Trang chủ Việt kiều
08:45 | 01/12/2023 GMT+7

Cộng đồng người Việt được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe tại Israel

aa
Đó là chia sẻ của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam Yaron Mayer với Tạp chí Thời Đại về tình hình công dân Việt Nam ở vùng chiến sự Israel.
Kết nối cộng đồng người Việt tại Israel với trong nước
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thăm hỏi sinh viên khu vực miền Nam
Cộng đồng người Việt được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe tại Israel
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam Yaron Mayer.

Thưa Đại sứ, Ngài có thể chia sẻ với bạn đọc của Tạp chí về tình hình của công dân Việt Nam đang ở Israel hiện nay?

Tình hình chung ở Israel hiện nay đã khá ổn định. Người dân đã trở lại cuộc sống bình thường và nhận được những hỗ trợ cần thiết. Xung đột hiện đang diễn ra ở Gaza, cách khá xa các thành phố nên không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Dù vậy, chúng tôi vẫn luôn đề cao cảnh giác cho đến khi xung đột hoàn toàn chấm dứt.

Cộng đồng người Việt ở Israel gồm vài trăm người, chủ yếu là sinh viên và người lao động sống cách xa vùng chiến sự. Chúng tôi theo dõi kỹ tình hình và đảm bảo an toàn cho họ thông qua các cơ quan hữu quan của Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel.

Họ nhận được chỉ dẫn rõ ràng về ứng phó với những trường hợp khẩn cấp như: cần làm gì, cần đến nơi trú ẩn như thế nào. Trong trường hợp không thể trực tiếp liên lạc với từng sinh viên, chúng tôi sẽ liên hệ qua các cơ quan, trường học, tổ chức mà họ trực thuộc.

Cộng đồng người Việt tại Israel được theo dõi tình hình và cập nhật thông tin như thế nào, thưa Ngài?

Sinh viên và người lao động Việt Nam chủ yếu sống, làm việc cùng nông dân và các gia đình Israel tại các Kibbutz (tương tự như hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam – PV). Họ sẽ được nông dân Israel bố trí nơi ở, trực tiếp hướng dẫn cách sinh hoạt ra sao trong tình hình hiện tại.

Với người lao động không thuộc phạm vi bảo trợ của bất kỳ tổ chức nào, cơ quan họ làm việc sẽ cung cấp cơ sở vật chất và chỉ dẫn.

Ngoài ra, chúng tôi gửi cảnh báo, hướng dẫn về những việc cần làm, khi nào cần đến nơi trú ẩn thông qua điện thoại cho mọi người dân ở Israel, bao gồm cả người Việt.

Bộ Ngoại giao Israel thực hiện theo dõi tình hình thông qua các cơ quan, tổ chức, trường đại học. Ví dụ, các trường đại học kiểm tra tình hình sinh viên mỗi sáng, sau đó báo cáo với Bộ Ngoại giao. Chúng tôi cũng đang liên lạc với Đại sứ quán Việt nam tại Israel và các tổ chức khác có liên quan đến chương trình thực tập sinh nông nghiệp.

Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung và các nhân viên Đại sứ quán đã đến thăm các tổ chức, người lao động và sinh viên. Đại sứ quán Việt Nam đã hỗ trợ làm cầu nối giữa các cơ quan chính quyền Israel và cộng đồng người Việt.

Thông qua quan sát và trao đổi, chúng tôi thấy cộng đồng Việt Nam khá hài lòng với sự quan tâm và thông tin do phía Israel cung cấp trong tình hình hiện tại.

Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung (thứ hai, từ phải sang) cùng các cán bộ Đại sứ quán làm việc với lãnh đạo Trung tâm AICAT. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung (thứ hai, từ phải sang) cùng các cán bộ Đại sứ quán làm việc với lãnh đạo Trung tâm AICAT. (Ảnh: TTXVN phát)

Chính quyền và nhân dân Israel đã và đang có các hoạt động cụ thể gì để bảo vệ và hỗ trợ công dân Việt Nam đang ở đây, thưa Ngài?

Khi chiến tranh nổ ra, tất nhiên một số người sẽ mong muốn rời Israel trở về quê hương. Hiện nay, sân bay và các hãng hàng không Israel vẫn hoạt động. Người Việt muốn về nước có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan, trường học. Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã chuẩn bị phương án sơ tán trong trường hợp khẩn cấp.

Trên thực tế, nhiều người Việt chọn ở lại Israel vì tình hình chiến sự không trực tiếp ảnh hưởng đến họ. Người Việt tại Israel không sống trong khu vực nguy hiểm. Nếu có, họ sẽ được di tản ngay lập tức.

Chúng tôi bày tỏ lòng cảm kích đối với sinh viên và người lao động Việt Nam và đảm bảo việc học tập, lao động của họ sẽ không bị gián đoạn.

Ngài có thể cho biết, họ được hỗ trợ như thế nào về sức khoẻ tinh thần?

Là đất nước nhiều năm trải qua chiến tranh, chúng tôi hiểu ảnh hưởng của chiến sự với sức khỏe tinh thần. Đôi khi, chỉ cần nghe tiếng còi báo động cũng đã tạo nên căng thẳng tinh thần, dù bạn không bị thương về thể chất. Vấn đề còn nghiêm trọng hơn nếu bạn thực sự bị thương. Hội chứng “hậu chấn tâm lý” không hề xa lạ với cả người lính và dân thường.

Mọi cơ sở y tế công cộng và nhiều tổ chức khác ở Israel có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, khi tiếp cận dịch vụ, người Việt thường gặp khó khăn vì khác biệt ngôn ngữ. Chúng tôi đang liên lạc với nhiều chuyên gia người Việt về điều trị hậu chấn tâm lý tại Hà Nội. Chúng tôi có quan hệ tốt với các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm, nhờ đó có thể kết nối, hỗ trợ bệnh nhân được tham vấn, điều trị bằng tiếng Việt.

Đại sứ có khuyến nghị gì đối với những công dân Việt Nam đang có nhu cầu học tập và làm việc tại Israel trong thời gian tới?

Tôi muốn nói rằng cuộc sống ở Israel đang diễn ra bình thường. Các trường đại học, chương trình nghiên cứu về nông nghiệp và các lĩnh vực khác đều đang hoạt động. Tại Israel, vẫn còn nhiều cơ hội việc làm.

Tình trạng hiện nay đang tác động đến Israel theo nhiều cách khác nhau. Vì nhiều lý do, hiện Israel đang thiếu hụt lao động. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới có thể đàm phán, tiến tới ký một hiệp định hợp tác lao động giữa Việt Nam và Israel. Hiệp định này sẽ nối tiếp hiệp định thương mại tự do giữa hai nước IVFTA. Sau khi có hiệu lực, hiệp định sẽ mở ra cơ hội cho nhiều người Việt đến Israel làm việc.

Người lao động Việt Nam sẽ được chào đón nồng nhiệt khi đến Israel. Trong bối cảnh xuất nhập khẩu hai nước ngày càng tăng, Israel mong muốn chào đón nhiều sinh viên, người lao động Việt Nam hơn mỗi năm. Chúng tôi cũng chào đón các sinh viên, lao động đã rời Israel do chiến tranh quay trở lại. Họ sẽ là cầu nối đóng góp cho quan hệ thương mại ngày càng tốt đẹp giữa hai nước.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Video Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam Yaron Mayer trả lời phỏng vấn Tạp chí Thời Đại.

Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của công dân Việt tại khu vực xảy ra xung đột ở Trung Đông Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của công dân Việt tại khu vực xảy ra xung đột ở Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thăm hỏi kiều bào, sinh viên Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thăm hỏi kiều bào, sinh viên
Hồng Anh - Ngọc Lê
Nguồn:

Tin bài liên quan

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), người Việt Nam tại các nước Israel, Thái Lan, Pháp đã cùng nhau tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức của các Vua Hùng, hướng về nguồn cội.
Cộng đồng người Việt tại Ấn Độ đoàn kết một lòng hướng về Tổ quốc

Cộng đồng người Việt tại Ấn Độ đoàn kết một lòng hướng về Tổ quốc

Ngày 14/4, Đại hội Hội người Việt Nam tại Ấn Độ nhiệm kỳ 2024-2027 đã được tổ chức trang trọng tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô New Delhi với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở Ấn Độ.
Việt Nam quan ngại sâu sắc trước những diễn biến leo thang căng thẳng hiện nay tại khu vực Trung Đông

Việt Nam quan ngại sâu sắc trước những diễn biến leo thang căng thẳng hiện nay tại khu vực Trung Đông

Người Phát ngôn Bộ Ngoại Việt Nam Phạm Thu Hằng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế.

Các tin bài khác

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Hội thao gắn kết cộng đồng người Việt tại Campuchia

Hội thao gắn kết cộng đồng người Việt tại Campuchia

Diễn ra trong không khí sôi động từ ngày 20-26/4 với 4 môn thi đấu: cầu lông, quần vợt, cờ tướng và golf, Hội thao được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của người Việt và gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 26/4, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản đã diễn ra Lễ Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.
Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 25/4, tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Tố Nga cùng các luật sư và các hội đoàn cho biết, ngày 7/5 tới, Tòa án phúc thẩm Paris sẽ mở phiên điều trần liên quan đến vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động