CPA Australia: 84% doanh nghiệp nhỏ của Indonesia kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong năm 2023
JAKARTA, INDONESIA – Media OutReach – Ngày 2 tháng 5 năm 2023 – Cuộc khảo sát mới của CPA Australia – một trong những cơ quan kế toán chuyên nghiệp lớn nhất thế giới cho thấy, có tới 84% doanh nghiệp nhỏ của Indonesia kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong năm 2023. Đây là kết quả cao thứ hai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo Khảo sát Doanh nghiệp nhỏ Châu Á-Thái Bình Dương của CPA Australia, các doanh nghiệp nhỏ của Indonesia vẫn là những doanh nghiệp vào loại tích cực nhất trên khắp châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2022. Cuộc khảo sát bao gồm phản hồi từ 4.280 chủ sở hữu hoặc người quản lý doanh nghiệp nhỏ tại 11 thị trường châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có 306 đến từ Indonesia. Có tới 77% người được hỏi nhận định tăng trưởng trong năm 2022 và 32% thuê thêm nhân viên. Năm nay dự kiến sẽ còn mạnh mẽ hơn với hơn 40% doanh nghiệp nhỏ dự định thuê thêm nhân viên.
Theo Tiến sĩ Adi Budiarso FCPA (Aust.), Giám đốc Trung tâm Chính sách ngành Tài chính thuộc Bộ Tài chính Indonesia và là Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Indonesia của CPA Australia, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa Indonsia đã rất kiên cường đối phó trong bối cảnh tình hình địa chính trị bất ổn trên toàn cầu. Mặc dù 48% doanh nghiệp nhỏ của Indonesia vẫn coi đại dịch COVID-19 là một thách thức lớn, nhưng tỷ lệ này đã giảm so với con số 72% vào năm 2021.
Tiến sĩ Adi Budiarso nhận xét: “Indonesia là quê hương của hơn 64 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, tạo ra một số lượng lớn việc làm và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế. Mặc dù đại dịch COVID-19 vẫn phủ bóng đen lên Indonesia, nhưng tác động của nó đang giảm dần. Việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại đã giúp các doanh nghiệp nhỏ của Indonesia hoạt động hiệu quả, bằng cách thúc đẩy ngành du lịch và tiêu dùng cá nhân. Chương trình phục hồi kinh tế quốc gia của Chính phủ và phong trào tự hào về sản phẩm của Indonesia đã góp phần triển khai áp dụng công nghệ vào các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa của Indonesia. Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy các doanh nghiệp nắm bắt công nghệ và thích nghi. Các doanh nghiệp Indonesia tập trung mạnh vào việc cải thiện sự hài lòng của khách hàng, trở nên tinh vi hơn trong việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để duy trì kết nối”.
Có tới 67% doanh nghiệp cho biết, các khoản đầu tư vào công nghệ được thực hiện trong năm ngoái đã cải thiện khả năng sinh lời của họ. Việc áp dụng các công cụ trực tuyến cũng được ưu tiên hơn. Mạng xã hội được 70% doanh nghiệp sử dụng để quảng bá cho thương hiệu, dịch vụ, sản phẩm của họ và 61% sử dụng mạng xã hội để giao tiếp với khách hàng.
Có tới 65% doanh nghiệp nhận được hơn 10% doanh thu thông qua thanh toán kỹ thuật số. Con số này thấp hơn mức trung bình của cuộc khảo sát (là 74%).
Trong khi hầu hết các doanh nghiệp nhỏ của Indonesia đang phát triển, thì nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn tài chính bên ngoài. Trong số 73% doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tiền trong năm ngoái, có tới 39% cảm thấy khó khăn. Con số này cao hơn mức trung bình của cuộc khảo sát (là 33%). Mặc dù vậy, ý định tiếp cận tài chính vẫn mạnh mẽ, với 89% dự định tìm kiếm nguồn vốn bên ngoài trong năm nay.
Tiến sĩ Adi Budiarso nhận định: “Chính phủ Indonesia đang cố gắng cải thiện tài chính toàn diện. Ví dụ, tăng khả năng tiếp cận tài chính thông qua các nền tảng kỹ thuật số, khuyến khích tài trợ thông qua Tín dụng Doanh nghiệp nhân dân (KUR) và các chương trình Tài chính siêu vi mô (UMi) và cung cấp tư vấn. Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cũng nên cố gắng cải thiện khả năng thanh toán vì điều này có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng trong tương lai của họ. Họ phải theo dõi chặt chẽ dòng tiền và chi phí. Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là đối tượng đóng góp quan trọng để đạt được các mục tiêu về khí hậu và năng lượng sạch của Indonesia. Indonesia đã thiết lập một khuôn khổ toàn diện về tài chính bền vững để đáp ứng các mục tiêu này và các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa nên xem xét áp dụng điều này cho doanh nghiệp của họ”.
Kết quả khảo sát cho thấy, nhiều doanh nghiệp nhỏ của Indonesia đã dành thời gian và nguồn lực cho các hoạt động môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG). Có tới 24% giám sát việc sử dụng năng lượng và nước của họ và 23% chấp nhận các cơ hội tài chính xanh và bền vững.
Hashtag: #CPAAustralia #SME #Business #Economics
Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.
Thông tin về CPA Australia
CPA Australia là một trong những cơ quan kế toán lớn nhất thế giới, với hơn 172.000 thành viên làm việc tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có hơn 21.000 thành viên ở khu vực Đông Nam Á. Văn phòng tại Indonesia của CPA Australia được đặt tại Jakarta và hoạt động từ khi khai trương vào năm 2011 cho đến nay.
Các dịch vụ cốt lõi của CPA Australia bao gồm giáo dục, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và vận động chính sách. CPA Australia tham gia với các chính phủ, cơ quan quản lý và các ngành, lĩnh vực để vận động các chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế bền vững và mang lại kết quả kinh doanh và công ích tích cực. Có thể tìm hiểu thêm tại cpaaustralia.com.au
Tin bài liên quan
CPA Australia: Doanh nghiệp nhỏ của Philippines được kỳ vọng đứng đầu về tăng trưởng ở châu Á
Khảo sát của CPA Australia: có 66% doanh nghiệp nhỏ của Malaysia đã tăng trưởng trong năm 2023
Curtin Malaysia và CPA Australia hợp tác để phát triển nghề cho các kế toán viên tương lai
Các tin bài khác
Media OutReach Newswire bổ nhiệm Kitty Lee làm Đối tác Quản lý khu vực Trung Quốc Đại lục, Hong Kong, Macau và Đài Loan
KCM Trade nhận giải thưởng "Nền tảng giao dịch Forex tốt nhất năm 2026" của FX Daily Info
Hệ sinh thái thương mại điện tử mới: Lời giải cho bài toán "Tiêu dùng giá trị" và "Vận hành tinh gọn"
Công trình đầu tiên trên thế giới đạt đồng thời ba chứng nhận hạng Bạch Kim về tiêu chuẩn môi trường và sức khỏe
Đọc nhiều
Dự án GoRice do Chính phủ Canada viện trợ: nâng cao phúc lợi cho nông dân sản xuất lúa gạo tại 7 xã ở Cần Thơ
Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển
Lan tỏa văn hóa Việt Nam giữa lòng thủ đô nước Nga
CMG tổ chức Đối thoại toàn cầu “Trung Quốc trong mùa xuân” tại New York
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





