Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
16:37 | 15/04/2020 GMT+7

COVID-19: Virus corona có tốc độ lây nhiễm gấp đôi so với công bố ban đầu

aa
Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, mỗi người nhiễm bệnh ở Vũ Hán (Trung Quốc) có khả năng lây trung bình cho 5,7 người, tăng gấp đôi so với con số được công bố trước đó do những dữ liệu không đầy đủ.
covid 19 virus corona co toc do lay nhiem gap doi so voi cong bo ban dau Bác sĩ Mỹ cảm động trước hàng trăm suất cơm Việt được tặng trong chống COVID-19
covid 19 virus corona co toc do lay nhiem gap doi so voi cong bo ban dau Báo Đức ấn tượng với tranh cổ động chống COVID-19 tại Việt Nam
covid 19 virus corona co toc do lay nhiem gap doi so voi cong bo ban dau
Virus corona gây bệnh COVID-19.

Một nghiên cứu mới đây đã cho thấy, virus corona chủng mới gây nên đại dịch COVID-19 có tốc độ lây nhiễm trung bình tăng gấp đôi so với nghiên cứu ở Vũ Hán – tâm chấn đầu tiên của dịch bệnh.

Các nhà dịch tễ học trước đây ước tính mỗi người nhiễm SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm trung bình cho 2-3 người khác.

Tuy nhiên, các nhà khoa học Mỹ cho rằng sự hỗn loạn tại Vũ Hán trong bối cảnh số lượng ca bệnh tăng vọt vào đầu năm nay có thể đã tạo ra những dữ liệu không đầy đủ, khiến bức tranh về dịch COVID-19 bị bóp méo.

Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos ở New Mexico ước tính, những người mang trong mình virus corona có thể đã truyền cho trung bình 5,7 người.

Phát hiện này có thể giúp các chuyên gia y tế công cộng điều chỉnh các chiến lược ngăn chặn và tiêm phòng.

Nghiên cứu của Los Alamos đã phân tích khoảng 140 bệnh nhân ở ngoài tỉnh Hồ Bắc để dự đoán mức độ lan truyền mạnh mẽ của virus corona từ tâm chấn. Hầu hết các trường hợp ban đầu ở các tỉnh khác có liên quan dịch tễ học hoặc tiếp xúc với người dân sống ở Vũ Hán.

Ủy ban y tế của nhiều tỉnh hoặc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh địa phương (CDC) cũng sẽ công bố thông tin dịch tễ học cơ bản về cách mỗi bệnh nhân có thể liên quan đến người khác hoặc nơi họ đã bị phơi nhiễm.

Các nhà nghiên cứu Mỹ cũng sử dụng dữ liệu điện thoại di động để ước tính số lượng khách du lịch hàng ngày trong và ngoài Vũ Hán.

Dự đoán của họ sau đó được so sánh trở lại với mô hình tỷ lệ tử vong ở Vũ Hán, được xác định rõ ràng và nhất quán hơn các dữ liệu khác của thành phố về dịch bệnh này.

Theo đó, thay vì mất 6 – 7 ngày để số người nhiễm COVID-19 tăng lên gấp đôi như trước đây từng nghĩ thì trên thực tế chỉ mất từ 2,3 – 3,3 ngày để làm điều đó.

Do đó, sẽ cần phải có ít nhất 82% người trong số dân cư được miễn dịch (bằng cách nhiễm bệnh rồi được điều trị khỏi và tiêm vắc-xin) để thực hiện được mục tiêu “miễn dịch cộng đồng” thay vì con số 60% trước đây.

Vào cuối tháng 1, các nhà nghiên cứu từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong, bao gồm cả người đứng đầu CDC của Trung Quốc, George Gao, đã ước tính rằng một bệnh nhân COVID-19 có thể lây nhiễm trung bình 2,2 người. Con số này được đưa ra dựa trên nghiên cứu 425 bệnh nhân ở Vũ Hán.

Một ước tính gần đây của của trường Cao đẳng Imperial London vào tháng 3 cho thấy con số này của 11 quốc gia châu Âu trong đó có Anh là 3,87 người.

Đại học Payame Noor ở Tehran, đối tượng được đánh giá ngang hàng, cho thấy trung bình 4,86 ​​người có thể bị nhiễm bệnh trên mỗi bệnh nhân trong tuần đầu tiên bùng phát ở Iran.

Các tác giả của nghiên cứu mới ở Los Alamos nói thêm rằng mức độ lây nhiễm cao hơn có nghĩa là nếu người mang mầm bệnh không có triệu chứng lây truyền đáng kể, thì việc cách ly và theo dõi các tiếp xúc của những người có triệu chứng sẽ không đủ để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Sự suy giảm trong các trường hợp mới được xác nhận tại Trung Quốc và Hàn Quốc vào tháng 3/2020 và tỷ lệ mắc thấp ở Đài Loan, Hong Kong và Singapore, cho thấy rằng sự lây lan của virus corona có thể được ngăn chặn bằng các biện pháp sớm và phù hợp.

covid 19 virus corona co toc do lay nhiem gap doi so voi cong bo ban dau COVID-19: Phi công người Anh đã nhận biết được xung quanh

Bệnh nhân 91 mắc COVID-19 hiện tình trạng sức khỏe đã có tiến triển tốt hơn khi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ...

covid 19 virus corona co toc do lay nhiem gap doi so voi cong bo ban dau Bộ Giáo dục trình phương án tổ chức thi THPT quốc gia 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trình lên Chính phủ phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020 trong bối cảnh bị ...

covid 19 virus corona co toc do lay nhiem gap doi so voi cong bo ban dau Ăn gừng, sả và uống nhiều nước cam giúp phòng COVID-19 như thế nào?

Những loại thực phẩm như: gừng, sả, cam, chanh giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, loại bỏ độc tố và các loại ...

Đông Phong (Theo SCMP)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động