Cú "sốc" lớn đến từ Dự án cao cấp SouthGate Tower ít người biết
Thời gian gần đây, rất nhiều người mua nhà bị lôi cuốn bởi những thông tin quảng cáo chào bán rầm rộ từ Dự án Southgate Tower nằm tại số 86, đường Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TP. HCM.
Dự án do Công ty Cổ phần TM – ĐT Hồng Hà làm chủ đầu tư, Công ty Bất động sản Danh Khôi Việt (DKRV) là nhà phát triển và phân phối độc quyền. Dự án có quy mô 2,7 ha gồm 2 block cao 29 tầng với tổng cộng gần 600 căn hộ và Officetel.
|
Dự án do Công ty Hồng Hà làm CĐT, Công tyDanh Khôi Việt là nhà phát triển và phân phối độc quyền.
SouthGate Tower được CĐT Hồng Hà giới thiệu thiết kế theo phong cách châu Âu, sang trọng, đẳng cấp và tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhất. Với hệ thống an ninh 6 lớp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cư dân 24/24, đây là một thiết kế hoàn hảo nhất tạo không gian sống thư thái cho cư dân.
Không những thế, SouthGate Tower còn nằm trên lô đất phong thủy tốt hội tụ đầy đủ 3 yếu tố: Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, thế giới tiện ích đa trải nghiệm được thiết kế riêng cho một cộng đồng đẳng cấp...
Dự án còn được trang bị đầy đủ các tiện ích BBQ, phòng Gym, sân vườn trên cao bao quanh dự án tạo nên bầu không khí trong lành và giúp cư dân gần hơn với thiên nhiên. Hồ bơi chân mây 500m2 được điều hòa nhiệt độ theo thời tiết, tại tầng 9 tòa tháp căn hộ giúp ngắm nhìn trời mây và ngắm toàn cảnh thành phố......
Tuy nhiên, một điều bất ngờ đó là dự án này vẫn chưa hề được cấp GPXD.
Trong vai một khách hàng có nhu cầu tìm hiểu dự án, chúng tôi được một nhân viên của đơn vị phân phối dự án Asia Land (tự nhận là đơn vị phân phối F1 dự án) cho biết: "Dự án hiện tại chưa có GPXD, CĐT vẫn đang trong giai đoạn xin để hoàn thiện thủ tục giấy tờ. Tuy nhiên, hiện tại giá đang rất rẻ và rất phù hợp để chị đầu tư. CĐT Hồng Hà là một đơn vị mạnh, kinh doanh đa ngành nghề nên chị hoàn toàn có thể yên tâm".
"Hiện tại bên em đang nhận đặt cọc giữ chỗ với số tiền là 50 triệu đồng và có hoàn lại nếu sau này khách hàng không có nhu cầu mua. Dự án đang thi công phần móng và dự kiến cuối tháng 8 CĐT sẽ bắt đầu mở bán chính thức dự án", nhân viên này cho biết.
|
Thông tin mở bán dự án được quảng cáo "rầm rộ" dù chưa đủ điều kiện.
Cách đây không lâu trả lời trước báo giới, một lãnh đạo của Sở Xây dựng TP. HCM cũng khẳng định, hiện dự án này chưa được cấp giấy phép xây dựng.
"Mọi dự án được cấp phép trên địa bàn TP. HCM đều được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở. Qua kiểm tra, tôi thấy Southgate Tower vẫn chưa có tên trong danh sách này nên chắc chắn dự án chưa được cấp phép" - vị lãnh đạo này cho biết.
Như vậy, Dự án Southgate Tower chưa được cấp giấy phép xây dựng, pháp lý còn mơ hồ, chưa xây xong móng thế nhưng chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án đã bất chấp vi phạm pháp luật, qua mặt Sở Xây dựng để bán "lúa non” cho khách hàng nhằm huy động vốn.
Theo Luật sư Nguyễn Thạch Thảo (Đoàn luật sư TP.HCM), hiện nay có nhiều dự án tại TP.HCM mặc dù chưa được khởi công xây dựng nhưng đã mở bán căn hộ dưới hình thức “đặt cọc giữ chỗ”, đây là một cách dùng từ để lách luật.
"Một dự án chưa khởi công hay khởi công nhưng chưa hoàn thành và chưa được nghiệm thu phần móng mà mở bán dưới hình thức “nhận cọc giữ chỗ” bản chất là hình thức huy động vốn không đúng với các quy định của pháp luật, luật sư Thảo đánh giá.
Mang cả dự án đi cầm cố, thế chấp
Nhiều khách hàng mua nhà tại dự án Southgate Tower mới đây còn thực sự "sốc" khi biết thông tin về việc Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đang nhận thế chấp dự án hình thành trong tương lai Southgate Tower, toạ lạc số 86 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7 do Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Hồng Hà làm chủ đầu tư.
|
Dự án Southgate Tower đang được cầm cố tại VAMC. (Ảnh chụp màn hình web site của VAMC)
Dự án Southgate Tower là một trong số 1.236 tài sản trên cả nước đang được thế chấp tại VAMC. Thông tin này đã được VAMC chính thức công khai mới đây trên trang web https://sbvamc.vn.
Thực tế tại thị trường Việt Nam, việc thế chấp dự án BĐS tại ngân hàng là hoạt động bình thường trong kinh doanh lĩnh vực địa ốc. Luật nhà ở cũng quy định, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở được thế chấp dự án tại tổ chức tín dụng để vay vốn cho việc đầu tư dự án đó.
Tuy nhiên, trên thực tế, việc chủ đầu tư đem dự án bất động sản đi thế chấp ngân hàng và mất khả năng thanh toán dẫn tới việc ngân hàng siết nợ đã từng xảy ra. Và người phải gánh chịu hậu quả thậm chí mất trắng không ai khác chính là khách hàng.
Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM: “Hình thức thế chấp dự án cho ngân hàng sẽ gây rủi ro rất lớn cho khách hàng, vì nếu dự án không thực hiện được, khách hàng sẽ mất trắng”.
Như vậy với một dự án chưa có GPXD lại bị mang đi cầm cố thế chấp như dự án Southgate Tower của CĐT Hồng Hà thì rủi ro đến với khách hàng là rất lớn.
Chính vì vậy khách hàng phải thật cẩn trọng, xem xét và tìm hiểu thật kỹ tính pháp lý của dự án trước khi quyết định xuống tiền để tránh tình trạng "tiền mất, tật mang" sau này.
Thu Hiền
Theo Báo Thời Đại
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vinhomes Global Gate Hạ Long lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Nhận hơn 5.000 booking chỉ sau 24h ra mắt
Lý do xe điện “phủ sóng” từ gia đình đến doanh nghiệp
Khách Việt chọn VinFast VF 8: Cùng trải nghiệm, xe xăng phải bù thêm hơn 300 triệu đồng
Techcombank tham vọng vươn tầm quốc tế cùng hệ sinh thái tài chính vững mạnh
Đọc nhiều
Diễn đàn Du lịch Việt Nam – Bulgaria: Thúc đẩy kết nối, đón đầu xu hướng dịch chuyển
Đã chọn con đường dựng xây đất nước phồn vinh thì không được nản lòng trước khó khăn
Giỗ Tổ Hùng Vương trong mắt bạn bè quốc tế: Trang nghiêm, gắn kết cộng đồng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Phú Thọ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Multimedia
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




