Cô gái bị cư dân mạng "ném đá" sau khi tố hạt đác của quán chè Thái nổi tiếng Đà Nẵng làm giả bằng hạt nhựa
Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn chia sẻ của tài khoản H.A về việc mua chè Thái về nhà ăn nhưng hốt hoảng phát hiện hạt đác trong bát chè thực chất là hạt nhựa đã xôn xao cộng đồng mạng xã hội.
|
Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội tố hạt đác trong món chè thái làm bằng hạt nhựa khiến nhiều người xôn xao. Ảnh chụp màn hình
Đoạn chia sẻ của tài khoản H.A như sau: "Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy nè. Lâu nay thích ăn chè thái ở một tiệm rất nổi tiếng về chè Thái ở Đà Nẵng. Hôm qua có mua mấy bịch về cất tủ lạnh ăn dần. Mua về ăn ngon lành, rồi phát hiện có gì đó cứng cứng trong miệng lấy ra xem kĩ thì hoá ra là cục nhựa. Là nhựa đó ạ. Cái hạt này trong chè thái gọi là hạt đác. Em rất thích ăn ở tiệm này vì hạt này ở đây dai dai dẻo dẻo sực sực không như những chỗ khác bở và mềm. Hạt ở đây to và có vị thơm hơn nên rất thích. Nhưng hôm nay phát hiện sự thật kinh hoàng lâu nay toàn ăn nhựa.
Sở dĩ hôm nay phát hiện vì mọi khi ăn ở quán thích ngồi vỉa hè cho mát mà trời tối nên có cứng tí cũng không lấy ra xem. Hôm nay mua về nhà nhai mấy hạt rồi đến hạt này cứng quá mới nhả ra xem. Thì hỡi ôi cục nhựa. Như kiểu trân châu nhựa mà luộc chưa nở hết thì nó còn lõi nhựa cứng phía trong ấy, cứng đến nỗi ấn không lún , cào không bong lun. Rồi hạt to kia thì có độ đàn hồi nữa chứ.
Đa số em ăn thì gặp kiểu đã nở hết như hạt to kia nên thực sự không hề hay biết. Cái lõi nhỏ là do em không biết nên đã nhai hết lớp ngoài đến lớp trong cứng quá mới lấy ra xem ấy. Hoang mang quá giờ mất niềm tin quá".
|
Bát chè Thái tài khoản H.A đã mua về ăn trước đó. Ảnh: Facebook
Ngay khi những chia sẻ trên xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội. Với tâm lí e dè, sợ ăn phải hàng giả, hàng kém chất lượng nhiều người đã ngay lập tức lên án tẩy chay, "loại" món ăn này ra khỏi list những món đồ ăn yêu thích. "Ôi sao sợ vậy, giờ không biết làm sao phân biệt hàng thật hàng giả nữa. Từ giờ chắc không dám mua hạt này về ăn quá", tài khoản D.G. chia sẻ.
Tuy nhiên, phần lớn mọi người đều "ném đá", không đồng ý với nhận định của tài khoản H.A, và cho rằng cô gái đã quá vội vàng khi khẳng định hạt đác bị làm giả bằng hạt nhựa khi chưa có bằng chứng xác đáng.
"Mình ở Nha Trang khu trồng khá nhiều hạt đác nên mình biết, do họ ngâm không kĩ hoặc bạn để tủ lạnh lâu nên hạt bị sượng, không còn dẻo như những hạt khác chứ không phải làm bằng nhựa đâu. Bạn nên tìm hiểu kĩ thông tin trước khi chia sẻ để không ảnh hưởng đến quán chè cũng như những người trồng đác", tài khoản T.T. chia sẻ.
|
Nhiều người cho rằng rất có thể do hạt già, rồi cho vào tủ lạnh lâu nên hạt đác bị sượng. Ảnh: Facebook
"Mấy hạt bị già nên cứng xong bỏ vào tủ lạnh nữa nên nó bị "lại gạo" thôi chứ có gì đâu mà hoang mang, chưa gì đã làm ầm ĩ trên mạng xã hội ảnh hưởng đến buôn bán của cửa hàng nhà người ta. Hạt này mua rẻ lắm, người ta mất công bỏ nhựa vô làm gì đâu. Giá mua hạt nhựa còn mắc hơn đó", một bạn khác bức xúc.
Chia sẻ với chúng tôi, tài khoản T.N. - bạn trai của cô gái chia sẻ sự việc trên cho biết: "Tụi mình mua chè Thái về ăn, thấy như thế nào thì đăng cảm nhận như vậy thôi chứ mình không hề muốn gây ầm ĩ".
Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn clip tố xoài miền Tây là xoài Trung Quốc có hột bằng cao su khiến không ít người lo lắng. Tuy nhiên, ngay sau đó, một số người dân miền Tây đã nhận định rằng lớp màng mỏng xuất hiện bên trong hột xoài là điều bình thường. Nó là lớp màng bao của vỏ hột chứ không phải làm bằng cao su như người đăng clip trước đó khẳng định.
Bức xúc trước lời tố bịa đặt của thanh niên này, nhiều người đã thực hiện những clip ngắn để phản pháo lại. Trước áp lực của cộng đồng mạng, tài khoản trên đã nhanh chóng gỡ clip tố xoài bị làm giả khỏi trang cá nhân.
K.A
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C
Thời tiết hôm nay (06/01): Miền Bắc tiếp tục rét đậm, thấp nhất 12 độ C
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
Đọc nhiều
Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo
[Ảnh] Lan tỏa tình hữu nghị qua giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2026”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thủ tướng: tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ IUU
7 tỉnh, thành phía Nam phối hợp ngăn tàu cá vượt biên, chống khai thác IUU
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972





