Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
20:00 | 15/10/2021 GMT+7

Công ty thép Gunung Raja Paksi hợp tác với Viện Pertanian Bogor để giúp nâng cao năng lực về ESG

aa
Gunung Raja Paksi (GRP), một trong những công ty thép tổng hợp theo chiều dọc thuộc sở hữu tư nhân lớn nhất Đông Nam Á vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Pertanian Bogor (Đại học IPB) trong nỗ lực nâng cao năng lực về môi trường, xã hội và quản trị (environmental, social, and governance – ESG) của cơ sở giáo dục đại học này.

JAKARTA, INDONESIA – Media OutReach – Gunung Raja Paksi (GRP), một trong những công ty thép tổng hợp theo chiều dọc thuộc sở hữu tư nhân lớn nhất Đông Nam Á vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Pertanian Bogor (Đại học IPB) trong nỗ lực nâng cao năng lực về môi trường, xã hội và quản trị (environmental, social, and governance – ESG) của cơ sở giáo dục đại học này.

GRP đã đi đầu trong các chính sách về bền vững sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu sau quyết định thiết lập một khuôn khổ quản lý Minh bạch, Có trách nhiệm giải trình và Chuyên nghiệp (Transparent, Accountable, and Professional – TAP) vào đầu năm nay. Như một dấu hiệu của cam kết tiếp tục hỗ trợ đối với ESG, GRP đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Cộng đồng vận động xã hội Sharingyuk của Đại học IPB.

Sự hợp tác nhằm hỗ trợ nghiên cứu về bảo tồn môi trường bằng cách khai thác nguồn chuyên môn học thuật của Đại học IPB. Theo đó, GRP sẽ hợp tác chặt chẽ với Đại học IPB trong nỗ lực tăng cường hệ sinh thái công-tư ở Indonesia và thúc đẩy chương trình nghị sự về kinh tế xanh quốc gia.

Ông Kimin Tanoto, Ủy viên của Gunung Raja Paksi và là người ủng hộ nền kinh tế xanh hiện đang lãnh đạo Nhóm đặc nhiệm ESG của Hiệp hội Công nghiệp Gang thép Indonesia và có kế hoạch đầu tư vào các công nghệ mới giúp giảm lượng khí thải carbon trong lĩnh vực sản xuất.

Ông Kimin Tanoto phát biểu: “Tôi rất vui được hợp tác với Đại học IPB về sáng kiến ​​ESG quan trọng này. Trọng tâm chung của chúng tôi là giáo dục, truyền cảm hứng và trao quyền cho các doanh nghiệp ở Indonesia để vượt qua thách thức chuyển đổi nền kinh tế vì một ngày mai xanh hơn và có trách nhiệm hơn với xã hội. Tôi hy vọng rằng, các hành động của GRP và Đại học IPB sẽ là một ví dụ cho các doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ đối tác công – tư khác trên toàn lãnh thổ Indonesia. Hơn nữa, sự hợp tác này còn khuyến khích các hành động tích cực hơn đối với không chỉ ứng phó với biến đổi khí hậu, mà còn một loạt các vấn đề ESG mà hiện phải trở thành ưu tiên trong kinh doanh”.

Tiến sĩ Asep Taryana Viện trưởng Viện Pertanian Bogor nhận xét: “Các công ty đặt trọng tâm vào môi trường và tập trung vào tính bền vững như GRP đóng một vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào tác động xã hội tích cực đối với nhân viên, cộng đồng và môi trường. Sự hợp tác này của GRP với IPB mang tính chiến lược, vì nó phù hợp với sự tiến bộ của các mục tiêu ESG”.

Thông tin về Gunung Raja Paksi

Với cơ sở hoạt động tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Gunung Raja Paksi (GRP) hiện là một trong những công ty thép tổng hợp theo chiều dọc thuộc sở hữu tư nhân lớn nhất Đông Nam Á. Công ty có cổ phiếu được niêm yết thành công tại Sở giao dịch chứng khoán Jakarta vào năm 2019. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://www.gunungrajapaksi.com

#GunungRajaPaksi

Thông tin về ông Kimin Tanoto

Ông Kimin Tanoto là Người sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) của Gunung Capital. Có trụ sở tại Singapore, Gunung Capital là một công ty quản lý đầu tư tư nhân tập trung vào các khoản đầu tư tác động được hướng dẫn bởi các khuôn khổ ESG. Ông Kimin Tanoto cam kết sử dụng sự nhạy bén trong kinh doanh và kỹ năng khởi nghiệp của mình để đầu tư vào các dự án mang tính chuyển đổi, đóng góp tích cực vào các Mục tiêu Phát triển bền vững (Sustainable Development Goal -SGD) của Liên hợp quốc. Điều này bao gồm đầu tư vào các dự án hỗ trợ khử carbon trong các ngành công nghiệp khác nhau, các dự án liên kết bền vững và thị trường tín chỉ carbon.

Là một doanh nhân và nhà lãnh đạo kinh doanh dày dạn kinh nghiệm, ông Kimin Tanoto đã thành lập nhiều doanh nghiệp ở Indonesia. Ông đã tận dụng các mối quan hệ kinh doanh toàn cầu và khu vực, sự nhạy bén trong kinh doanh có tầm nhìn xa và kiến ​​thức chuyên môn sâu để thiết lập quan hệ đối tác với các công ty đẳng cấp thế giới trong ngành thép, xi măng, các tổ chức tài chính hàng đầu và thị trường vốn, để nắm bắt cơ hội ở châu Á và thế giới. Ông là thành viên Hội đồng quản trị của PT Gunung Raja Paksi Tbk, công ty đã niêm yết thành công tại Sở giao dịch chứng khoán Jakarta vào năm 2019.

Trên cương vị lãnh đạo của mình, ông Kimin Tanoto đã gặt hái thành công bước đầu trong việc chuyển đổi công ty bằng cách đưa vào đội ngũ quản lý và vận hành những nhà quản lý đẳng cấp thế giới. Ông đã được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Gang thép Indonesia. Ông Kimin Tanoto có bằng Cử nhân về Quản lý công nghiệp của Đại học Cornell (Mỹ). Ngoài tiếng Bahasa Indonesia, ông còn sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung (Quan Thoại và Phúc Kiến).

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://kimintanoto.com và http://www.greeneconomyforum.com.

Media Outreach
Nguồn:

Tin bài liên quan

Công ty thép Gunung Raja Paksi (Indonesia) ký kết 2 biên bản ghi nhớ cam kết hướng tới sản xuất thép bền vững

Công ty thép Gunung Raja Paksi (Indonesia) ký kết 2 biên bản ghi nhớ cam kết hướng tới sản xuất thép bền vững

PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP), công ty thành viên của Gunung Steel Group và là một trong những nhà sản xuất thép tư nhân lớn nhất ở Indonesia hiện nay, đã tái khẳng định cam kết hướng tới sản xuất thép bền vững cho khu vực Đông Nam Á bằng cách ký hai Biên bản ghi nhớ (MoU) với Fortescue Future Industries (FFI), một công ty năng lượng xanh tầm cỡ toàn cầu và Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN)...
Công ty thép Gunung Raja Paksi (Indonesia) triển khai quy trình sản xuất xanh ứng phó với biến đổi khí hậu

Công ty thép Gunung Raja Paksi (Indonesia) triển khai quy trình sản xuất xanh ứng phó với biến đổi khí hậu

Không còn nghi ngờ gì nữa, biến đổi khí hậu đã nổi lên như một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại từng gặp phải. Với mức phát thải khí nhà kính ở mức cao kỷ lục vào năm 2020, cần phải có ngay những hành động khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó.

Các tin bài khác

Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Australia – đất nước rộng lớn ngập tràn ánh nắng vàng, đang đón nhận kỷ nguyên của những cơ hội chưa từng có trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Sau nhiều nỗ lực đáng kể của Chính phủ Australia hướng tới các sáng kiến ​​năng lượng sạch, ngày 28 tháng 3 năm 2024, Chính phủ Australia đã công bố tài trợ lên tới 1 tỷ dollar Australia (AUD) cho chương trình Solar Sunshot.
Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Travelodge Hotels Asia vừa khai trương Travelodge Myeongdong Namsan – khách sạn mới nhất của mình ở Seoul, đánh dấu một cột mốc mới quan trọng. Nằm ở quận Myeongdong sôi động, khách sạn hiện đại này làm phong phú thêm danh mục các dự án đầu tư quan trọng của Travelodge ở Seoul, cùng với Travelodge Myeongdong City Hall, Travelodge Myeongdong Euljiro và Travelodge Dongdaemun.
Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Phía Paraguay đánh giá quy mô trao đổi thương mại với Việt Nam hiện còn rất nhỏ so với tiềm năng to lớn của hai nước. Bạn mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam nói riêng cũng như toàn khối ASEAN nói chung.
Hồng Kông (Trung Quốc) sôi động trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài 1 tháng

Hồng Kông (Trung Quốc) sôi động trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài 1 tháng

Đặc khu hành chính Hồng Kông tràn ngập màu sắc và sự sáng tạo trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài một tháng. Hơn chục sự kiện lớn, bao gồm Art Basel Hong Kong, sự ra mắt của ComplexCon ở châu Á...

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động