Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
17:16 | 21/06/2021 GMT+7

Công ty thép Gunung Raja Paksi (Indonesia) triển khai quy trình sản xuất xanh ứng phó với biến đổi khí hậu

aa
Không còn nghi ngờ gì nữa, biến đổi khí hậu đã nổi lên như một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại từng gặp phải. Với mức phát thải khí nhà kính ở mức cao kỷ lục vào năm 2020, cần phải có ngay những hành động khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó.

JAKARTA, INDONESIA – Media OutReach – Không còn nghi ngờ gì nữa, biến đổi khí hậu đã nổi lên như một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại từng gặp phải. Với mức phát thải khí nhà kính ở mức cao kỷ lục vào năm 2020, cần phải có ngay những hành động khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó. Nhận thức được tính cấp thiết đang gia tăng, Gunung Raja Paksi (GRP), một công ty sản xuất thép lớn của Indonesia, đã đưa ra cam kết chống biến đổi khí hậu bằng việc triển khai thực hiện một số chiến lược xanh.

Sau khi ông Kimin Tanoto được bổ nhiệm làm thành viên Ban lãnh đạo Gunung Raja Paksi, công ty đã trải qua một thời kỳ phát triển nhanh khi ông tạo dựng quan hệ đối tác mới với các nhà đầu tư Indonesia và quốc tế. Tiếp tục hành trình, ông đang tìm cách xây dựng Gunung Raja Paksi như một doanh nghiệp công nghiệp về hành động biến đổi khí hậu bằng cách thực hiện một loạt các quy trình sản xuất và kinh doanh xanh.

Gần đây, Công ty đã đưa ra khuôn khổ quản lý Minh bạch, Có trách nhiệm và Chuyên nghiệp (Transparent, Accountable, and Professional – TAP) để thể hiện cam kết mạnh mẽ và kiên định của mình đối với việc chống lại biến đổi khí hậu. Cùng với kế hoạch chuyển đổi sâu rộng này, ông Kimin Tanoto và Công ty Gunung Raja Paksi đã thực hiện một loạt các khoản đầu tư vào công nghệ, đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết các mối quan tâm về biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo Gunung Raja Paksi chia sẻ, các kế hoạch trong tương lai của họ cũng bao gồm các khoản đầu tư vào một nhà máy sản xuất than cốc và nhà máy luyện niken tích hợp hoàn toàn và thân thiện với môi trường. Với than cốc được yêu cầu để sản xuất thép trong lò cao, Gunung Raja Paksi tìm cách sử dụng công nghệ đốt tiên tiến để chuyển đổi nhiệt thải thành năng lượng điện để nấu chảy niken, thúc đẩy quá trình hướng tới có lượng phát thải thấp hơn. Bằng cách sử dụng phương pháp sản xuất có ý thức về môi trường này, mục tiêu cuối cùng của Kimin Tanoto và Gunung Raja Paksi là đạt được mức phát thải “Net-Zero” và tạo ra một chuỗi cung ứng xanh hơn.

Ông Kimin Tanoto chia sẻ: “Những thay đổi quan trọng sẽ tiếp tục được thực hiện khi chúng ta đối mặt với những thách thức lớn hơn trong tương lai”. Với suy nghĩ này, ông Kimin Tanoto đang lãnh đạo Nhóm đặc nhiệm về Môi trường, Xã hội và Quản trị (Environmental, Social and Governance – ESG) thông qua Hiệp hội Sắt – Thép Indonesia (Indonesian Iron and Steel Association – IISIA) để thúc đẩy nỗ lực trong toàn ngành nhằm hướng tới việc sản xuất thép bền vững hơn cũng như giáo dục các doanh nghiệp trong ngành về tầm quan trọng của công nghệ xanh và coi trọng tầm quan trọng của tín chỉ carbon để bù đắp lượng khí thải.

Bằng cách nghiên cứu và triển khai các công nghệ sản xuất thép không carbon – từ công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon đến sử dụng vật liệu một cách hiệu quả – cam kết kiên định này đưa Công ty Gunung Raja Paksi đi đầu trong sự thay đổi trong ngành công nghiệp kim loại của Indonesia.

Hơn nữa, ông Kimin Tanoto hy vọng sẽ giáo dục, truyền cảm hứng và trao quyền cho các doanh nghiệp khác ở Indonesia và hơn thế nữa. Ông cũng cố gắng mở đường cho những công ty khác ở Indonesia tham gia cuộc chiến vì một tương lai xanh hơn, bên cạnh Gunung Raja Paksi.

Với cam kết chân thành đối với môi trường và phần còn lại của thế giới, ông Kimin Tanoto tin rằng, đã đến lúc các doanh nghiệp trên toàn cầu cần đạt được tiến bộ thực sự trong cách họ áp dụng các thực hành bền vững và ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.

Thông tin về Gunung Raja Paksi

Với cơ sở tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, Gunung Raja Paksi (GRP) hiện là một trong những công ty thép tổng hợp theo chiều dọc, thuộc sở hữu tư nhân lớn nhất Đông Nam Á. GRP đã được niêm yết thành công trên Sở giao dịch chứng khoán Jakarta vào năm 2019. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://www.gunungrajapaksi.com/.

Thông tin về ông Kimin Tanoto

Ông Kimin Tanoto là một doanh nhân và nhà lãnh đạo kinh doanh có tiếng. Ông đã thành lập nhiều doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, như quản lý tài sản, sản xuất xi măng và thép. Ông hiện là thành viên Ban lãnh đạo Gunung Raja Paksi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://kimintanoto.com/.

#KiminTanoto

Media Outreach
Nguồn:

Tin bài liên quan

Công ty thép Gunung Raja Paksi (Indonesia) ký kết 2 biên bản ghi nhớ cam kết hướng tới sản xuất thép bền vững

Công ty thép Gunung Raja Paksi (Indonesia) ký kết 2 biên bản ghi nhớ cam kết hướng tới sản xuất thép bền vững

PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP), công ty thành viên của Gunung Steel Group và là một trong những nhà sản xuất thép tư nhân lớn nhất ở Indonesia hiện nay, đã tái khẳng định cam kết hướng tới sản xuất thép bền vững cho khu vực Đông Nam Á bằng cách ký hai Biên bản ghi nhớ (MoU) với Fortescue Future Industries (FFI), một công ty năng lượng xanh tầm cỡ toàn cầu và Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN)...
Công ty thép Gunung Raja Paksi hợp tác với Viện Pertanian Bogor để giúp nâng cao năng lực về ESG

Công ty thép Gunung Raja Paksi hợp tác với Viện Pertanian Bogor để giúp nâng cao năng lực về ESG

Gunung Raja Paksi (GRP), một trong những công ty thép tổng hợp theo chiều dọc thuộc sở hữu tư nhân lớn nhất Đông Nam Á vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Pertanian Bogor (Đại học IPB) trong nỗ lực nâng cao năng lực về môi trường, xã hội và quản trị (environmental, social, and governance – ESG) của cơ sở giáo dục đại học này.

Các tin bài khác

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

AOC, thương hiệu màn hình chơi game hàng đầu thế giới (Thương hiệu màn hình chơi game số 1 năm 2023, theo IDC Quarterly Gaming Tracker: Gaming Monitor (tạm dịch: Bảng theo dõi trò chơi hàng quý của IDC) quý 4/2023 (≥144Hz) đã thông báo sự trở lại của AOC Days (Những ngày AOC), sự kiện thường niên hấp dẫn giới thiệu những dòng màn hình tốt nhất của mình với những ưu đãi hấp dẫn nhất dành cho khách hàng trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương...
Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba HAORITM mới ra mắt đang cách mạng hóa tính thẩm mỹ của máy điều hòa không khí dân dụng cho các chủ nhà ở Singapore. Sự bổ sung mới này cho dòng sản phẩm điều hòa không khí loại nhiều ngăn của Toshiba mang đến một cách tiếp cận mới về điều hòa không khí cho các gia đình, mà còn có thể dễ dàng tùy chỉnh.
Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool - Hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam thuộc Tập đoàn Vingroup - bắt đầu tuyển sinh tại đảo ngọc Phú Quốc và dự kiến khai giảng khóa đầu tiên tại Phú Quốc vào tháng 8/2024. Nằm trong khuôn viên siêu quần thể Phú Quốc United Center, Vinschool Grand World Phú Quốc với đầy đủ các cấp học sẽ là “làn gió mới” đem chương trình giáo dục toàn diện nhất tới Thành phố đảo Ngọc.
ONYX Hospitality Group tổ chức roadshow đầu tiên tại Hàn Quốc để quảng bá thương hiệu, dịch vụ

ONYX Hospitality Group tổ chức roadshow đầu tiên tại Hàn Quốc để quảng bá thương hiệu, dịch vụ

ONYX Hospitality Group (Tập đoàn Khách sạn ONYX) – công ty quản lý khách sạn hàng đầu, vừa tổ chức sự kiện roadshow (hoạt động quảng bá sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ trước đông đảo công chúng) đầu tiên tại Hàn Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 4 vừa qua tại hai thành phố trọng điểm là Seoul và Busan nhằm mở rộng sự hiện diện của mình tại thị trường đang phát triển nhanh chóng này.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động