Công cụ duy nhất ngăn Triều Tiên thử bom H bị "đắp chiếu" 20 năm: Nga bức xúc tố Mỹ, Trung
Hiệp ước Cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBT) đã được mở ký tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 24/9/1996, đến nay đã được 183 nước ký kết và 166 nước phê chuẩn, nhưng vẫn chưa thể có hiệu lực bởi một số quốc gia thuộc Phụ lục II của Hiệp ước (có vũ khí hạt nhân hoặc cơ sở hạt nhân) chưa phê chuẩn, trong đó có CHDCND Triều Tiên và cả... Mỹ, Trung Quốc.
Theo Nikkei, nếu Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân ở Thái Bình Dương, như phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho, thì nước này cũng chỉ vấp phải vấn đề với một số hiệp ước khác ít mang tính đặc thù hơn.
Giáo sư luật Shigeki Sakamoto thuộc Đại học Doshisha, Nhật Bản cho biết, một vụ thử bom nhiệt hạch (bom H) ở Thái Bình Dương sẽ vi phạm Công ước của LHQ về Luật biển (UNCLOS), yêu cầu các vùng biển quốc tế "được sử dụng với mục đích hòa bình".
Vào thập niên 1950 và 1960, Mỹ, Anh và Pháp cũng tiến hành các vụ thử vũ khí hạt nhân trên Thái Bình Dương. Người Nhật Bản vẫn chưa quên thảm họa nhiễm xạ đối với 17 thuyền viên trên tàu đánh cá Daigo Fukuryu Maru của nước này vào năm 1954, khi nó vô tình tiến vào 60km cách địa điểm Mỹ thử bom H.
Tham dự Hội nghị lần thứ 10 về thúc đẩy CTBT có hiệu lực, tổ chức tại New York hôm 20/9, đoàn đại biểu chính phủ Nga bày tỏ đáng tiếc khi bất chấp có được hầu hết sự ủng hộ toàn cầu, hiệp ước này vẫn không thể trở thành "một công cụ pháp lý và quốc tế hợp lệ" để ngăn phổ biến vũ khí hạt nhân.
Nhận định của phái đoàn Nga được đăng tải trên website Bộ ngoại giao nước này, cho rằng viễn cảnh 8 nước còn lại - gồm Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel, Ai Cập và Triều Tiên - phê chuẩn CTBT vẫn còn nhiều nhân tố khó xác định.
"Có cảm giác rằng tình hình hiện nay đang làm hài lòng một số quốc gia," phía Nga chỉ trích. "Trong khi một số nước có quyền truy cập dữ liệu của Hệ thống giám sát quốc tế (IMS), họ lại không chịu cam kết với CTBT và không có ý định phê chuẩn nó".
|
Đại biểu 150 nước dự Hội nghị lần thứ 10 về thúc đẩy CTBT có hiệu lực, diễn ra ngày 20/9 tại New York (Ảnh: CTBTO)
Nga tích cực ủng hộ CTBT sau khi phê chuẩn hiệp ước vào năm 2000. Moskva coi đây là "hiệp ước duy nhất và phổ quát về cấm toàn diện thử nghiệm hạt nhân, đã được thẩm tra đầy đủ và không thể có lựa chọn khác".
Trong bối cảnh vấn đề hạt nhân Triều Tiên leo thang, dẫn đến nguy cơ xung đột vũ trang bùng nổ giữa Mỹ và Triều Tiên, cùng với việc thỏa thuận hạt nhân Iran vấp phải thách thức từ chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ ngoại giao Nga khẳng định hầu hết các bên tham dự hội nghị tại New York "nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải khắc phục tình hình bế tắc về CTBT trong 20 năm qua, kể từ ngày được mở ký".
Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc Wang Qun, đứng đầu đoàn đại biểu Trung Quốc dự hội nghị kể trên, nói rằng Trung Quốc ủng hộ nhận thức chung về CTBT.
Ông Wang cho rằng các vụ thử hạt nhân mà Trung Quốc tiến hành "ít nhằm vào các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác nhất", và khẳng định Bắc Kinh đã đóng góp đáng kể cho quá trình chuẩn bị để thực thi CTBT.
"Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy việc phê chuẩn hiệp ước," ông Wang nói.
Hội nghị khép lại bằng tuyên bố chung với một danh sách giải pháp được các nước nhất trí để thúc đẩy CTBT sớm có hiệu lực.
Hiện nay, Triều Tiên được cho là đang bước vào giai đoạn cuối để hoàn thiện vũ khí hạt nhân và tên lửa của mình. Theo Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, nếu Bình Nhưỡng muốn thử hạt nhân ở Thái Bình Dương, nước này sẽ gắn bom hạt nhân lên tên lửa đạn đạo và nhiều khả năng phóng tên lửa qua vùng trời của Nhật.
Hải Võ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát
Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt
Đọc nhiều
Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới
Đổi mới tổ chức và hoạt động các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ: yêu cầu từ thực tiễn và định hướng chiến lược trong kỷ nguyên mới
Điện chia buồn về vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Indonesia
Hơn 1.000 đoàn viên, công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




