Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:25 | 28/08/2022 GMT+7

Công an Điện Biên và Công an các tỉnh Bắc Lào: Giúp bạn là tự giúp mình

aa
Mối quan hệ đặc biệt này đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền biên giới thiêng liêng của 2 quốc gia, 2 dân tộc và xây đắp tình đoàn kết gắn bó keo sơn Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Nghệ An luôn sẵn sàng đồng hành, hợp tác và chia sẻ với các tỉnh bạn Lào trên các lĩnh vực Nghệ An luôn sẵn sàng đồng hành, hợp tác và chia sẻ với các tỉnh bạn Lào trên các lĩnh vực
Ngày 17/8, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào với 3 tỉnh có chung đường biên giới là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bo Ly Khăm Xay và các tỉnh Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, Xay Sổm Bun.
Công tác tuyên truyền giúp nhân dân Việt - Lào hiểu về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Công tác tuyên truyền giúp nhân dân Việt - Lào hiểu về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước
Các hoạt động tuyên truyền của báo chí đã góp phần giúp nhân dân hai nước tìm hiểu về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Ông Savankhone Razmountry, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào cho biết như vậy tại cuộc gặp đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào vào chiều 27/8 tại Hà Nội.

“Giúp bạn là tự giúp mình”, khắc ghi lời dạy ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Công an tỉnh Điện Biên đã luôn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và thực hiện tốt việc giúp đỡ lẫn nhau với Công an các tỉnh Bắc Lào. Mối quan hệ đặc biệt này đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền biên giới thiêng liêng của 2 quốc gia, 2 dân tộc và xây đắp tình đoàn kết gắn bó keo sơn Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Với chức năng là đầu mối chủ trì kết nối, tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung liên quan đến hoạt động đối ngoại, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Điện Biên thời gian qua đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại với Công an 6 tỉnh Bắc Lào. Trong đó, chú trọng ngoại giao văn hoá, đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ của mỗi nước và đề cao hình tượng người chiến sĩ Công an Điện Biên đối với bạn bè đồng nghiệp.

Công an Điện Biên và Công an các tỉnh Bắc Lào: Giúp bạn là tự giúp mình
Giám đốc Công an 2 tỉnh Điện Biên (Việt Nam) - UDomXay ( Lào) ký Biên bản ghi nhớ tại Hội đàm thường niên lần thứ XVI tại tỉnh UDomXay năm 2022.

Thượng tá Lù Minh Phương - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ: Thông qua công tác hợp tác quốc tế, Công an tỉnh Điện Biên đã có được những thông tin đa dạng, nhiều chiều, nhanh chóng tiếp cận với những cái mới, rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác phòng chống, dự báo tình hình tội phạm, xử lý kịp thời các tình huống nghiệp vụ. Từ đó làm thất bại nhiều âm mưu, kế hoạch hoạt động của các loại tội phạm và thế lực thù địch.

“Xuất phát từ vị trí chiến lược, trọng yếu về an ninh quốc phòng của Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên xác định việc xây dựng, duy trì và hợp tác toàn diện trên tất cả các mặt công tác giữa Công an Điện Biên với Công an các tỉnh Bắc Lào vừa là mục tiêu, vừa là động lực, đồng thời là phương châm hành động trong công tác bảo đảm An ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước”, Thượng tá Lù Minh Phương nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh Điện Biên đã ký 6 Biên bản hội đàm với Công an các tỉnh Bắc Lào, có nêu rõ nhiệm vụ của mỗi bên trong công tác đảm bảo An ninh trật tự khu vực biên giới và trên lãnh thổ của các địa phương.

Công an Điện Biên và Công an các tỉnh Bắc Lào: Giúp bạn là tự giúp mình
Công an Điện Biên phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Tiến Dũng sau 27 năm lẩn trốn tại Lào.

Theo đó, Công an các tỉnh Bắc Lào đề nghị Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục mở các lớp tập huấn nghiệp vụ; đồng thời quan tâm hướng dẫn, phối hợp với bạn trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm. Công an tỉnh Điện Biên, trong công tác giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia cũng đã chủ động phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào duy trì tốt chế độ trao đổi, thông tin theo đường dây nóng, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới theo cơ chế hợp tác đã ký kết; tiếp tục triển khai thực hiện 2 văn kiện pháp lý biên giới Việt Nam - Lào và các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Thường xuyên phối hợp với lực lượng Biên phòng và lực lượng chức năng các tỉnh đối đẳng của bạn tổ chức tuần tra chung, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép...

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Việc duy trì hoạt động của Văn phòng liên lạc phòng chống ma túy qua biên giới từ năm 2020 đến nay là một điểm nhấn quan trọng. Thông qua hoạt động này, công an 2 nước đã phát hiện, phối hợp bắt giữ 9 vụ, 9 đối tượng phạm tội về ma túy liên quan đến công dân Lào, thu giữ hơn 12kg ma túy tổng hợp, khoảng 1,6kg heroin, 1 kg thuốc phiện. Trong thời gian này cũng đã phát hiện, trao trả tổng số 58 công dân vi phạm pháp luật mỗi bên về quản lý xuất nhập cảnh.

Công an Điện Biên và Công an các tỉnh Bắc Lào: Giúp bạn là tự giúp mình
Công an tỉnh Điện Biên tập huấn nghiệp vụ cho Công an các tỉnh Bắc Lào.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ công an, Công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng, hoàn thành và bàn giao 32 nhà làm việc cho công an các cụm bản thuộc nước bạn Lào tiếp giáp với Điện Biên; Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Thỏa thuận về giải quyết di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt Nam và Lào.

Được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Công an 2 nước, Công an tỉnh Điện Biên đã cử đoàn công tác đặc biệt sang nước bạn Lào triển khai thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động ly khai, tự trị, lập “nhà nước riêng”; Chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ Công an các tỉnh Bắc Lào thành lập, trao đổi kinh nghiệm công tác nghiệp vụ để triển khai các chốt tuần tra, kiểm soát trên tuyến giao thông trọng điểm về ma túy (theo mô hình Tổ 1266 đang hoạt động hiệu quả của Công an tỉnh Điện Biên).

Nhờ áp dụng mô hình này, Công an các tỉnh Bắc Lào đã triệt phá thành công nhiều đường dây, bắt giữ các đối tượng phạm tội hoạt động trên tuyến giao thông, điển hình như: ngày 4/6/2022, tại bản Nậm Pan, huyện Tôn Phậng, tỉnh Bò Kẹo, Công an tỉnh Bò Kẹo (Lào) đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 60 bao tải chứa tổng số 12 triệu viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 1 ôtô tải, cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Công an Điện Biên và Công an các tỉnh Bắc Lào: Giúp bạn là tự giúp mình
Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an Lào bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Bên cạnh đó, khi đẩy mạnh việc thực hiện phương án 02 của Bộ Công an và phương án nghiệp vụ số 3631 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, từ cuối tháng 11/2021 đến nay, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào truy bắt thành công 7 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến ma túy lẩn trốn tại Lào. Điển hình có thể kể đến là việc bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Tiến Dũng (sinh năm 1975) - đối tượng có 2 quyết định truy nã vào các năm 1994, 2019 của Công an tỉnh Điện Biên về các hành vi trốn khỏi trại giam và mua bán trái phép chất ma túy sau 27 năm lẩn trốn tại nước bạn; hay đối tượng Và A Bi (sinh năm 1995) - đối tượng có lệnh truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Công an tỉnh Điện Biên từ năm 2014.

Công an Điện Biên và Công an các tỉnh Bắc Lào: Giúp bạn là tự giúp mình
Lễ khánh thành và bàn giao trụ sở làm việc Công an bản Huổi Ven, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Bang (Lào).

Để đảm bảo môi trường an ninh an toàn thuận lợi, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Công an tỉnh Điện Biên xác định đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc tế Công an Nhân dân, góp phần tạo thêm nguồn lực và điều kiện cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất. Điều này thể hiện ngay ở việc tăng cường mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Công an Điện Biên với Công an các tỉnh Bắc Lào mang tầm chiến lược và toàn diện, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đảm bảo vững chắc sự nghiệp bảo vệ An ninh Quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước trong tình hình hiện nay.

Điện Biên cam kết hỗ trợ hơn 40 tỷ đồng cho 3 tỉnh bắc Lào Điện Biên cam kết hỗ trợ hơn 40 tỷ đồng cho 3 tỉnh bắc Lào
Phối hợp bảo vệ biên giới và phòng, chống các loại tội phạm Phối hợp bảo vệ biên giới và phòng, chống các loại tội phạm
Theo Hương Giang/VOV
Nguồn:

Tin bài liên quan

World Vision và ADH hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên chống chịu rủi ro thiên tai

World Vision và ADH hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên chống chịu rủi ro thiên tai

Ngày 24/4, tại TP Điện Biên Phủ, dự án "Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên" đã chính thức được khởi động. Dự án còn được biết đến với tên gọi IREM, do Liên minh cứu trợ Đức (ADH) thông qua World Vision, hỗ trợ cho cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai.
Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp thăm và tặng quà tại Điện Biên

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp thăm và tặng quà tại Điện Biên

Ngày 20/4, Đoàn công tác của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp phối hợp với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức chương trình làm việc và tặng quà tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động