnh viện trên địa bàn thành phố (BV Đa khoa TP Cần Thơ, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, BV Phụ sản, BV Nhi đồng, BV Đa khoa Hoàn mỹ Cửu Long, BV Quốc tế Phương Châu).

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lần đầu tiên phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư gan bằng hệ thống dao mổ siêu âm ở ĐBSCL

Lần đầu tiên phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư gan bằng hệ thống dao mổ siêu âm ở ĐBSCL

Chiều 5/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa triển khai thành công hệ thống dao mổ siêu âm CUSA (Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator) trong phẫu thuật cắt gan cho bệnh nhân ung thư gan, đánh dấu công nghệ này lần đầu tiên được ứng dụng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Triển khai thành công 5 trường hợp ghép thận tại Đồng bằng sông Cửu Long

Triển khai thành công 5 trường hợp ghép thận tại Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 12/12,Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, sau 7 tháng tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật ghép thận từ các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, đến nay bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật thành công liên tiếp 5 trường hợp ghép thận, trong đó 3 trường hợp cùng huyết thống, 2 trường hợp khác huyết thống (vợ hiến thận cho chồng). Hiện sức khỏe của các bệnh nhân hồi phục ngoạn mục sau ghép.
Nhiều chuyên gia quốc tế góp mặt tại Hội nghị Khoa học Công nghệ bệnh viện thường niên tại Cần Thơ

Nhiều chuyên gia quốc tế góp mặt tại Hội nghị Khoa học Công nghệ bệnh viện thường niên tại Cần Thơ

Ngày 9/11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp với Liên chi hội Cột sống thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Bệnh viện thường niên năm 2024 và Hội nghị Quốc tế Cột sống Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lần thứ 3, kết hợp Hội nghị Liên Chi hội Cột sống thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 28.

Các tin bài khác

Vinmec Hạ Long lần đầu phẫu thuật thành công cho bệnh nhân viêm tụy mạn phức tạp

Vinmec Hạ Long lần đầu phẫu thuật thành công cho bệnh nhân viêm tụy mạn phức tạp

Một ca phẫu thuật cho bệnh nhân viêm tụy mạn tính tưởng chừng chỉ có thể thực hiện tại tuyến trung ương đã được đội ngũ bác sĩ Vinmec Hạ Long tiến hành thành công. Không chỉ giúp bệnh nhân thoát khỏi đau đớn, ca phẫu thuật còn khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật cao của y tế địa phương.
Bóc thành công khối u quái gần 2kg chèn ép vùng cổ cụ bà 81 tuổi

Bóc thành công khối u quái gần 2kg chèn ép vùng cổ cụ bà 81 tuổi

Khối u vùng cổ - ngực khổng lồ nặng gần 2kg chèn ép nghiêm trọng đường thở của cụ bà 81 tuổi đã được các bác sĩ Vinmec Nha Trang bóc tách thành công. Chỉ sau hơn 3 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy cơ tử vong.
Lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện ghép thận từ người hiến chết não

Lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện ghép thận từ người hiến chết não

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện thành công hai ca ghép thận từ người hiến chết não. Thành tựu này nằm trong quy trình lấy – vận chuyển – ghép 5 đơn vị tạng đầy tính nhân văn, với sự phối hợp chặt chẽ của các bệnh viện tuyến trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, mở ra bước tiến quan trọng cho lĩnh vực ghép tạng tại khu vực.
Ca mổ thay cùng lúc hai khớp gối, chấm dứt hơn 10 năm đau đớn cho nữ bệnh nhân 67 tuổi

Ca mổ thay cùng lúc hai khớp gối, chấm dứt hơn 10 năm đau đớn cho nữ bệnh nhân 67 tuổi

Sau hơn chục năm chịu đựng những cơn đau khớp gối triền miên, bà Hợp (67 tuổi, Bắc Ninh) đã có thể đi lại bình thường chỉ ít ngày sau ca phẫu thuật thay khớp gối toàn phần hai bên cùng lúc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng.

Đọc nhiều

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

Giữa nhịp sống bận rộn nơi xứ người, việc giữ gìn tiếng Việt cho con trẻ luôn là trăn trở của nhiều gia đình kiều bào. Từ trải nghiệm nuôi dạy con của mình, TS Trà My, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế giúp con gái CiCi (SIMONA Tử Mặc) sử dụng thành thạo tiếng Việt, dù sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc. Theo chị, bí quyết cốt lõi nằm ở việc tạo môi trường tiếng Việt tuyệt đối trong gia đình ngay từ khi con chào đời, kết hợp với việc đưa con về Việt Nam giao lưu với đại gia đình trong các kỳ nghỉ dài ngày.
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Trong lớp học nhỏ ở Osaka, có một em bé từng nói “con không thể nói tiếng Việt nữa”. Vậy mà chỉ sau một thời gian đến lớp của cô Ngô Thị Dần (1986), bé không chỉ nói lại được mà còn viết đẹp, thích học và chủ động giao tiếp với ông bà ở Việt Nam. Câu chuyện ấy là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của cô Dần - một cô giáo tình nguyện, đang từng ngày gìn giữ tiếng Việt giữa xứ hoa anh đào.
Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững

Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững

Năm 2025, trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp và trong nước diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Cần Thơ đã đạt được những kết quả nổi bật, khẳng định vai trò là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện. Các hoạt động đối ngoại được triển khai linh hoạt, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của địa phương.
Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất

Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất

Sống hơn hai mươi năm ở Praha (Cộng hòa Séc), chị Nguyễn Ngọc Hà (42 tuổi, quê Hải Phòng) tìm thấy sự gắn bó với cộng đồng người Việt từ tiếng mẹ đẻ. Việc dạy con, mở nhà hàng Việt hay sinh hoạt hội đoàn của chị đều xoay quanh mong muốn được nói và nghe tiếng quê hương mỗi ngày.
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Giữa đại ngàn trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, Mường Toong (Điện Biên) đang khoác lên mình diện mạo mới nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hành trình thoát nghèo bền vững bắt đầu từ sự đồng thuận, quyết tâm và những dự án thiết thực, mang lại niềm tin vững chắc cho tương lai.
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng

Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng

Từ một bản làng nghèo khó, thưa thớt nụ cười, Nà Sự (xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên) hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, cuộc sống người dân nơi đây thay da đổi thịt, viết nên câu chuyện thoát nghèo bền vững, đầy cảm hứng giữa núi rừng Tây Bắc.
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới

Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới

Những ngày đầu tháng 12/2025, trước diễn biến phức tạp của vùng áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, các đảo, điểm đảo thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống, làm việc trên đảo.
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Phiên bản di động